Top 8 Bác sĩ khám chữa bệnh Trĩ giỏi nhất tại Hà Nội

8234

Theo thống kê, tỷ lệ người mắc bệnh trĩ ngày càng tăng cao do nhiều nguyên nhân liên quan đến thói quen sinh hoạt, bản chất công việc và chế độ dinh dưỡng. Bệnh này...xem thêm ...

Top 0
(có 0 lượt vote)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn

GS. TS. BS Nguyễn Anh Tuấn hiện là một trong những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tiêu hoá của Việt Nam. GS. TS. BS Nguyễn Anh Tuấn đang là Phó viện trưởng Viện phẫu thuật Tiêu hóa, Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật ống Tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Không chỉ là một bác sĩ giỏi và nổi tiếng "mát tay" trong điều trị bệnh trĩ. Người được mệnh danh là có đôi “ Bàn tay vàng” trong phẫu thuật nội soi. Ông đã giúp cho hàng trăm nghìn bệnh nhân khỏi bệnh, mang lại sức khoẻ, hạnh phúc cho nhiều gia đình.


GS. TS. BS Nguyễn Anh Tuấn còn là gương mặt quen thuộc với nhiều bệnh nhân vì thường xuyên xuất hiện trên các chuyên mục tư vấn sức khỏe, giúp bệnh nhân giải đáp các thắc mắc về căn bệnh này. Tính đến tháng 9/2020, GS. TS. BS Nguyễn Anh Tuấn có 68 công trình được công bố, trong đó có 33 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và 35 bài báo trên các tạp chí quốc tế.


Quá trình học tập:

  • 1990 - 1996: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM
  • 1997 - 2000: Nội trú Nhi khoa tại Đại học Y Dược TPHCM
  • 2003 - 2005: Cao học, lấy bằng Thạc sĩ tại Đại học Tokyo, Nhật Bản
  • 2005 - 2008: Nghiên cứu sinh, lấy bằng Tiến sĩ tại Đại học Tokyo, Nhật Bản
  • 2016: Phó Giáo sư tại Đại học Y Dược TPHCM

Quá trình công tác:

  • 2000 - nay: Giảng viên Bộ môn Nhi, Đại học Y Dược TPHCM
  • 2015 - nay: Phó Trưởng Bộ môn Nhi, Đại học Y Dược TPHCM
  • 7/2016: Phó Trưởng khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM
  • 9/2018: Phó Trưởng khoa Nội Tổng quát 2, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM
  • 2/2019 - nay: Trưởng khoa Nội Tổng quát 2, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM
  • 8/2020 - nay: Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội, Đại học Y Dược TPHCM

Hội viên:

  • Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Nhi khoa TP.HCM
  • Uỷ viên Ban Chấp Hành Hội Nhi khoa Việt Nam
  • Thư ký Chi hội Tiêu hoá, Gan mật, Dinh dưỡng Nhi khoa Việt Nam

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn là chuyên gia hàng đầu trong triển khai áp dụng các phương pháp tiên tiến, hiện đại nhất của thế giới vào điều trị bệnh trĩ:

  • Phẫu thuật khâu triệt mạch trĩ dưới hướng dẫn của siêu âm Doppler (HAL): Xác định động mạch trĩ bằng siêu âm Doppler để khâu thắt trên đường lược.
  • Phẫu thuật Longo: Cắt bỏ vòng niêm mạc trĩ trên đường lược, khâu nối bằng máy
  • Phẫu thuật Miligan Morgan: Cắt búi trĩ tận gốc, để ngỏ vết mổ
  • Phẫu thuật Ferguson: Cắt búi trĩ tận gốc, khâu kín
  • Phẫu thuật Park: Cắt trĩ dưới niêm mạc
  • Phẫu thuật Whitehead: Cắt bỏ toàn bộ vòng trĩ sa, khâu niêm mạc trực tràng- da
  • Thắt búi trĩ bằng vòng cao su
  • Tiêm thuốc gây xơ hóa búi trĩ
  • Áp lạnh trĩ bằng nitơ lỏg
  • Điều trị trĩ bằng kỹ thuật laser

HƯỚNG DẪN ĐI KHÁM

  • Hiện tại, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn đang công tác trong Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nhưng rất ít có lịch khám mà chủ yếu là phẫu thuật. Vì vậy, việc được khám với bác sỹ Nguyễn Anh Tuấn còn khó khăn đối với người bệnh.
  • Người bệnh có thể đăng ký khám bệnh với PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn qua:
    • Số điện thoại: 0982 287 262 hoặc 0988 849 234
    • Hoặc đăng ký online và tìm hiểu thêm về Bác sỹ tại website: https://drnguyenanhtuan.com
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn ảnh 1
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn ảnh 2
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn
Top 1
(có 0 lượt vote)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hùng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hùng được nhiều người biết đến là một trong những chuyên gia trong khám và điều trị bệnh trĩ. Hiện Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hùng là Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng – Tầng sinh môn, Bệnh viện Việt Đức. Trưởng khoa Khám bệnh cấp cứu - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Với hơn 35 năm kinh nghiệm phẫu thuật Tiêu hóa nói chung, điều trị các bệnh lý vùng hậu môn, tầng sinh môn nói riêng (bệnh trĩ, rò hậu môn, apxe hậu môn, nứt kẽ hậu môn,…), PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng được nhiều người bệnh tin tưởng, lựa chọn thăm khám loại bệnh khó nói này.


Trong điều trị bệnh trĩ, bác sĩ có chuyên môn sâu, tay nghề cao trong phẫu thuật cắt trĩ, đặc biệt là cắt trĩ theo phương pháp Longo. Bên cạnh công tác thăm khám, PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng còn tham gia giảng dạy với vai trò giảng viên kiêm nhiệm Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội, giảng viên khóa đào tạo Phẫu thuật Milligan-Morgan điều trị bệnh trĩ,... Đặc biệt, Bác sĩ đã có trên 90 công trình nghiên cứu, bài viết tổng quan, thông báo lâm sàng đăng trên các tạp chí nghiên cứu chuyên ngành trong và ngoài nước.


Quá trình đào tạo:

  • Năm 1986: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội.
  • Năm 1989: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú tại trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
  • Năm 1996: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ tại trường Đại học Y Hà Nội.
  • Năm 2001: Bảo vệ luận án Tiến sỹ tại trường Đại học Y Hà Nội.
  • Năm 2008: Tốt nghiệp chính trị cao cấp.
  • Năm 2009: Phong học hàm Phó giáo sư.
  • Học tập chuyên ngành ngoại khoa tại Cộng hòa Pháp, Đài loan, Singapore. Tham dự nhiều Hội nghị khoa học chuyên ngành tại nhiều nước : Pháp, Mỹ , Úc, Ấn độ, Malaysia, Hàn quốc, …

HƯỚNG DẪN ĐI KHÁM

  • Hiện tại, PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng đang công tác trong Bệnh viện Việt Đức, nhưng rất ít có lịch khám mà chủ yếu là phẫu thuật. Vì vậy, việc được khám với bác sĩ Nguyễn Xuân Hùng còn khó khăn đối với người bệnh.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hùng ảnh 1
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hùng
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hùng ảnh 2
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hùng
Top 2
(có 0 lượt vote)

Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Phúc Khánh

ThS. BS Phạm Phúc Khánh là chuyên gia đầu ngành về phẫu thuật đại trực tràng ở Việt Nam, có 15 năm kinh nghiệm về chuyên ngành Phẫu thuật đại trực tràng, đặc biệt là phẫu thuật nội soi. ThS. BS Phạm Phúc Khánh là một trong những phẫu thuật viên tiên phong đã triển khai và áp dụng thành công hầu hết các loại phẫu thuật nội soi điều trị các bệnh lí Ngoại khoa về đại trực tràng và vùng tầng sinh môn như phẫu thuật nội soi cắt ung thư đại trực tràng, phẫu thuật nội soi điều trị các bệnh rò hậu môn, phẫu thuật nội soi điều trị viêm rò xoang lông vùng vùng cùng cụt, phẫu thuật nội soi điều trị sa trực tràng, phẫu thuật ít xâm lấn điều trị các bệnh vùng hậu môn như bệnh trĩ, bệnh nứt kẽ hậu môn. Đánh giá, điều trị các bệnh rối loạn chức nặng của đại tràng, trực tràng, hậu môn như hội chứng ruột kích thích, táo bón mãn tính, đại tiện khó, viêm loét đại trực tràng. ThS. BS Phạm Phúc Khánh còn là chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc lỗ mở thông ra da như lỗ mở thông đại tràng, hồi tràng (hậu môn nhân tạo). 


ThS. BS Phạm Phúc Khánh đã có trên 15 đề tài nghiên cứu khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và nước ngoài, các báo cáo tại các hội nghị khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế. ThS. BS Phạm Phúc Khánh còn là đồng chủ biên của 01 cuốn sách về chăm sóc các loại lỗ mở thông. Bên cạnh đó, ThS. BS Phạm Phúc Khánh là thành viên Hội Phẫu thuật nội soi và nội soi Việt Nam, Hội Ngoại khoa Việt Nam, Hội Hậu môn trực tràng Việt Nam


Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Phúc Khánh rất giỏi trong khám và điều trị:

  • Bệnh trĩ
  • Điều trị các bệnh về đại, trực tràng và hậu môn
  • Hội chứng ruột kích thích (IBS) - co thắt đại tràng
  • Viêm loét đại trực tràng
  • Polyp đại trực tràng
  • Bệnh viêm ruột từng vùng (CROHN)
  • Táo bón
  • Bệnh ngoại phình đại tràng bẩm sinh (Hirschsprung)
  • Sa trực tràng
  • Sa sinh dục
  • Bệnh áp xe
  • Rò hậu môn
  • Bệnh nứt kẽ hậu môn
  • Mất tự chủ hậu môn
  • Đứt cơ thắt hậu môn
  • Hẹp hậu môn
  • Tầm soát ung thư đường tiêu hoá (ung thư dạ dày, đại trực tràng, gan mật tuỵ...)
  • Khám và tư vấn chăm sóc hậu môn nhân tạo, điều trị các biến chứng của hậu môn nhân tạo.

HƯỚNG DẪN ĐI KHÁM


Người bệnh có như cầu khám chữa bệnh trĩ với ThS.BS Phạm Phúc Khánh có thể đặt lịch trước để được hỗ trợ khám tại địa chỉ sau:

  • Khoa khám theo yêu cầu C4 - Bệnh viện Việt Đức: Nhà C4, số 16 - 18 Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm, HN
  • Thông thường, bác sĩ Phạm Phúc Khánh chỉ có lịch khám 1 ngày/ tuần (lịch khám thay đổi theo tuần). Do vậy, để chắc chắn được khám với bác sĩ, người bệnh cần đặt lịch trước.
Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Phúc Khánh ảnh 1
Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Phúc Khánh
Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Phúc Khánh ảnh 2
Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Phúc Khánh
Top 3
(có 0 lượt vote)

Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Hà Văn Quyết

Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Hà Văn Quyết là một trong những chuyên gia đầu ngành về Tiêu hóa, Hậu môn trực tràng. Bác sĩ đã có nhiều báo cáo, tài liệu chuyên ngành về Hậu môn trực tràng được giới chuyên môn trong và ngoài nước công nhận. 

Trong hơn 35 năm làm việc, GS.TS Hà Văn Quyết đã thăm khám, chẩn đoán chính xác và điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh lý liên quan đến tiêu hóa (dạ dày, đại tràng, đại trực tràng,...). Bác sĩ cũng "mát tay" trong điều trị bệnh trĩ, đặc biệt các trường hợp bệnh nhân khó. Tên tuổi của Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Hà Văn Quyếtvì thế cũng được nhiều người bệnh giới thiệu nhau. 


Quá trình Đào tạo

  • Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y Hà Nội.
  • Bác sĩ Nội trú tại các bệnh viện ở Paris, Cộng hòa Pháp
  • Thực tập sinh khoa Tiêu hóa trường Đại học Tokai, Nhật Bản
  • Tu nghiệp về chuyên khoa Tiêu hóa tại Mỹ, Singapore, Hàn Quốc 

Quá trình công tác

  • Bác sĩ Nội trú Bệnh viện Việt Đức 
  • Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Ngoại - Đại học Y Hà Nội 
  • Nguyên Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
  • Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức.

Thành viên các Hội khoa học, tổ chức chuyên môn

  • Nguyên Tổng thư kí Hội Ngoại khoa Việt Nam 
  • Phó Chủ tịch Hội Khoa học về Hậu môn trực tràng 
  • Ban biên tập Tạp chí Y học thực hành
  • Ban biên tập Tạp chí Ngoại khoa
  • Ban biên tập Tạp chí Hậu môn Trực tràng

Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Hà Văn Quyết khám, điều trị các bệnh:

  • Khám, Nội soi, tư vấn điều trị bệnh lý Hậu môn, Bệnh Trĩ Nội, Trĩ Ngoại.
  • Giáo sư nhận khám, điều trị các bệnh lý khó về Tiêu hóa, hậu môn, trực tràng, gan mật.
  • Trực tiếp tiến hành Nội soi tiêu hóa, dạ dày, đại tràng.
  • Khám, Nội soi, Xét nghiệm sàng lọc ung thư đại trực tràng.
  • Khám, Nội soi, Xét nghiệm sàng lọc ung thư dạ dày.
  • Khám, Nội soi, Xét nghiệm sàng lọc bệnh lý ung thư đường tiêu hóa.

HƯỚNG DẪN ĐI KHÁM

  • Hiện tại, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Hà Văn Quyết đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn: Số 52 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội. Bệnh viện Bảo Sơn là bệnh viện tư nhân uy tín và chuyên về Tiêu hóa, Thần kinh, Sản phụ khoa... Lịch khám của GS.TS Hà Văn Quyết tại đây khá đều, thuận tiện cho bệnh nhân khi đi khám (đôi khi cũng có thay đổi do kế hoạch công tác đột xuất, nhưng ít xảy ra). Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn được nhiều người bệnh đánh giá là một trong những địa chỉ khám trĩ tốt và uy tín.
Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Hà Văn Quyết ảnh 1
Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Hà Văn Quyết
Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Hà Văn Quyết ảnh 2
Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Hà Văn Quyết
Top 4
(có 0 lượt vote)

Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Mạnh Cường

Khi nhắc đến bác sĩ khám chữa bệnh Trĩ giỏi nhất tại Hà Nội sẽ là thiếu sót lớn nếu bỏ qua Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Mạnh Cường. Bác sĩ có chuyên môn: Khám, điều trị bệnh trĩ bằng Y học cổ truyền; thắt trĩ và phẫu thuật cắt trĩ. Hiện là Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện YHCT Trung ương ( từ 2013 đến 2017). Phó Chủ tịch Hội Hậu môn trực tràng. Ngoài chuyên môn cao, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Mạnh Cường cũng được đánh giá là người tận tâm, luôn mang lại cảm giác thoải mái nhất cho người bệnh nhân nên luôn được nhiều bệnh nhân biết đến và mong muốn đi khám.


Bên cạnh đó, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Mạnh Cường còn có nhiều bài báo về Hậu môn trực tràng được đăng tải, tham gia nhiều chương trình tư vấn trực tuyến Điều trị bệnh trĩ trên các kênh uy tín như: Sức khỏe đời sống, VnExpress, VTV... Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Mạnh Cường đã có 25 năm kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý vùng hậu môn trực tràng. Đã được đào tạo về chuyên ngành Bệnh lý hậu môn trực tràng tại các nước có nền y học phát triển như: Ý, Mỹ , Đức, Pháp, Trung quốc, Nhật Bản.


TS.BS Lê Mạnh Cường là Bác sĩ đầu tiên của Việt Nam tiếp nhận và nghiên cứu ứng dụng thành công phẫu thuật Khâu triệt mạch trĩ dưới hướng dẫn của siêu âm Doppler tại Việt Nam. Bên cạnh đó, TS. Bác sĩ cao cấp Lê Mạnh Cường là tác giả của các công trình nghiên cứu được đăng trên tạp chí Quốc tế uy tín, là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu trong nước về bệnh lý Hậu môn trực tràng.


HƯỚNG DẪN ĐI KHÁM

  • Địa chỉ : Số 46, ngõ 116, phố Yên Lạc, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nộị
  • Điện thoại: 0912 234 722 hoặc 0243 636 1506
  • Thời gian làm việc: Tất cả các ngày trong tuần, từ t2 đến chủ nhật.
Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Mạnh Cường ảnh 1
Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Mạnh Cường
Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Mạnh Cường ảnh 2
Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Mạnh Cường
Top 5
(có 0 lượt vote)

Bác sĩ Chuyên khoa II Hoàng Đình Lân

Bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân được biết đến là vị thầy thuốc ưu tú hàng đầu về các bệnh lý Hậu môn Trực Tràng với nhiều phương pháp điều trị đặc biệt kết hợp đông y và tây y. Hiện nay, Bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân đang là Phó chủ tịch hội hậu môn trực tràng – Kiêm tổng thư ký hội hậu môn trực tràng Việt Nam. Ủy viên ban chấp hành – Tổng biên tập tạp chí đại trực tràng Việt Nam. Nguyên chủ nhiệm khoa Ngoại – Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Nguyên Phó bí thư Đảng ủy – Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nam Á. Bác sĩ chuyên khoa Tiêu Hóa Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát. Năm 2005, bác sĩ nhận danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. Năm 2013, bác sĩ nhận Giải thưởng Hải thượng Lãn ông của Bộ y tế.


Với hơn 40 năm kinh nghiệm khám, chữa bệnh hậu môn trực tràng, BS Hoàng Đình Lân đã điều trị đạt hiệu quả cao cho hơn 10.000 bệnh nhân bằng phương pháp kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại. Bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật thành công cho trên 5.000 bệnh nhân bị trĩ. Ngoài ra, bác sĩ là chuyên gia khám và điều trị các ca bệnh lý khó về bệnh trĩ và nhiều bệnh lý khác như bướu cổ, bệnh nội tiết, bệnh nội tiết niệu, bệnh nội tiêu hóa… 


Hiện tại, người bệnh khám chữa bệnh trĩ sẽ được bác sĩ tư vấn kết hợp điều trị theo cả Y học cổ truyền và Tây y để mang lại hiệu quả cao. Việc kết hơp phương pháp điều trị từ đông y với tây y sẽ giúp chẩn đoán chính xác đạt kết quả cao cho các bệnh lý như

  • Bệnh trĩ nội từ cấp độ 1 đến cấp độ 4, bệnh trĩ ngoại, bệnh trĩ hỗn hợp
  • Dị vật hậu môn, rò hậu môn, ngứa hậu môn
  • Nứt kẽ hậu môn, đại tiện ra máu, đại tiện khó
  • Polip hậu môn, Apxe hậu môn

Đặc biệt, Bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân luôn đồng hành cùng bệnh nhân trong toàn bộ quá trình điều  trị:

  • Tư vấn dự phòng tái phát bệnh trĩ sau phẫu thuật hoặc phòng ngừa bệnh trĩ khi có nguy cơ cao như táo bón, tiêu chảy, nghề nghiệp.
  • Tư vấn chế độ sinh hoạt đề phòng nguyên nhân gây bệnh như: đứng lâu, ngồi nhiều, ăn uống không điều độ, lỵ, táo bón kéo dài.
  • Tư vấn chế độ tập thể dục, dinh dưỡng vệ sinh cá nhân, làm việc cũng như các thực phẩm bổ sung cho bệnh nhân bệnh lý hậu môn, trực tràng, bệnh trĩ nội – ngoại.

HƯỚNG DẪN ĐI KHÁM

BSCKII Hoàng Đình Lân đã nghỉ công tác trong Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương và hiện tại có lịch khám ở

Bệnh viện Đa khoa Hồng Phát (Bệnh viện Trí Đức cũ):

  • Địa chỉ: Số 219 Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Điện thoại: 0243 942 9999 hoặc 0962 279 115
  • Bác sĩ Hoàng Đình Lân thường khám sáng thứ 3, 4, 5 tại Bệnh viện Hồng Phát. Tuy nhiên, lịch khám này có thể thay đổi do lịch công tác của bác sĩ. Hiện tại, bác sĩ sẽ tư vấn để người bệnh kết hợp điều trị theo cả Y học cổ truyền và Tây y để mang lại hiệu quả cao.
Bác sĩ Chuyên khoa II Hoàng Đình Lân ảnh 1
Bác sĩ Chuyên khoa II Hoàng Đình Lân
Bác sĩ Chuyên khoa II Hoàng Đình Lân ảnh 2
Bác sĩ Chuyên khoa II Hoàng Đình Lân
Top 6
(có 0 lượt vote)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nam

Nếu ai đang sinh sống tại Hà Nội chắc chắn bạn sẽ không xa lạ với cái tên Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nam chuyên khám các bệnh trĩ , hậu môn, dạ dày. Hiện Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nam là Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Y học Cổ truyền.


Quá trình công tác:

  • Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương (07/2017 - nay)
  • Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương (01/2011 - 06/2017)
  • Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh & Thăm dò chức năng, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương (12/2007 - 01/2011)
  • Phó Chủ nhiệm Bộ môn Lý luận - Khoa Y học Cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội (10/2009 - nay)
  • Phụ trách nghiên cứu khoa học của Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương (12/2004 - 11/2007)
  • Trưởng khoa Thăm dò chức năng, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương (12/2004 - 11/2007)
  • Bác sĩ điều trị khoa Nội, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương (11/1999 - 11/2004)
  • Phó Trưởng khoa Thăm dò chức năng, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương (11/1999 - 11/2004)

Các giải thưởng:

  • Huân chương Lao động hạng Ba 2019.
  • Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân 2020.
  • Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú 2012.
  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 1997.
  • Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2013, 2016, 2019.
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác y tế năm 1997, 2016, 2018.
  • Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam về thi đua lao động giỏi năm 2016, 2017, 2018 và nhiều phần thưởng cao quý khác.
  • Giải thưởng “Hải Thượng Lãn Ông” vì đã có nhiều thành tích trong công tác kế thừa, bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bác sĩ có thế mạnh trong khám và điều trị về Nội Tiêu hóa:

  • Bệnh lý tiêu hóa, ổ bụng, các bệnh lý hậu môn, trực tràng
  • Bệnh lý dạ dày, tá tràng, ruột non
  • Bệnh trĩ, trĩ chảy máu, rò hậu môn
  • Bệnh Trĩ Nội, Trĩ Ngoại
  • Các bệnh lý Tiêu hóa - gan mật
  • Bệnh gan nhiễm mỡ
  • Đau dạ dày
  • Chảy máu dạ dày
  • ...

HƯỚNG DẪN ĐI KHÁM

Khoa khám bệnh - Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

  • Địa chỉ: Cổng số 4, số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, HN.
  • PGS.TS Vũ Nam thường sẽ khám 1 buổi mỗi tuần tại Khoa khám bệnh - Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Lịch khám này có thể thay đổi nếu bác sĩ có kế hoạch công tác khác.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nam ảnh 1
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nam
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nam ảnh 2
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nam
Top 7
(có 0 lượt vote)

PGS. TS. BS Nguyễn Mạnh Nhâm

Vị bác sĩ giỏi cuối cùng nằm trong danh sách này là PGS. TS. BS Nguyễn Mạnh Nhâm. Bác sĩ tốt nghiệp năm 1962 chuyên ngành Ngoại Sản trường Đại học Y Hà Nội – Đây là ngôi trường trọng điểm đào tạo biết bao lương y cho đất nước.

Với gần 60 năm công tác và điều trị các bệnh Ngoại tiêu hóa, PGS.TS Nguyễn Mạnh Nhâm – Chủ tịch Hội hậu môn trực tràng học Việt Nam được rất nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ, được giới chuyên môn đánh giá cao, được đông đảo bệnh nhân tin tưởng, yêu mến.


Trong quá trình công tác, PGS. TS. BS Nguyễn Mạnh Nhâm giữ nhiều chức vụ quan trọng:

  • Chủ tịch hội Hậu môn Trực tràng Việt Nam
  • Nguyên trưởng khoa Phẫu thuật tiêu hóa – Bệnh viện Việt Đức
  • Nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp – Bệnh viện Việt Đức
  • Hội viên Hội Phẫu thuật Đại Trực Tràng Mỹ (ASCRS) và Hội Phẫu thuật Tiêu hóa Pháp (SFCD)
  • Giám đốc Trung tâm Hậu môn Trực tràng – Bệnh viện Đa khoa Tràng An Hà Nội
  • Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội hành nghề Y tư nhân Việt Nam

Với những đóng góp to lớn và quan trọng cho nền y học nước nhà, PGS.TS. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Nhâm đã tham gia nhiều công trình nghiên cứu và nhận được nhiều bằng khen, giấy khen các cấp.


PGS. TS. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Nhâm chuyên khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý điển hình như:

  • Chuyên gia đầu ngành về Hậu môn – trực tràng: PGS. TS chuyên ngành Ngoại tiêu hóa – Hậu môn Đại trực tràng
  • Khám và điều trị các bệnh lý về trĩ
  • Khám và điều trị áp xe – rò hậu môn, sa trực tràng
  • Khám và điều trị u – polyp hậu môn trực tràng, dị tật hậu môn trực tràng

Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc điều trị và khắc phục các bệnh về hậu môn trực tràng nói chung, bệnh trĩ nói riêng, PGS. TS. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Nhâm nổi tiếng là người mát tay trong điều trị dứt điểm trĩ và nhận được nhiều sự tin tưởng của người bệnh. Bên cạnh đó, nhiều bệnh nhân khám với PGS. TS. BS Nguyễn Mạnh Nhâm đều có cảm nhận ông là người thân thiện, cởi mở, nhiệt tình, tâm huyết, có tâm với nghề. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Nhâm luôn sẵn sàng tư vấn tận tình cho từng trường hợp bệnh để quá trình điều trị diễn ra suôn sẻ, thoải mái và thuận lợi. Do đó nếu bạn đang có nhu cầu chữa bệnh trĩ thì hãy đến ngay với PGS. TS. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Nhâm nhé!


HƯỚNG DẪN ĐI KHÁM
Bệnh viện Đa khoa Tràng An

  • Địa chỉ: Số 59 Thông Phong, quận Đống Đa, Hà Nội
  • Bác sĩ thường sẽ khám vào sáng thứ 3, 5, 6 (tại phòng khám 306) tại Bệnh viện Đa khoa Tràng An. Người bệnh có thể liên hệ trực tiếp đến Bệnh viện hỏi lịch khám để chắc chắn thời gian khám của bác sĩ.
PGS. TS. BS Nguyễn Mạnh Nhâm ảnh 1
PGS. TS. BS Nguyễn Mạnh Nhâm
PGS. TS. BS Nguyễn Mạnh Nhâm ảnh 2
PGS. TS. BS Nguyễn Mạnh Nhâm
Trên đây, Alltop đã giới thiệu và chia sẻ thông tin các bác sĩ chữa bệnh trĩ giỏi, nhiều năm kinh nghiệm ở Hà Nội. Bệnh nhân có thể tham khảo và lựa chọn bác sĩ phù hợp để đi khám sớm, có phương pháp điều trị kịp thời, hiệu quả, tránh phải chịu đau đớn kéo dài, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt. Nếu bạn thấy thông tin này hữu ích thì đừng quên chia sẽ với mọi người nhé!

Hãy đăng nhập để bình luận

Đăng nhập bằng facebook hoặc google để bình luận .