Top 10 Chân sút ghi bàn hàng đầu trong lịch sử AFF Cup

10312

Giải vô địch bóng đá AFF Cup là giải đấu rất hấp dẫn của các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Các trận đấu diễn ra kịch tính và có nhiều bàn thắng được...xem thêm ...

Top 0
(có 3 lượt vote)

Teerasil Dangda

  • Quốc tịch: Thái Lan
  • Thành tích: 25 bàn thắng

Teerasil Dangda là chân sút nổi tiếng của bóng đá Thái Lan giai đoạn 2010-2020. Tiền đạo này từng có quãng thời gian thi đấu ở châu Âu trong màu áo của Almería, Tây Ban Nha hay thi đấu ở một số đội bóng ở Nhật Bản như Sanfrecce Hiroshima, Shimizu S-Pulse.


Trong khuôn khổ giải đấu AFF Suzuki Cup, Dangda đang độc chiếm vị trí dẫn đầu trong danh sách ghi bàn khi đã có được cho mình 25 lần lập công và 3 danh hiệu Chiếc giày vàng năm 2016, năm 2020 và năm 2022 qua đó góp công lớn vào thành tích vô địch của đội tuyển Thái Lan.


Mặc dù đã ngoài 30 tuổi nhưng ở thời điểm hiện tại chân sút nổi tiểng này vẫn là sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công của HLV Alexandré Pölking. Với sự trợ giúp đắc lực của các hảo thủ như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat hay Sarach Yooyen, Dangda sẽ còn nhiều cơ hội để đào sâu thêm được kỉ lục cho bản thân mình.

Teerasil Dangda luôn là đầu tàu của đội tuyển Thái Lan ảnh 1
Teerasil Dangda luôn là đầu tàu của đội tuyển Thái Lan
Top 1
(có 1 lượt vote)

Noh Alam Shah

  • Quốc tịch: Singapore
  • Thành tích: 17 bàn thắng

Tiền đạo của đội tuyển quốc gia Singapore là Noh Alam Shah đang là cầu thủ nhiều bàn thắng thứ hai trong lịch sử giải đấu số một khu vực Đông Nam Á với 17 bàn thắng. Anh cũng đang là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất trong một trận đấu thuộc khuôn khổ giải đấu chính thức, khi có 7 lần lập công vào lưới Lào ở AFF Cup năm 2007.


Noh Alam Shah ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2001. Thời kì đỉnh cao phong độ của chân sút này là giai đoạn 2003-2009, khi đó anh khoác áo CLB nổi tiếng của Singapore là Tampines Rovers. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Noh được tin tưởng đá trên hàng tiền đạo bên cạnh các "ngoại binh" nhập tịch khác như Agu Casmir hay Itimi Dickson.


Tiền đạo sinh năm 1980 này chính là cầu thủ đạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu năm 2007 và anh cũng độc chiếm luôn danh hiệu Chiếc giày vàng với 10 bàn thắng qua đó góp công rất lớn vào chiến tích vô địch lần thứ 3 của đội tuyển Singapore.

Noh Alam Shah đang dẫn đầu danh sách làm bàn với 17 lần làm tung lưới đối phương ảnh 1
Noh Alam Shah đang dẫn đầu danh sách làm bàn với 17 lần làm tung lưới đối phương
Top 2
(có 2 lượt vote)

Worrawoot Srimaka

  • Quốc tịch: Thái Lan
  • Thành tích: 15 bàn thắng

Worrawoot Srimaka là một tiền đạo xuất sắc của bóng đá Thái Lan khi ra sân 63 trận trong 11 năm thi đấu cho ĐTQG, ghi 29 bàn thắng. Chân sút cao tới 1,91m là cặp bài trung ăn ý với tiền đạo Kiatisuk Senamuang trong đội hình của ‘Voi chiến’.


Chân sút sinh năm 1971 ghi được 15 bàn thắng cho đội tuyển Thái Lan qua 4 kỳ AFF Cup. Thành tích tốt nhất của Srimaka là 5 lần lập công tại Tiger Cup 2000. Kết thúc giải đấu năm đó, tiền đạo người Thái chia sẻ danh hiệu Chiếc giày vàng với Gendut Doni Christiawan của Indonesia và nâng cao chiếc cúp vô địch lần thứ 2 của đội tuyển nước nhà.

Worrawoot Srimaka là một tiền đạo xuất sắc của bóng đá Thái Lan ảnh 1
Worrawoot Srimaka là một tiền đạo xuất sắc của bóng đá Thái Lan
Top 3
(có 4 lượt vote)

Lê Công Vinh

  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Thành tích: 15 bàn thắng

Tiền đạo Lê Công Vinh đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Quốc gia Việt Nam trong lịch sử giải đấu AFF Suzuki Cup. Chân sút sinh năm 1985 này đã có được 15 bàn thắng và 1 lần được nâng cao chiếc cúp vô địch vào năm 2008.


Trong chiến tích vô địch hào hùng của Việt Nam năm 2008, người hâm mộ bóng đá ở giải đất hình chữ S không thể nào quên khoảng khắc ghi bàn quyết định của Công Vinh ở những phút bù giờ cuối cùng hiệp hai trong trận chung kết với đối thủ Thái Lan. Sau pha treo bóng từ tình huống đá phạt của Minh Phương, Công Vinh bật cao đánh đầu ngược tung lưới thủ môn Kosin mang về chiếc cúp vô địch trong niềm vui sướng vỡ òa của hàng chục nghìn cổ động viên trên sân vận động Mỹ Đình ngày hôm đó.

Lê Công Vinh xứng danh huyền thoại của bóng đá Việt Nam ảnh 1
Lê Công Vinh xứng danh huyền thoại của bóng đá Việt Nam
Top 4
(có 2 lượt vote)

Lê Huỳnh Đức

  • Quốc tịch: Lê Huỳnh Đức
  • Thành tích: 14 bàn thắng

Lê Huỳnh Đức là một trung phong nổi bật của bóng đá Việt Nam những năm 2000. Tiền đạo sinh ra ở Sài Gòn luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong đội hình của đội tuyển Việt Nam tham dự các giải đấu lớn. Ông là cầu thủ bóng đá đầu tiên của Việt Nam chơi bóng cho một câu lạc bộ nước ngoài, Lifan Trùng Khánh theo một hợp đồng cho mượn vào năm 2001.


Huỳnh Đức ghi được 14 bàn thắng sau 5 kỳ Tiger Cup liên tiếp từ năm 1996 đến năm 2004. Thành tích tốt nhất của chân sút này có được là 6 lần lập công ở Tiger Cup 2002, nơi mà đội tuyển Việt Nam giành được vị trí thứ 3 chung cuộc.

Lê Huỳnh Đức là tiền đạo hàng đầu của bóng đá Việt Nam ảnh 1
Lê Huỳnh Đức là tiền đạo hàng đầu của bóng đá Việt Nam
Top 5
(có 1 lượt vote)

Adisak Kraisorn

  • Quốc tịch: Thái Lan
  • Thành tích: 13 bàn thắng

Adisak Kraisorn là một chân sút người Thái Lan khác được góp mặt trong danh sách này với thành tích 13 bàn thắng. Tiền đạo thuộc biên chế của Muangthong United vẫn cho thấy sự lợi hại của mình trong việc tìm mảnh lưới đối phương khi đã ngoài 30 tuổi.


Adisak chính là Vua phá lưới của AFF Cup năm 2018 với thành tích 8 bàn thắng. Tuy nhiên đội tuyển Thái Lan của anh chỉ có được vị trí thứ 3 tại giải đấu năm đó. Đáng chú ý trong giải đấu này là ở trận đấu với Timor-Leste, chân sút sinh năm 1991 đã thi đấu cực kỳ hiệu quả và có 6 lần làm tung lưới đối phương.

Adisak Kraisorn được người hâm mộ xứ chùa Vàng đánh giá rất cao ảnh 1
Adisak Kraisorn được người hâm mộ xứ chùa Vàng đánh giá rất cao
Top 6
(có 1 lượt vote)

Kurniawan Dwi Yulianto

  • Quốc tịch: Indonesia
  • Thành tích: 13 bàn thắng

Kurniawan Dwi Yulianto là tiền đạo sinh năm 1976. Khi còn thi đấu, ông là một trong hai chân sút hay nhất lịch sử đội tuyển Indonesia (31 bàn sau 60 lần ra sân), đồng thời là người mang băng đội trưởng nhiều thứ hai trong lịch sử các đội tuyển quốc gia của đội bóng xứ vạn đảo.


Kurniawan đang là người nắm giữ thành tích ghi bàn ấn tượng nhất của Indo tại giải đấu AFF Cup với 13 pha lập công. Ngay ở giải đấu đầu tiên được tổ chức vào năm 1996, Kurniawan đã ghi được 4 bàn thắng và cùng đội tuyển Indo lọt vào đến bán kết.

Kurniawan Dwi Yulianto là chân sút hay nhất trong lịch sử bóng đá Indonesia ảnh 1
Kurniawan Dwi Yulianto là chân sút hay nhất trong lịch sử bóng đá Indonesia
Top 7
(có 1 lượt vote)

Bambang Pamungkas

  • Quốc tịch: Indonesia
  • Thành tích: 12 bàn thắng

Vua phá lưới của Tiger Cup 2002 là Bambang Pamungkas đang là người xếp thứ 7 trong danh sách này. Tiền đạo của đội tuyển quốc gia Indonesia đã có 12 lần điền tên mình lên bảng tỉ số.


Năm 2002, khi giải đấu được tổ chức trên sân nhà, Bangbang thi đấu vô cùng nổi bật đưa tuyển Indo vào đến chung kết gặp đội tuyển Thái Lan. Để thua sau loạt penalty đầy may rủi, Indo chấp nhận giành ngôi Á quân và riêng Bangbang cũng mang về cho mình danh hiệu Chiếc giày vàng với 8 bàn thắng ghi được.

Bambang Pamungkas cũng là một chân sút cực phách của bóng đá Indonesia ảnh 1
Bambang Pamungkas cũng là một chân sút cực phách của bóng đá Indonesia
Top 8
(có 1 lượt vote)

Kiatisuk Senamuang

  • Quốc tịch: Thái Lan
  • Thành tích: 12 bàn thắng

Kiatisuk Senamuang, người được mệnh danh là "Zico Thái" đã 12 lần sút tung lưới đối phương tại các kỳ AFF cup. Bản năng sát thủ của tiền đạo này là điều không phải bàn cãi. Cặp tiền đạo Kiatisuk và Worrawoot Srimaka luôn là nỗi khiếp sợ với các hàng thủ Đông Nam Á.


Cho đến nay, ông là người đầu tiên và duy nhất vô địch AFF Cup ở cả 2 cương vị cầu thủ và huấn luyện viên. Người hâm mộ xem "Zico Thái" như là cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á trong lịch sử, Kiatisak đã ghi được 251 bàn thắng trong tổng số 339 trận thi đấu trong suốt sự nghiệp 18 năm của mình (từ 1989-2007). Ông cũng đang là người nắm giữ các kỷ lục của đội tuyển bóng đá Thái Lan như Cầu thủ thi đấu nhiều nhất (134 trận), Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (77 bàn).

Kiatisuk Senamuang là người duy nhất vô địch giải đấu trên cả 2 cương vị cầu thủ và huấn luyện viên ảnh 1
Kiatisuk Senamuang là người duy nhất vô địch giải đấu trên cả 2 cương vị cầu thủ và huấn luyện viên
Top 9
(có 1 lượt vote)

Agu Casmir

  • Quốc tịch: Singapore
  • Thành tích: 11 bàn thắng

Agu Casmir là tiền đạo nhập tịch của đội tuyển Singapore, gốc Nigeria. Chân sút sinh năm 1984 luôn là mối lo ngại lớn nhất của các đối thủ mỗi khi phải đối đầu với chiều cao 1m80 và nguồn thể lực vô cùng dồi dào.


Đỉnh cao của Agu Casmir là giải Tiger Cup 2004 khi anh cùng đội tuyển đảo quốc Sư tử lên ngôi vô địch và tiền đạo này cũng có riêng cho mình 6 bàn thắng.

Agu Casmir là tiền đạo nhập tịch đáng chú ý của Singapore ảnh 1
Agu Casmir là tiền đạo nhập tịch đáng chú ý của Singapore
Trình độ bóng đá giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đã có sự thu hẹp đáng kể. Người hâm mộ ít được chứng kiến các trận đấu với tỉ số 9-0, 8-0 như trước nữa khi mà các quốc gia như Lào, Campuchia hay đặc biệt là Philippines đã có sự phát triển mạnh mẽ. Các chân sút vì thế cũng có ít cơ hội hơn để ghi bàn nhiều bàn trong một trận đấu như những gì mà Noh Alam Shah đã làm năm 2007. Hãy cùng AllTop tiếp tục cập nhật danh sách các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải đấu AFF Cup vô cùng sôi động này nhé.

Hãy đăng nhập để bình luận

Đăng nhập bằng facebook hoặc google để bình luận .