Top 10 đội bóng vô địch AFC Champions League nhiều lần nhất

104.2k

AFC Champions League là giải bóng đá thường niên do Liên đoàn bóng đá châu Á tổ chức, dành cho những câu lạc bộ đạt thứ hạng cao ở giải quốc nội của các quốc...xem thêm ...

Top 0
(có 8 lượt vote)

Al-Hilal

  • Số lần vô địch: 4 lần ( 1991, 1999–2000, 2019, 2021 )
  • Số lần vào chung kết: 9 lần
  • Quốc gia: Ả Rập Saudi

Al-Hilal - đội bóng đến từ Ả Rập Saudi, hiện đang là đội có thành tích tốt nhất tại sân chơi AFC Champions League. CLB chủ sân King Fahd International đã 4 lần lên ngôi vô địch giải đấu và có 5 lần khác về nhì.


Lần gần nhất mà Al-Hilal vô địch là năm 2021. Trong trận chung kết, đội bóng với biệt danh là The Blue Wave đã xuất sắc đánh bại đại diện đến từ Hàn Quốc là Pohang Steelers với tỉ số 2-0. Hai cầu thủ lập công trong trận chung kết là Al-Dawsari và Marega.


Al-Hilal đang được dẫn dắt bởi HLV Ramor Diaz. HLV người Argentina đang sở hữu trong tay các cầu thủ khá có tiếng như Odion Ighalo, Luciano Vietto và những hào thủ của đội tuyển Ả Rập như Salman Al-Faraj, Nasser Al-Dawsari hay Saleh Al-Shehri.

Al-Hilal hiện đang là đội có thành tích tốt nhất tại sân chơi AFC Champions League ảnh 1
Al-Hilal hiện đang là đội có thành tích tốt nhất tại sân chơi AFC Champions League
Top 1
(có 2 lượt vote)

Pohang Steelers

  • Số lần vô địch: 3 lần ( 1996–97, 1997–98, 2009 )
  • Số lần vào chung kết: 4 lần
  • Quốc gia: Hàn Quốc

Pohang Steelers là đội bóng giàu thành tích thứ 2 tại sân chơi danh giá nhất cấp CLB ở Châu Á. Đội bóng đến từ Hàn Quốc tham dự 4 trận chung kết và có 3 lần thắng lợi chung cuộc.


Đại diện K-League 1 này đã vô địch lần gần nhất cách đây đã 12 năm. Năm 2009, trận chung kết diễn ra tại sân vận động Quốc gia Tokyo Nhật Bản, Pohang đã vượt qua đội bóng đến từ Ả Rập Saudi là Al-Ittihad với tỉ số 2-1. Những cầu thủ ghi bàn cho đại diện Hàn Quốc là No Byung-jun và Kim Hyung-il.

Pohang Steelers là đội bóng giàu thành tích thứ 2 tại sân chơi danh giá nhất cấp CLB ở Châu Á ảnh 1
Pohang Steelers là đội bóng giàu thành tích thứ 2 tại sân chơi danh giá nhất cấp CLB ở Châu Á
Top 2
(có 1 lượt vote)

Urawa Red Diamonds

  • Số lần vô địch: 3 lần ( 2007, 2017, 2023 )
  • Số lần vào chung kết: 4 lần
  • Quốc gia: Nhật Bản

Urawa Red Diamonds là đội bóng đến từ Nhật Bản. Đại diện duy nhất của J1 League góp mặt trong danh sách này có thành tích 3 lần vô địch và 1 lần về nhì tại giải đấu.


Năm 2007 là năm đầu tiên mà người hâm mộ đội bóng được ăn mừng chức vô địch. Urawa đã vượt qua đội bóng giàu thành tích sân chơi AFC Champions League là Sepahan với tổng tỉ số 3-1 sau hai lượt trận căng thẳng. Năm 2017 và năm 2023, Urawa đều lọt vào trận chung kết và đánh bại "Ông vua của giải đấu" là Al-Hilal qua đó hoàn tất cú hattrick danh hiệu cao quý nhất của cấp CLB ở châu lục.

Urawa Red Diamonds đã có 3 lần vô địch AFC Champions League ảnh 1
Urawa Red Diamonds đã có 3 lần vô địch AFC Champions League
Top 3
(có 1 lượt vote)

Esteghlal

  • Số lần vô địch: 2 lần ( 1970, 1990–91 )
  • Số lần vào chung kết: 4 lần
  • Quốc gia: Iran

Xếp thứ 3 trong danh sách hiện nay đang là CLB Esteghlal, đội bóng đến từ Iran. Esteghlal đã vô địch giải đấu 2 lần vào các năm 1970 và năm 1990-1991. Ngoài ra, đội bóng chủ sân Azadi Stadium cũng có 2 lần khác thất bại trong trận chung kết (năm 1991 và năm 1998–99).


Esteghlal được biết đến nhiều bởi với việc sở hữu sân nhà rộng lớn. Sân Azadi Stadium có sức chứa lên đến 95,225 chỗ ngồi, là một trong những sân bóng có sức chứa lớn nhất trên thế giới.

Esteghlal đã vô địch giải đấu 2 lần vào các năm 1970 và năm 1990-1991 ảnh 1
Esteghlal đã vô địch giải đấu 2 lần vào các năm 1970 và năm 1990-1991
Top 4
(có 1 lượt vote)

Seongnam FC

  • Số lần vô địch: 2 lần ( 1995, 2010 )
  • Số lần vào chung kết: 4 lần
  • Quốc gia: Hàn Quốc

Thành tích của Seongnam FC hiện đang ngang bằng với thành tích của Esteghlal, đều có 2 lần vô địch (năm 1995, 2010) và 2 lần về nhì khác tại sân chơi AFC Champions League.


Lần gần nhất mà đại diện đến từ Hàn Quốc này lên ngôi tại giải đấu là năm 2010. Seongnam đã đánh bại đội bóng Iran là Zob Ahan với tỉ số 3-1. Các bàn thắng được ghi do công của Saša, Cho Byung-Kuk và Kim Chul-ho.

Seongnam FC vô địch năm 2010 ảnh 1
Seongnam FC vô địch năm 2010
Top 5
(có 1 lượt vote)

Al-Ittihad

  • Số lần vô địch: 2 lần ( 2004, 2005 )
  • Số lần vào chung kết: 3 lần
  • Quốc gia: Ả Rập Saudi

Một đội bóng đến từ Ả Rập Saudi có mặt trong danh sách đó là Al-Ittihad. Đội bóng chủ sân King Abdullah Sports City có 3 lần vào chung kết của giải đấu.


Al-Ittihad vô địch lần đầu tiên vào năm 2004 và bảo vệ thành công ngôi vô địch 1 năm sau đó. Đây là một trong số ít các đội bóng đã bảo vệ được chức vô địch của mình. Năm 2009, đội bóng này lại tiến đến trận chung kết nhưng họ đã bị đánh bại bởi Pohang Steelers.

Al-Ittihad có 2 lần vô địch liên tiếp 2004 và năm 2005 ảnh 1
Al-Ittihad có 2 lần vô địch liên tiếp 2004 và năm 2005
Top 6
(có 0 lượt vote)

Jeonbuk Hyundai Motors

  • Số lần vô địch: 2 lần (2006, 2016 )
  • Số lần vào chung kết: 3 lần
  • Quốc gia: Hàn Quốc

Một đội bóng nổi tiếng khác của bóng đá Hàn Quốc góp mặt trong danh sách này là Jeonbuk Hyundai Motors. Đại diện K-League 1 đã có 2 lần vô địch giải đấu vào các năm 2006 và năm 2016. Lần về nhì duy nhất là năm 2011 khi họ thất bại trước đối thủ Al-Sadd.


Năm 2016, tại AFC Champions League, Jeonbuk đã đánh bại đội bóng Al-Ain với 3-2 sau 2 lượt trận để lên ngôi vô địch lần thứ 2 trong lịch sử của CLB.


Đội bóng chủ sân Jeonju Castle là đội giàu thành tích nhất của giải K-League 1 và đã lên ngôi ở giải đấu quốc nội khi 4 lần liên tiếp (từ năm 2017-2020).

Jeonbuk Hyundai Motors là một đội bóng lớn của Hàn Quốc ảnh 1
Jeonbuk Hyundai Motors là một đội bóng lớn của Hàn Quốc
Hoàng Anh Gia Lai đối đầu với Jeonbuk Hyundai Motors
Top 7
(có 1 lượt vote)

Ulsan Hyundai

  • Số lần vô địch: 2 lần (2012, 2020 )
  • Số lần vào chung kết: 2 lần
  • Quốc gia: Hàn Quốc

Ulsan Hyundai là đội bóng đến từ Hàn Quốc. Đại diện của xứ sở kim chi đã có 2 lần được nâng cao chiếc cúp vô địch.


Lần đầu tiên, Ulsan vô địch giải đấu là năm 2012 sau khi đánh bại Al-Ahli với tỉ số 3-0 một cách đầy thuyết phục. Năm 2020, một lần nữa Ulsan mang lại niềm vui cho người hâm mộ ở sân chơi cấp độ châu lục. Lần này, đội chủ sân Ulsan Munsu Football Stadium đánh bại đại diện đến từ Iran là Persepolis. Cầu thủ ghi cả 2 bàn thắng trong trận chung kết cho Ulsan là tiền đạo Junio Negrao.

Ulsan Hyundai là nhà vô địch năm 2020 ảnh 1
Ulsan Hyundai là nhà vô địch năm 2020
Top 8
(có 0 lượt vote)

Guangzhou

  • Số lần vô địch: 2 lần (2013, 2015 )
  • Số lần vào chung kết: 2 lần
  • Quốc gia: Trung Quốc

Guangzhou là một đại diện đến từ Trung Quốc. Đội bóng này từng thống trị giải đấu giai đoạn 2013-2015, khi đã lên ngôi vô địch 2 lần vào năm 2013 và năm 2015.


Được sự đầu tư mạnh mẽ của các ông chủ, Guangzhou đã chiêu mộ một loạt các tên tuổi của bóng đá thế giới khi ấy như Jackson Martínez, Paulinho hay cầu thủ người Ý Alessandro Diamanti. Tất cả đều góp công vào thành công của Guangzhou và đưa đội bóng này vươn tầm châu lục. Năm 2015, với cặp song sát trên hàng công là Elkeson và Ricardo Goulart, đại diện của Trung Quốc lần lượt hạ gục các đối thủ đem về chiếc cúp vô địch lần thứ 2 ở giải đấu danh giá này.

Guangzhou đoạt danh hiệu vô địch lần thứ 2 năm 2015 ảnh 1
Guangzhou đoạt danh hiệu vô địch lần thứ 2 năm 2015
Top 9
(có 0 lượt vote)

Al-Sadd

  • Số lần vô địch: 2 lần (1988-89, 2011 )
  • Số lần vào chung kết: 2 lần
  • Quốc gia: Qatar

Đội bóng đến từ Qatar là Al-Sadd cũng có riêng cho mình 2 lần lên ngôi tại giải đấu lớn nhất cấp CLB châu Á.


Lần gần nhất mà người hâm mộ Qatar được ăn mừng chiếc cúp danh giá này là năm 2011, khi Al-Sadd đánh bại Jeonbuk Hyundai Motors trong trận chung kết đầy kịch tính. Hai đội hòa nhau 2-2 rồi kéo nhau đến loạt đấu súng. Trong loạt sút đầy căng thẳng này, đội bóng đến từ Tây Á đã tỏ ra bản lĩnh hơn và chiến thắng với tỉ số 4-2.

Đại diện của Qatar nâng cúp đầy ngạo nghễ ảnh 1
Đại diện của Qatar nâng cúp đầy ngạo nghễ
Việt Nam thi thoảng cũng được góp mặt ở sân chơi cao nhất cấp CLB ở châu Á như Hoàng Anh Gia Lai hay Becamex Bình Dương. Nhưng sự chênh lệch đẳng cấp quá rõ rệt khiến các đội bóng Việt Nam không thể tiến sâu tại giải.

Hãy đăng nhập để bình luận

Đăng nhập bằng facebook hoặc google để bình luận .