Top 6 Cổ phiếu nên đầu tư khi lạm phát tăng trong năm 2022

66

Giá hàng hóa thế giới đang tăng cao gây áp lực ngày càng lớn lên lạm phát của Việt Nam. Để chủ động ứng phó trước các diễn biến bất thường của nền kinh tế,...xem thêm ...

Top 0
(có 0 lượt vote)

PNJ

Vàng là tài sản trú ẩn khá an toàn trong thời kỳ lạm phát, vàng là kim loại quý hiếm, đồng thời là hàng hóa không thay đổi về chất lượng và được chấp nhận trao đổi trên thị trường, đồng thời vàng cũng là công cụ trung gian trong trao đổi hàng hóa trên thị trường. Giá vàng trong nước và thế giới tăng chóng mặt trong thời gian gần đây. Tính đến ngày 5/3/2022, giá vàng thế giới vẫn tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 35,2 USD/ ounce, giá vàng miếng trong nước công ty PNJ là 66,95 triệu đồng/ lượng.


PNJ là công ty chuyên sản xuất kinh doanh trang sức bằng vàng, bạc, đá quý, quà tặng doanh nghiệp, phụ kiện thời trang, quà lưu niệm, đồng hồ, mua bán vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản. Năm 2010, PNJ được Plimsoll xếp thứ 16 trong top 500 công ty nữ trang lớn nhất thế giới.


Năm 2022, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã công bố KQKD tháng 1 sơ bộ, bao gồm doanh thu đạt 3,5 nghìn tỷ đồng (+60% YoY) và LNST đạt 270 tỷ đồng (+61% YoY). Mảng kinh doanh bán lẻ – thường chiếm hơn 90% lợi nhuận gộp của PNJ – ghi nhận doanh thu đạt 2,2 nghìn tỷ đồng (+80% YoY) trong tháng 1.


Doanh thu bán lẻ và LNST trong tháng 1 lần lượt tương ứng 15% và 19% dự báo cả năm 2022. Doanh thu bán lẻ của PNJ tăng trưởng mạnh trong tháng 1 củng cố quan điểm về triển vọng tăng trưởng của công ty, dựa trên tầng lớp trung lưu ngày càng tăng tại Việt Nam, sẽ nâng cao nhu cầu đối với các sản phẩm trang sức thời trang, cũng như năng lực triển khai hoạt động kinh doanh vượt trội của PNJ so với các đối thủ cạnh tranh.

  • Mã cổ phiếu: PNJ
  • Giá CP: 106,2000 đồng
PNJ ảnh 1
PNJ
PNJ
Top 1
(có 0 lượt vote)

DIG

Nhóm cổ phiếu mà nhà đầu tư không thể bỏ qua tiếp theo là nhóm bất động sản. Trong đó, giá bất động sản thông thường có xu hướng tăng cao hơn xu hướng lạm phát để bảo toàn giá trị tài sản, điều này đã được minh chứng qua nhiều chu kỳ kinh tế khác nhau. Và thực tế, giá bất động sản tại các khu vực đang có lạm phát cao đều tăng mạnh như châu Âu, Mỹ, Anh, Hàn Quốc...


Tại Việt Nam, theo báo cáo của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, giá đất sôi động ở nhiều nơi trong năm 2021.

Trong đó, nhiều vùng ven Hà Nội như Quốc Oai tăng 20%, Ba Vì tăng 45%, Hoà Bình tăng 46%, Bắc Ninh tăng 20%, Hưng Yên tăng 26%… Còn ở TP.HCM, kể từ sau khi Thành phố mới Thủ Đức được thành lập, giá đất tại khu vực này đã tăng từ 30 - 50%…


Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) được Bộ Xây dựng thành lập ngày 26 tháng 5 năm 1990. Với chức năng phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, điều dưỡng cho cán bộ công nhân ngành Xây dựng, đồng thời kết hợp kinh doanh du lịch - nghỉ mát cho du khách trong và ngoài nước.


Ông Nguyễn Thiện Tuấn được Bộ Xây dựng bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà nghỉ Xây dựng, có trụ sở tại số 2 Thùy Vân – TP Vũng Tàu ( Nay là 169 Thùy Vân Vũng tàu). DIG sở hữu một quỹ đất sạch 8.000 ha ở các vị trí đắc địa như Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Kiên Giang, Hậu Giang, Hà Nam,…


Với chiến lược phát triển các dự án một cách chọn lọc, luôn tiên phong trong việc phát triển các khu đô thị vệ tinh, 100% các dự án do DIC đầu tư đều vận hành hiệu quả, Tập đoàn DIC ngày càng khẳng định vị thế vững chắc, xứng đáng là đầu tàu trong Ngành xây dựng cả nước.


Theo kế hoạch đầu tư năm 2021, một số dự án DIC Corp đang tập trung trung đầu tư gồm DIC Chí Linh City 99,7ha, Khu phức hợp Cap Saint Jacques 11ha, DIC Đại Phước City Đồng Nai (Khu Đô thị du lịch sinh thái Đại Phước) 464,6ha, DIC Harmony City Đồng Nai (Khu Dân cư Hiệp Phước) 21,52ha, DIC Wisteria City Đồng Nai (Khu Đô thị du lịch Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai) 332ha.

  • Mã cổ phiếu: DIG
  • Quỹ đất: 8000 ha
  • Giá cổ phiếu: 96,2000 đồng
DIG ảnh 1
DIG
DIG
Top 2
(có 0 lượt vote)

DPM

Áp lực lạm phát đẩy giá hàng hoá cơ bản, nguyên liệu tiếp tục neo ở vùng giá cao. Mặc dù năm 2021, thế giới đã trải qua cơn bão giá hàng hoá và có dấu hiệu hạ nhiệt vào giai đoạn cuối năm, nhưng bước sang đầu năm 2022, giới đầu tư lại chứng kiến đà hồi phục trở lại của nhiều nguyên liệu, hàng hoá cơ bản khác.


Giá phân bón đã tăng chóng mặt do chi phí khí đốt tự nhiên tăng cao đã buộc một số nhà máy sản xuất ở châu Âu phải tạm dừng hoặc cắt giảm sản lượng. Theo Green Markets, một công ty thuộc sở hữu của Bloomberg, giá kali và urê giao ngay tại Mỹ đã tăng hơn gấp đôi trong năm nay.


Năm 2021, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM) ghi nhận doanh thu xấp xỉ 13 ngàn tỷ đồng và lãi ròng trên 3.1 ngàn tỷ đồng, đều là những con số cao kỷ lục. Trong quý 4/2021, DPM đã đem về 5,086 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 164% (gấp 2.6 lần) cùng kỳ. Lãi gộp ghi nhận 2,372 tỷ đồng, gấp 6 lần quý 4 năm trước. Khấu trừ các khoản chi phí, Công ty báo lãi ròng kỷ lục 1,644 tỷ đồng, gấp 16 lần.


Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng trong năm 2021, DPM đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng các nguồn lực và kịch bản kiểm soát rủi ro để triển khai tốt các nhiệm vụ quan trong trong sản xuất kinh doanh như bảo dưỡng tổng thể nhà máy Đạm Phú Mỹ, đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào và tiếp tục cải thiện chất lượng, gia tăng công suất nhà máy NPK. Công ty đã tận dụng tốt những diễn biến thuận lợi của thị trường để tối ưu sản lượng ở cả 2 mảng phân bón và hóa chất trong giai đoạn giá bán tăng cao.

  • Mã cổ phiếu: DPM
  • Giá CP: 60.3000 đồng
DPM ảnh 1
DPM
DPM
Top 3
(có 0 lượt vote)

NKG

Với áp lực lạm phát duy trì và tăng cao, dự báo 2022 sẽ là một năm thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu các nông sản trong nước như thuỷ sản, nông sản, cao su… Ngoài ra, một số doanh nghiệp nguyên vật liệu như thép, xi măng, xây dựng được kỳ vọng sẽ là nhóm tiếp theo hưởng lợi từ quá trình đẩy mạnh đầu tư công và giá các nguyên liệu tăng giá sau một giai đoạn điều chỉnh.


Là một doanh nghiệp chuyên sản xuất tôn mạ hàng đầu tại Việt Nam, Tôn Nam Kim ( NKG) luôn tiên phong trong đầu tư công nghệ để cung cấp những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng tốt nhất đến khách hàng trong nước và quốc tế. Hiện sản phẩm Tôn Nam Kim được tin dùng trên toàn quốc và xuất khẩu đến hơn 50 quốc gia trên toàn cầu.


CTCP Thép Nam Kim (NKG) công bố KQKD quý 4/2021 với doanh thu đạt 8,8 nghìn tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 452 tỷ đồng, đến từ sản lượng xuất khẩu tăng trưởng mạnh và giá thép tiếp tục duy trì ở mức cao (giá thép cuộn cán nóng/HRC trung bình trong quý 4/2021 đạt khoảng 840 USD/tấn.

  • Mã cổ phiếu: NKG
  • Giá CP: 48.7000 đồng
NKG ảnh 1
NKG
NKG
Top 4
(có 0 lượt vote)

GEG

Năng lượng tái tạo đang được xem là giải pháp và xu hướng tất yếu của ngành năng lượng hiện nay trên thế giới. Khi các nguồn nhiên liệu hóa thạch như than đá dầu mở ngày càng trở nên cạn kiệt, giá cả nguyên vật liệu tăng cao, gây ôi nhiêm môi trường nghiêm trọng, buộc các quốc gia trên thế giới phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành năng lượng theo hướng sạch và bền vững.


Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEG) vừa chính thức đưa vào vận hành thương mại (COD) 3 Nhà máy Điện Gió đầu tiên với tổng công suất 130 MW. 3 Nhà máy Điện Gió đầu tiên với tổng công suất 130 MW được GEG đưa vào vận hành thương mại theo đúng kế hoạch để hưởng giá ưu đãi FiT1 áp dụng cho các dự án Điện Gió trên bờ 8,5 cents/kWh và ngoài khơi 9,8 cents/kWh trong 20 năm.


3 Dự án này mỗi năm dự kiến đóng góp khoảng 416 triệu kWh Sản lượng Điện - cung cấp cho gần 64.000 hộ gia đình, 889 tỷ đồng doanh thu, chiếm 42% tổng doanh thu, nhiều hơn 2,2 lần so với Thủy điện và tương đương Điện Mặt trời của Công ty.

  • Mã cổ phiếu: GEG
  • Giá CP: 26,55000 đồng
GEG ảnh 1
GEG
GEG
Top 5
(có 0 lượt vote)

PVC

Giá dầu tiếp tục tăng mạnh trong tháng 1/2022 với mức tăng hơn 20% so với đầu năm, chủ yếu do lo ngại về tồn kho và rủi ro địa chính trị liên quan đến căng thẳng Nga-Ukraine. Trong thời gian tới, giá dầu cao hơn sẽ ảnh hưởng tiêu cực lên nhu cầu tiêu dùng trong nước và làm tăng lạm phát. Những doanh nghiệp thuộc phân khúc "nước chảy chỗ trũng" như trung nguồn, hạ nguồn sẽ được hưởng lợi sớm nhất. 


Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem), tiền thân là Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) được thành lập ngày 8/3/1990-là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về sản xuất dung dịch khoan/hóa phẩm dầu khí.


Ngoài dịch vụ cốt lõi là hóa kỹ thuật/dung dịch khoan, đến nay, PVChem đã phát triển đồng bộ trên cả 3 lĩnh vực dịch vụ - kinh doanh - sản xuất; cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho ngành công nghiệp dầu khí (tìm kiếm, thăm dò, khai thác, lọc hóa dầu…) và các ngành công nghiệp khác.


Theo Chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, PVChem đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ hóa kỹ thuật chuyên nghiệp, sản xuất - kinh doanh các sản phẩm hóa chất, hóa dầu hàng đầu tại Việt Nam, có uy tín trong khu vực. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trung bình từ 10-15%/năm cho giai đoạn từ 2016 - 2025 và 15-20%/năm cho giai đoạn 2026 - 2035.

  • Mã cổ phiếu: PVC
  • Giá cổ phiếu: 26.8000 đồng
PVC
Lạm phát không còn là yếu tố đáng lo ngại trong năm 2022, thay vào đó là xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ của các Ngân hàng Trung ương. Nhờ vậy, dòng tiền sẽ tiếp tục dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu giá trị và hưởng lợi từ việc tăng lãi suất như ngân hàng, năng lượng thay vì vào nhóm cổ phiếu công nghệ hay thị trường trái phiếu. Hi vọng bài viết hữu ích đối với bạn.

Hãy đăng nhập để bình luận

Đăng nhập bằng facebook hoặc google để bình luận .