Top 9 Trò chơi nhận biết màu sắc dành cho trẻ mầm non hay nhất
Khi bé bắt đầu được học về màu sắc, một thế giới hoàn toàn mới mẻ mở ra trước mắt bé. Một quả táo không chỉ là quả táo mà còn là quả táo xanh,...xem thêm ...
Trò chơi câu cá
Cả lớp chăm chú nghe cô giáo giới thiệu về màu sắc. Lần lượt từng bạn nhỏ được thực hành phân biệt màu sắc. Sau đó cô chuẩn bị các hình con cá có nhiều màu sắc như: màu xanh lá cây, xanh nước biển, màu đỏ, màu vàng,... Cô đính nam châm vào con cá, và cần câu cá (chuẩn bị đồ chơi cho các em). Sau đó, cô cho lần lượt từng bạn chơi, cô gọi: "Câu cho cô con cá màu đỏ" thì bạn nhỏ sẽ câu con cá như màu mà cô bảo. Trò chơi câu cá không chỉ giúp các con luyện tập về màu sắc mà còn rèn tính kiên trì, khả năng khéo léo cho mỗi bé

Nhanh tay - nhanh mắt
Chuẩn bị: Chuẩn bị cho mỗi trẻ là một chiếc rổ nhỏ, bên trong là các hình bông hoa có nhiều màu sắc như: đỏ, vàng, cam, hồng tím,...
Cách chơi: Cô giáo chọn 1 bông hoa bất kỳ, và bảo các bạn nhỏ cùng giơ bông hoa cùng màu với cô lên.
Ví dụ: Cả lớp cùng tìm cho cô bông hoa có màu đỏ. Hỏi thử 1 vài em rằng: Bông hoa của Nam có giống của cô chưa? Bông hoa của Lan có giống của cô chưa? ... rồi cả lớp cùng hô theo cô: Bông hoa màu đỏ.
‘Thám tử' tìm đồ vật
Cùng bé chơi trò ‘Thám tử' tìm đồ vật. Bé sẽ đi quanh lớp và tìm những đồ vật có màu sắc khác nhau, theo yêu cầu của bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể tự tạo một "quyển sách thám tử". Cắt những hình khác nhau từ một cuốn tạp chí (hoặc một quyển sách màu); sau đó, dán hình vào một quyển vở trắng. Nhiệm vụ của bé là đếm những màu khác nhau có trong vở.

Chơi trốn tìm
Giấu những món đồ chơi có màu khác nhau ở nhiều nơi trong lớp học. Nhiệm vụ của bé là đi tìm và gọi tên màu sắc của món đồ chơi đó.

Cho bé tô màu theo tranh
Tô màu là cách thực hành lý tưởng giúp bé hứng thú khi biết cách phân biệt màu sắc. Có thể dùng những quyển sách dành cho bé tập tô màu hoặc đưa cho bé vài chiếc bút chì màu cùng một tờ giấy trắng.

Chọn nhanh nói đúng.
Cô giáo chuẩn bị các lọ hoa nhều màu sắc Như: vàng, cam đỏ, xanh, tím,... Khi cô nói chọn lọ hoa màu gì thì trẻ chọn và giơ nên và nói lọ hoa màu đấy. Cho trẻ chơi 2 – 3 lần.

Về đúng vườn.
Cách chơi: Cô chuẩn bị 2 vườn hoa, 1 vườn hoa màu xanh và 1 vườn hoa màu đỏ. Cô và trẻ vừa đi vừa hát bài “ Em yêu cây xanh” khi nào có hiệu lệnh tìm vườn, tìm vườn thì trên tay bạn nào cầm hoa màu gì thì sẽ chạy về vườn hoa có màu đó.
- Cho trẻ chơi 2 -3 lần.
- Nhận xét trẻ chơi.

Bỏ sỏi vào lọ
Chúng mình cùng chơi một trò chơi với những chiếc chai nhé. Cô cũng có một món quà muốn tặng cho các con đấy
Trong rổ chúng mình có gì?
- Sỏi màu xanh - màu đỏ: Cho trẻ phát âm
- Các con chọn cho cô viên sỏi màu xanh và giơ lên nào?
- Các con cùng chọn giơ cao viên sỏi màu đỏ cho cô và các bạn cùng xem.
- Chúng mình sẽ chơi một trò chơi khó hơn với những viên sỏi và những chiếc chai này nhé
- Trò chơi có tên: Bỏ sỏi vào lọ
- Cách chơi: Chúng mình sẽ chọn những viên sỏi màu xanh bỏ vào chai có nắp màu xanh, sỏi màu đỏ bỏ vào chai có nắp màu đỏ.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần

Trò chơi "Xếp đoàn tàu"
Cách chơi: Xếp chai màu xanh thành một đoàn tàu màu xanh, chai màu đỏ thành đoàn tàu màu đỏ.
- Trẻ tham gia vào trò chơi
Cô động viên khen ngợi trẻ
Cô và trẻ vận động bài hát ‘‘tàu lướt

Hãy đăng nhập để bình luận
Đăng nhập bằng facebook hoặc google để bình luận .