Top 10 cầu thủ bóng rổ chơi hay nhất thế giới

101.6k

Bóng rổ là môn thể thao thi đấu trực tiếp của hai đội, mỗi đội gồm 5 người. Các cầu thủ trong giải bóng rổ chuyên nghiệp Mỹ NBA được đánh giá rất cao nhờ...xem thêm ...

Top 0
(có 3 lượt vote)

LeBron James

  • Ngày sinh: 30/10/1984
  • CLB đang thi đấu: Los Angeles Lakers
  • Chiều cao, cân nặng: cao 2m06, nặng 113kg
  • Vị trí: Small forward / Point guard ( tiền phong phụ/ hậu vệ dẫn bóng)

LeBron James là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ, hiện đang chơi cho Câu lạc bộ bóng rổ Los Angeles Lakers của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA). James chơi bóng tại trường trung học St. Joseph, Vincent Street High School Mary ở quê hương. Cầu thủ này đã có điểm trung bình là 25,2 điểm và được đánh giá cao hỗ trợ 5,8 lần. Sau khi tốt nghiệp, anh được câu lạc bộ bóng rổ Cleveland Cavaliers tuyển dụng trong mùa giải NBA dự thảo 2003.


LeBron James đã được công nhận là một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp xuất sắc và giành được nhiều giải thưởng cao quý như:

  • 4 danh hiệu NBA champion (2012, 2013, 2016, 2020)
  • 4 danh hiệu NBA Finals MVP (2012, 2013, 2016, 2020)
  • 4 danh hiệu NBA Most Valuable Player (2009, 2010, 2012, 2013)
  • 17 danh hiệu NBA All-Star (2005–2021)
  • 2 huy chương vàng Olympic vào năm 2008, 2012
  • 1 danh hiệu NBA Scoring Tiltles NBA năm 2008
  • 1 danh hiệu Rookie of the year năm 2004
LeBron James là một cầu thủ bóng rổ xuất sắc nhất hiện nay ảnh 1
LeBron James là một cầu thủ bóng rổ xuất sắc nhất hiện nay
Top 1
(có 0 lượt vote)

Kevin Durant

  • Ngày sinh: 29/09/1988
  • CLB đang thi đấu: Brooklyn Nets
  • Chiều cao, cân nặng: cao 2m08, nặng 109kg
  • Vị trí: Small Forward (SF) – tiền phong phụ

Kevin Durant là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ, hiện đang chơi cho đội bóng rổ Brooklyn Nets của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA). Anh đã tham gia bóng rổ của Đại học Texas và đã giành được nhiều giải thưởng. Trước khi gia nhập Brooklyn Nets, anh đã chơi cho Seattle SuperSonics, Oklahoma City Thunder (2007-2016) và Golden State Warriors (2016-2019).


Durant đã giành được rất nhiều giải thưởng như:

  • 2 giải NBA champion (2017, 2018)
  • 2 giải NBA Finals MVP (2017, 2018)
  • 1 giải NBA Most Valuable Player (2014)
  • 11 lần NBA All-Star (2010–2019, 2021)
  • 1 Rookie of the year
  • 2 huy chương vàng Olympic
Kevin Durant đang chơi cho Brooklyn Nets ảnh 1
Kevin Durant đang chơi cho Brooklyn Nets
Top 2
(có 1 lượt vote)

Derrick Rose

  • Ngày sinh: 04/10/1988
  • CLB đang thi đấu: New York Knicks
  • Chiều cao, cân nặng: cao 1m88, nặng 91kg
  • Vị trí: Point Guard (PG) – hậu vệ dẫn bóng

Derrick Rose là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp Mỹ và hiện tại đang chơi cho đội bóng rổ New York Knicks của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA). Anh đã chơi một năm bóng rổ đại học cho trường Đại học Memphis và sau đó bắt đầu sự nghiệp chơi chuyên nghiệp cho Chicago Bulls vào năm 2008.


Rose đã thi đấu 8 năm tại Chicago Bulls và giành được nhiều danh hiệu. Trong đó, năm 2011, hậu vệ này được chọn là NBA Most Valuable Player và trở thành cầu thủ trẻ nhất giành giải thưởng này khi mới 22 tuổi. Ngoài ra, Rose còn giành được nhiều giải thưởng khác như NBA Rookie of the Year (2009), 3 giải NBA All-Star (2010–2012).

Derrick Rose chơi ở vị trí Point Guard (PG) – hậu vệ dẫn bóng ảnh 1
Derrick Rose chơi ở vị trí Point Guard (PG) – hậu vệ dẫn bóng
Top 3
(có 0 lượt vote)

Stephen Curry

  • Ngày sinh: 14/03/1988
  • CLB đang thi đấu: Golden State Warriors
  • Chiều cao, cân nặng: cao1m91, nặng 84kg
  • Vị trí: Point Guard (Hậu vệ dẫn bóng)

Stephen Curry là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp Mỹ chơi cho một câu lạc bộ duy nhất cho đến thời điểm hiện tại, anh đầu quân cho Golden State Warriors của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA). Nhiều cầu thủ và các nhà phân tích đã gọi anh là "greatest shooter" trong lịch sử NBA.


Curry thi đấu ở vị trí Point Guard (Hậu vệ dẫn bóng). Thành tích cá nhân của Curry cũng rất nổi bật đó là:

  • Vô địch NBA ghi bàn (2016)
  • 3 NBA champion (2015, 2017, 2018)
  • 2 AP Athlete of the Year (2015, 2016)
  • Giải thưởng Sportsmanship NBA (2011)
  • NBA All-Rookie First Team (2010)
  • 7 lần được bầu chọn trong All-Star (2014-2019, 2021).
Stephen Curry là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất NBA ảnh 1
Stephen Curry là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất NBA
Top 4
(có 0 lượt vote)

James Harden

  • Ngày sinh: 26/08/1989
  • CLB đang thi đấu: Brooklyn Nets
  • Chiều cao, cân nặng: cao1m96, nặng 100kg
  • Vị trí: Shooting guard / Point guard ( hậu vệ ghi điểm/ dẫn bóng)

James Harden là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp Mỹ và hiện đang chơi cho đội bóng rổ Brooklyn Nets của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA). Anh chơi bóng rổ đại học cho Đại học Arizona State và tại đây được đặt tên là All-American và Pac-10 cầu thủ của năm (2009).


Harden là lựa chọn thứ ba trong các hợp đồng chuyển nhượng NBA năm 2009 của thành phố Oklahoma và là cầu thủ đầu tiên được hợp đồng trong lịch sử nhượng quyền Oklahoma City Thunder. Năm 2012, anh được đặt tên là NBA Sixth Man của năm. Ngoài ra, anh là thành viên của đội bóng rổ quốc gia Mỹ hai lần giành huy chương vàng ở cả Thế vận hội mùa hè năm 2012 và FIBA World Cup năm 2014. Năm 2018, hậu vệ này đã giành được giải thưởng NBA Most Valuable Player.

James Harden cũng đang chơi cho Brooklyn Nets ảnh 1
James Harden cũng đang chơi cho Brooklyn Nets
Top 5
(có 0 lượt vote)

Kyrie Andrew Irving

  • Ngày sinh: 23/03/1992
  • CLB đang thi đấu: Brooklyn Nets
  • Chiều cao, cân nặng: cao 1m88, nặng 88kg
  • Vị trí: Point Guard (PG) – hậu vệ dẫn bóng

Kyrie Andrew Irving sinh ra ở Melbourne, Australia nhưng lớn lên tại West Orange, New Jersey, Mỹ. Anh là một VĐV bóng rổ chuyên nghiệp của Cleveland Cavaliers (NBA). Với chiều cao 1,88m, Kyrie Irving Andrew hiện đang chơi vị trí hậu vệ cho nhà Brooklyn Nets. Thành tích của VĐV 29 tuổi này rất đáng chú ý, anh đã giành được giải thưởng Nam vận động viên bóng rổ của năm (2014), NBA Rookie of the Year ( 2012 ), Huy chương vàng Olimpic Rio (2016) và 7 lần được chọn vào đội hình NBA All-Star (2013–2015, 2017–2019, 2021).

Kyrie Andrew Irving sinh ra ở Melbourne, Australia ảnh 1
Kyrie Andrew Irving sinh ra ở Melbourne, Australia
Top 6
(có 0 lượt vote)

Carmelo Anthony

  • Ngày sinh: 29/05/1984
  • CLB đang thi đấu: Portland Trail Blazers
  • Chiều cao, cân nặng: cao 2m01, nặng 108kg
  • Vị trí: Small forward / Power forward ( tiền phong phụ/chính)

Carmelo Anthony là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp Mỹ và hiện đang chơi cho đội bóng rổ Portland Trail Blazers của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA). Trước khi chơi bóng rổ đại học tại Syracuse, anh đã tham dự Trung học Towson Công giáo và Học viện Oak Hill. Khi là sinh viên năm nhất, Carmelo Anthony đã lãnh đạo Orangemen lần đầu tiên vô địch quốc gia và được đặt tên là NCAA Tournament cầu thủ xuất sắc nhất. Sau đó, anh vào NBA năm 2003 và được chọn là một trong ba cầu thủ quan trọng của Denver Nuggets.


Anthony đã từng là một thành viên của đội tuyển quốc gia Mỹ với ba lần tham dự Olympic và giành huy chương đồng tại Thế vận hội năm 2014; huy chương vàng tại Thế vận hội 2008 và 2012. Năm 2012, anh lập kỉ lục là đội Olympic ghi nhiều điểu nhất (37 điểm) trước Nigeria.

Carmelo Anthony đang chơi cho Portland Trail Blazers ảnh 1
Carmelo Anthony đang chơi cho Portland Trail Blazers
Top 7
(có 0 lượt vote)

Chris Paul

  • Ngày sinh: 08/05/1985
  • CLB đang thi đấu: Phoenix Suns
  • Chiều cao, cân nặng: cao 1m83, nặng 79kg
  • Vị trí: Point Guard (PG) – hậu vệ dẫn bóng

Chris Paul là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp Mỹ và hiện đang chơi cho đội bóng rổ Phoenix Suns của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA). Anh được biết đến là một trong các hậu vệ xuất sắc nhất thế giới với việc giành được Rookie NBA của năm 2006, 2 huy chương vàng Olympic. Ngoài ra, Chris Paul cũng 11 lần được chọn vào đội hình chính của NBA All-Star, top 7 All-NBA và top 7 All- Defensive.

Chris Paul cũng là một hậu vệ xuất sắc ảnh 1
Chris Paul cũng là một hậu vệ xuất sắc
Top 8
(có 0 lượt vote)

Dwight Howard

  • Ngày sinh: 08/12/1985
  • CLB đang thi đấu: Philadelphia 76ers
  • Chiều cao, cân nặng: cao 2m08, nặng 120kg
  • Vị trí: Center (C) – trung phong

Dwight Howard là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp Mỹ chơi cho Philadelphia 76ers của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA). Howard đã chọn để bỏ đại học để bước vào NBA dự thảo năm 2004 và đã được lựa chọn đầu tiên của Orlando Magic. Trong sự nghiệp, Howard đã từng giành được các danh hiệu NBA All-Rookie First Team (2005), 4 lần NBA Defensive Player of the Year (2009–2012) và 8 lần lọt vào đội hình NBA All-Star (2007–2014).

Dwight Howard chơi ở vị trí Center (C) – trung phong ảnh 1
Dwight Howard chơi ở vị trí Center (C) – trung phong
Top 9
(có 0 lượt vote)

Blake Griffin

  • Ngày sinh: 16/03/1989
  • CLB đang thi đấu: Brooklyn Nets
  • Chiều cao, cân nặng: cao 2m06, nặng 113kg
  • Vị trí: Power Forward (PF) – tiền phong chính

Khi còn ở đại học Blake Griffin chơi bóng cho đội Oklahoma Sooners, tại đây anh đã được bầu làm cầu thủ xuất sắc nhất quốc gia (2009) khi mới chỉ đang là sinh viên năm hai. Cũng trong năm đó anh đã được tuyển chọn đầu tiên trong vòng NBA Draft bởi Los Angeles Clippers. Kể từ đó Blake đã 4 lần được đề cử vào hàng ngũ xuất sắc nhất NBA, 6 lần được bình chọn vào đội hình siêu sao tham dự trận đấu NBA All-star và giành được giải thưởng NBA Rookie of the Year năm 2011.

Blake Griffin đang chơi cho Brooklyn Nets ảnh 1
Blake Griffin đang chơi cho Brooklyn Nets
Bạn yêu thích cầu thủ nào nhất. Hãy bình chọn cùng AllTop nhé.

Hãy đăng nhập để bình luận

Đăng nhập bằng facebook hoặc google để bình luận .