Top 10 Cao thủ cờ tướng Việt Nam

106.2k

Giải vô địch cờ tướng Việt Nam là giải cờ quy tụ các kỳ thủ xuất sắc nhất của Việt Nam tham gia tranh tài. Sau khi đất nước thống nhất, đến tận năm 1992,...xem thêm ...

Top 0
(có 6 lượt vote)

"Túy kỳ tiên" Trịnh A Sáng

  • Vô địch: 7 lần
  • Á quân: 4 lần
  • Hạng ba: 1 lần

Trị nh A Sáng (sinh 1962) là một vận động viên cờ tướng Việt Nam. Tính đến nay, ông là kỳ thủ nam vô địch cờ tướng Việt Nam nhiều lần nhất với 7 lần đoạt ngôi vô địch toàn quốc.


Theo ông, muốn thành công trong thi đấu, kỳ thủ phải có bước chuẩn bị chu đáo: "Trước khi vào giải vài tháng, tôi thường nghiên cứu để gài đối thủ vào một thế trận nào đó. Chẳng hạn như thế trận Pháo đầu hoành xa do người Trung Quốc sáng tạo, tôi nghiên cứu và sửa chữa để thi đấu và đã đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, mỗi thế trận chỉ gây bất ngờ cho đối thủ tại giải đó mà thôi. Kết thúc giải phải bỏ thế trận đó vì đối phương thường tìm được cách hóa giải và tôi lại phải nghiên cứu, tìm tòi thế trận mới. Đặc biệt, khi thi đấu không bao giờ được phép chủ quan, xem thường đối thủ".


Trịnh A Sáng đã có nhiều chiến tích cả giải trong nước và quốc tế, ông nổi tiếng với phong độ thi đấu rất ổn định, đóng góp quan trọng vào thắng lợi chung cho đoàn Việt Nam.

  • 7 lần Vô địch quốc gia (1996, 2000, 2001, 2002, 2006, 2008, 2015).
  • 3 lần Á quân Giải Vô địch Quốc gia (1993, 2005, 2021)
  • Hạng 3 Giải Vô địch Quốc gia 1997.
  • Hạng 3 đồng đội thế giới (2001).
  • 2 lần hạng 2 đồng đội châu Á (2000, 2002).
  • Hạng 1 đồng đội Đông Nam Á (1996)
  • 2 lần hạng 2 đồng đội Đông Nam Á (1998, 2000)
  • Hạng 2 đồng đội Thế giới (2005)
Trịnh A Sáng là kỳ thủ nam vô địch cờ tướng Việt Nam nhiều lần nhất với 7 lần đoạt ngôi vô địch toàn quốc. ảnh 1
Trịnh A Sáng là kỳ thủ nam vô địch cờ tướng Việt Nam nhiều lần nhất với 7 lần đoạt ngôi vô địch toàn quốc.
Top 1
(có 5 lượt vote)

"Âu dương công tử" Lại Lý Huynh

  • Vô địch: 5 lần
  • Á quân: 4 lần

Lại Lý Huynh là một kì thủ cờ tướng thuộc hàng mạnh nhất của Việt Nam thời điểm hiện tại. Anh có biệt danh là "Âu dương công tử".


Lại Lý Huynh là một trong số ít những kỳ thủ cờ tướng đến từ Vĩnh Long. Bằng tài năng cùng thiên phú cờ tướng, anh được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ thủ trẻ triển vọng nhất lúc bấy giờ. Với niềm đam mê cùng tình yêu mãnh liệt với cờ tướng, anh không ngừng học hỏi, rèn luyện kỹ năng. Đáp lại anh là một trong số ít những cờ thủ nhận được nhiều thành công khi tuổi còn khá nhỏ. 


Dù gặp không ít những khó khăn trên con đường theo đuổi đam mê cờ tướng. Song không thể phủ nhận, Lại Lý Huynh là một trong những cờ thủ triển vọng với khả năng đánh cờ điêu luyện. Tính đến hiện tại, anh khá thành công với nhiều giải thưởng cao quý tại các giải đấu:

  • Vô địch giải trẻ toàn quốc năm 2004. 
  • Năm 2009 đạt HCV tại Đại hội thể thao Châu Á – Asian Indoor Games. Huy chương bạc Giải vô địch đồng đội thế giới. 
  • 4 lần vô địch cờ tướng Việt Nam vào các năm 2013, 2014, 2016, 2018.
  • Năm 2016 đạt hạng 6 Giải vô địch đồng đội Trung Quốc và Á quân Giải Cúp Hàn Tín.
  • Quán quân cờ chớp Lại Lý Huynh năm 2017, 2018.
  • 2017 là một năm bùng nổ của kỳ thủ sinh năm 1990 với giải Vô địch cờ đôi Hàng Không Trung Quốc.
  • Đạt kỷ lục Việt Nam với ván đấu Lại Lý Huynh đánh cờ mù cùng lúc với 10 tuyển thủ.
Lại Lý Huynh là một kì thủ cờ tướng thuộc hàng mạnh nhất của Việt Nam thời điểm hiện tại ảnh 1
Lại Lý Huynh là một kì thủ cờ tướng thuộc hàng mạnh nhất của Việt Nam thời điểm hiện tại
Top 2
(có 3 lượt vote)

"Độc cô cửu kiếm" Mai Thanh Minh

  • Vô địch: 5 lần
  • Á quân: 2 lần
  • Hạng ba: 1 lần

Làng cờ tướng việt nam không lạ gì cái tên Mai Thanh Minh người được mệnh danh là quái kiệt của làng cờ tướng Việt Nam.


Trong các giải đấu quốc nội sức mạnh của Mai Thanh Minh là không phải bàn cãi, minh chứng đầu tiên là khi giải Vô Địch Cờ Tướng Quốc Gia được tổ chức lần đầu vào năm 1992 ông không mất quá nhiều sức lực để có thể lên ngôi vô địch. Không chỉ có vậy ông còn liên tiếp bảo vệ thành công ngôi vô địch trong 3 năm sau đó (1993, 1994, 1995). Cũng nhờ thành tích 4 lần liên tiếp lên ngôi vô địch mà ông được giới kỳ đạo gọi với cái tên “tứ liên quán”. Thành tích này của ông đến nay vẫn chưa có ai phá được.


Không chỉ khẳng định tên tuổi với những giải đấu trong nước, Mai Thanh Minh cũng giành được rất nhiều thành công khi tham gia thi đấu tại các giải đấu quốc tế. Tại giải Phi Hoa Duệ – giải giành cho những kỳ thủ không phải người Trung Quốc Mai Thanh Minh dễ dàng đoạt hạng nhất mở đầu cho giai đoạn thống trị của các Kỳ Thủ người Việt trong 6 năm sau đó khiến ban tổ chức phải đổi tên giải thành Phi Hoa Duệ Việt – Giải đấu giành cho những kỳ thủ không phải người Trung Quốc và Việt Nam.


Năm 2010, ông bị xuất huyết não phải nhập viện và từ trần vào ngày 11 tháng 4 kết thúc một cuộc đời oanh liệt, để lại cho đời một huyền thoại bất diệt cùng những thành tích vô tiền khoáng hậu mà không dễ có người thứ 2 làm được.


Thành tích nổi bật mà ông đã giành được trong sự nghiệp cờ của mình:

  • 5 lần Giải Vô địch quốc gia (1992, 1993, 1994, 1995, 1998).
  • 2 lần Á quân Giải Vô địch Quốc gia (1997, 2001)
  • Hạng 3 Giải Vô địch Quốc gia 1999.
  • 2 lần hạng 1 Phi Hoa Duệ (1993, 1997).
  • 2 lần hạng 2 đồng đội châu Á (1994, 1998).
  • 2 lần hạng 3 đồng đội thế giới (1997, 2001).
  • Hạng 3 Phật Thừa bôi (1999).
Mai Thanh Minh người được mệnh danh là quái kiệt của làng cờ tướng Việt Nam. ảnh 1
Mai Thanh Minh người được mệnh danh là quái kiệt của làng cờ tướng Việt Nam.
Top 3
(có 3 lượt vote)

"Tây Sở Bá Vương" Nguyễn Vũ Quân

  • Vô địch: 3 lần
  • Á quân: 1 lần

Nhắc đến Nguyễn Vũ Quân, các đồng đạo và những người hâm mộ cờ tướng Việt Nam đều không khỏi xót xa cho một tài năng cờ tướng xuất chúng, một trong những thiên tài cờ tướng Việt Nam. Mặc dù ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ nhưng những cống hiến của anh cho cờ tướng Việt Nam vẫn luôn còn mãi. 


Anh từng 3 lần vô địch quốc gia Việt Nam, là kỳ thủ đầu tiên không phải người gốc Hoa giành được huy chương cá nhân tại Giải vô địch cờ tướng thế giới (huy chương đồng năm 2005) và là người được công nhận danh hiệu Đặc cấp quốc tế đại sư trẻ nhất của Việt Nam.


Sau đây là những thành tích mà kỳ thủ Nguyễn Vũ Quân giành được trong sự nghiệp cờ tướng ngắn ngủi của mình.

  • Năm 2004: Anh giành được chức vô địch giải cờ tướng toàn quốc. 
  • Năm 2005: Nguyễn Vũ Quân 1 lần nữa giữ vững được vị trí quán quân của giải vô địch cờ tướng toàn quốc. 
  • Năm 2005: Anh được cử vào đội tuyển quốc gia để đi tham dự giải Vô địch cờ tướng thế giới được tổ chức tại Paris. Anh đã đạt Huy chương Đồng ở giải này. Vượt qua mục tiêu là vào Top 4. 
  • Năm 2005: Sau khi giành HCĐ ở giải thế giới, Nguyễn Vũ Quân được phong làm Đặc cấp quốc tế đại sư khi mới 22 tuổi. Trở thành vị kỳ thủ trẻ tuổi nhất Việt Nam được phong danh hiệu này. 
  • Năm 2007: Anh giành được HCB tại đại hội thể thao Châu Á
  • Năm 2009: Anh giành được chức quán quân lần thứ 3 của giải Vô địch cờ tướng toàn quốc. Và đây cũng là thành tích cuối cùng của sự nghiệp cờ tướng cũng như cuộc đời của anh. T7/2009, kỳ thủ Nguyễn Vũ Quân mất. Khép lại 26 năm cuộc đời và bỏ dở giấc mơ chinh phục cờ tướng của mình. 
  • Anh được khắc tên lên bia đá của Chùa Vua, phố Huế, Hà nội sau 3 lần vô địch.
Nguyễn Vũ Quân (trái) tranh tài cùng các kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc ảnh 1
Nguyễn Vũ Quân (trái) tranh tài cùng các kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc
Top 4
(có 3 lượt vote)

"Tây độc" Nguyễn Thành Bảo

  • Vô địch: 2 lần
  • Á quân: 1 lần
  • Hạng ba: 1 lần

Nguyễn Thành Bảo được biết đến là vận động viên cờ tướng nước ngoài đầu tiên trên thế giới giành ngôi vô địch một giải đấu quốc tế ngay trên lãnh thổ Trung Quốc (giải trẻ châu Á năm 1998).


Anh có lối đánh bất thường, sáng tạo, tràn đầy ngẫu hứng song cũng rất “điên cuồng” khi gặp phải đối thủ xứng tầm với mình. Anh còn được người hâm mộ đặt cho biệt danh “tay ngộ cờ”.


Từ năm 2014 đến nay, Nguyễn Thành Bảo rút lui khỏi làng cờ, về ở ẩn tại quê nhà. Anh vẫn luyện cờ qua mạng internet, chơi cờ giao lưu với mọi người khắp nơi, nhưng từ chối chơi cho đội tuyển cấp tỉnh và quốc gia.


Thành tích của Tây độc trong đấu trường trong nước và quốc tế rất đồ sộ, vô cùng đáng nể:

  • HCB đồng đội giải vô địch thế giới năm 2007, 2009, 2011
  • HCB  cá nhân giải vô địch thế giới năm 2009
  • HCĐ cá nhân giải vô địch thế giới năm 2007, 2011
  • Vô địch giải cờ tướng trẻ Châu Á năm 1988
  • HCB đồng đội Đại hội thể thao trong nhà Châu Á năm 2007, 2009
  • Vô địch Việt Nam năm 2007, 2011
  • Hạng nhì giải Vô địch Việt Nam năm 2006
  • Hạng ba giải Vô địch Việt Nam năm 2009
  • Vô địch giải chùa Vua năm 2012 
 ảnh 1
Top 5
(có 2 lượt vote)

"Quang Minh tả sứ" Nguyễn Hoàng Lâm

  • Vô địch: 1 lần
  • Á quân: 3 lần
  • Hạng ba: 4 lần

Nguyễn Hoàng Lâm có biệt danh là “Lâm tay dài” hay “Lâm người mẫu”. Sở dĩ anh có biệt danh này chính là trước khi anh đến với cờ tướng, anh từng làm nghề người mẫu nhờ ngoại hình điển trai, cao ráo của mình.


Có thể nói, kỳ thủ Nguyễn Hoàng Lâm là một trong những số ít kỳ thủ có được nhiều thành tích xuất sắc trên kỳ đàn Việt Nam. Không chỉ ở trong nước mà còn ở các giải đấu trong khu vực Châu Á.

  • Năm 2004: Nguyễn Hoàng Lâm giành được HCĐ ở giải Vô địch cờ tướng A1 quốc gia. 
  • Năm 2004: Anh cùng đồng đội giành được HCB tại giải Vô địch cờ tướng Châu Á được tổ chức tại Bắc Kinh. Và anh là thủ đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn danh hiệu Quốc tế đại sư trước 1 vòng đấu. 
  • Năm 2006: Anh tiếp tục giành được HCĐ của giải Vô địch cờ tướng A1
  • Năm 2008: Tấm HCĐ thứ 3 mà anh giành được ở giải Vô địch cờ tướng A1 toàn quốc. 
  • Năm 2009: Anh giành được ngôi vị Á quân tại Đại hội thể thao trí tuệ thế giới được tổ chức tại Bắc Kinh. 
  • Năm 2010: Anh giành được HCB giải Vô địch đồng đội Châu Á
  • Năm 2010, 2011: Anh giành được 2 HCB tại giải Vô địch cơ tướng A1 toàn quốc.
  • Năm 2011: Nguyễn Hoàng Lâm lần đầu tiên đoạt được ngôi vị quán quân tại giải Vô địch cờ tướng Châu Á.  Soán ngôi vị của Trung Quốc sau 31 năm nắm giữ vị trí này. 
  • Năm 2012: Anh giành được HCV tại giải Vô địch cờ tướng toàn quốc. 
  • Năm 2014: Anh giành được ngôi vị Á quân của giải Vô địch cờ tướng toàn quốc. 
  • Năm 2016: Nguyễn Hoàng Lâm và đồng đội giành được HCB tại giải Vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc. 
  • Năm 2016: Anh giành chức vô địch tại giải đấu cờ tướng toàn TPHCM
  • Năm 2017: Anh giành được giải ba và giải quán quân ở Vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc. 
  • Năm 2017: Tại giải các đấu thủ mạnh toàn quốc, anh nhận được giải Á quân. 
  • Năm 2018: Nguyễn Hoàng Lâm trở lại đấu trường Vô địch cờ tướng Châu Á và giành về giải khuyến khích.
Kỳ thủ Nguyễn Hoàng Lâm là một trong những số ít kỳ thủ có được nhiều thành tích xuất sắc trên kỳ đàn Việt Nam ảnh 1
Kỳ thủ Nguyễn Hoàng Lâm là một trong những số ít kỳ thủ có được nhiều thành tích xuất sắc trên kỳ đàn Việt Nam
Top 6
(có 2 lượt vote)

Uông Dương Bắc

  • Vô địch: 1 lần
  • Hạng ba: 1 lần

Uông Dương Bắc sinh năm 1976 quê ỏ Bà Rịa -Vũng tàu , từ nhỏ đã có niềm đam mê cờ tướng vì nhận được sự hướng dẫn , bảo ban của các anh trai trong gia đình. Anh không qua trường lớp đào tạo bài bản mà chủ yếu cọ xát theo chân các kỳ thủ ở TP. Hồ Chí Minh công đài với kỳ thủ khắp nơi.


Uông Dương Bắc nổi tiếng với phong cách thi đấu “Thuận Pháo cuộc” sở trường, đối công quyết liệt, thường đưa ván cờ vào thế “được ăn cả, ngã về không”, nên những trận đấu có sự hiện diện của anh luôn hấp dẫn và mang đậm tính cống hiến. Trung cuộc sắc sảo , nhạy bén , khai thác triệt để những điểm yếu của đối phương dù là nhỏ nhất. Nói về kinh nghiệm cờ tàn thì đã đạt đến mức thượng thừa vì anh đã tích lũy được lượng kiến thức trong quá trình học tập , thi đấu và ” hành tẩu giang hồ”.


Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Uông Dương Bắc đạt được nhiều thành tích như:

  • HCV đồng đội tại giải cờ tướng toàn quốc ở Cần Thơ năm 2004.
  • HCV đồng đội tại Đại hội TDTT toàn quốc ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2006.
  • HCĐ giải cá nhân toàn quốc năm 2012.
  • Vô địch giải các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2012.
  • Quán quân Giải vô địch cờ tướng Việt Nam 2019
  • Hạng 4 cá nhân giải vô địch cờ tướng thế giới lần thứ 13 ở Quảng Đông (Trung Quốc)
  • Hạng 5 chung cuộc tại giải thể thao trí tuệ thế giới lần thứ 3 ỏ Bắc Kinh (Trung Quốc) tháng 12 năm 2013.
  • HCĐ giải vô địch cờ tướng thế giới lần thứ 13
Uông Dương Bắc nổi tiếng với phong cách thi đấu “Thuận Pháo cuộc” ảnh 1
Uông Dương Bắc nổi tiếng với phong cách thi đấu “Thuận Pháo cuộc”
Top 7
(có 1 lượt vote)

"Võ giáo đầu" Võ Minh Nhất

  • Vô địch: 1 lần
  • Hạng ba: 1 lần

"Võ giáo đầu" – Võ Minh Nhất cũng là một trong những kỳ thủ nổi tiếng của kỳ đàn Việt Nam. Ông sinh năm 1979 tại Đắk Nông, ông được phong chức danh Kiện tướng Quốc gia và là nhà vô địch quốc gia vào năm 2010.


Võ Minh Nhất được biết đến nhiều hơn sau khi cùng đội tuyển Việt Nam đoạt cúp vô địch Chu Trang Bôi 2019 tại Trung Quốc sau khi vượt qua chính đội chủ nhà.


Trong sự nghiệp của mình, Võ giáo đầu đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc như:

  • Vô địch quốc gia năm 2010
  • Giành hạng nhì giải Đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2010
  • HCB đồng đội TG, HCĐ đối thủ mạnh năm 2011
  • HCB đội châu Á, huy chương đồng đối thủ mạnh năm 2012
  • Hạng 4 cá nhân châu Á (2013) sau khi thua Hứa Ngân Xuyên ở bán kết.
  • Hạng 3 cá nhân và giúp đội tuyển Bình Phước giành hạng 3 chung cuộc tại giải ” Tường An Bôi 2014″ – TP Hạ Môn (Trung Quốc)
  • Vô địch Cúp Chu Trang Bôi năm 2019
"Võ giáo đầu" – Võ Minh Nhất cũng là một trong những kỳ thủ nổi tiếng của kỳ đàn Việt Nam ảnh 1
"Võ giáo đầu" – Võ Minh Nhất cũng là một trong những kỳ thủ nổi tiếng của kỳ đàn Việt Nam
Top 8
(có 1 lượt vote)

Đặng Hữu Trang

  • Vô địch: 1 lần
  • Hạng ba: 1 lần

Đặng Hữu Trang sinh 28 tháng 10 năm 1990 tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, là một kỳ thủ cờ tướng Việt Nam. Anh là nhà vô địch quốc gia năm 2017. Trang từng học đại học tại Học viện Ngân hàng. Anh đến với cờ tướng khá muộn, thi đấu giải phong trào khi đã là sinh viên.


Đặng Hữu Trang từng nhiều lần tham dự các giải vô địch cờ tướng quốc gia và giải cờ đồng đội. Anh không có thành tích đáng kể cho đến năm 2017. Tại giải vô địch quốc gia năm 2017, Đặng Hữu Trang đã thắng đương kim vô địch Lại Lý Huynh và cựu vô địch Trịnh A Sáng. Đây là chức vô địch quốc gia đầu tiên của anh và anh cũng trở thành kỳ vương thứ 11 của Việt Nam.


Thành tích nổi bật:

  • Vô địch quốc gia năm 2017
  • Hạng ba giải vô địch quốc gia năm 2020
Đặng Hữu Trang (trái) là nhà vô địch quốc gia năm 2017 cùng thầy Vũ Hữu Cường ảnh 1
Đặng Hữu Trang (trái) là nhà vô địch quốc gia năm 2017 cùng thầy Vũ Hữu Cường
Top 9
(có 3 lượt vote)

"Cửu Trùng Dương" Đặng Cửu Tùng Lân

  • Vô địch: 1 lần

Đặng Cửu Tùng Lân được đánh giá là kỳ thủ có sức cờ uyển chuyển, biến hóa nhưng không kém phần mạnh mẽ. Kỳ thủ 40 tuổi này cộng thêm chút may mắn đã từng bước tiến vào chung kết tại vô địch quốc gia năm 2020 trong sự ngỡ ngàng của giới hâm mộ cờ tướng cả nước.


Ở tứ kết, Đặng Cửu Tùng Lân vượt qua đương kim vô địch quốc gia Uông Dương Bắc, rồi đánh bại đồng đội, nhà vô địch Việt Nam 2017 Đặng Hữu Trang ở bán kết. Gặp kỳ thủ từng 3 lần vô địch quốc gia Lại Lý Huynh ở chung kết, tay cờ của đoàn Bình Phước khai cuộc không tốt nhưng rồi thể hiện bản lĩnh, mạnh dạn phế quân đồng thời tận dụng triệt để sai sót của đối phương để giành thắng lợi chung cuộc, lần đầu tiên lên ngôi vô địch quốc gia.


Thành tích nổi bật:

  • Vô địch quốc gia năm 2020
  • HCB Giải cờ tướng Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014
  • HCV Giải vô địch cờ tướng đồng đội năm 2020
  • HCĐ Giải vô địch cờ tướng các đối thủ mạnh năm 2019
Đặng Cửu Tùng Lân vô địch quốc gia năm 2020 ảnh 1
Đặng Cửu Tùng Lân vô địch quốc gia năm 2020
Bạn ấn tượng với phong cách cầm quân của kỳ thủ nào nhất. Hãy tham gia bình chọn cùng AllTop nhé.

Hãy đăng nhập để bình luận

Đăng nhập bằng facebook hoặc google để bình luận .

0/