Top 10 đội bóng vô địch J1 League nhiều lần nhất

103.3k

J.League hay Giải bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản là giải bóng đá chuyên nghiệp của Nhật Bản bao gồm giải hạng Nhất J1 League, hạng Nhì J2 League và giải hạng Ba J3 League....xem thêm ...

Top 0
(có 2 lượt vote)

Kashima Antlers

  • Vô địch: 8 lần ( năm 1996, 1998, 2000, 2001, 2007, 2008, 2009, 2016 )
  • Á quân: 3 lần ( năm 1993, 1997, 2017 )

Kể từ khi thành lập J. League và bóng đá Nhật Bản lên chuyên nghiệp năm 1993, Kashima Antlers là câu lạc bộ thành công nhất Nhật Bản, với kỷ lục vô địch J. League 8 lần, 6 lần vô địch J. League Cup và 5 lần vô địch Cúp Hoàng đế.


Kashima Antlers chính là đội bóng đưa những huyền thoại của bóng đá Brazil như Zico hay Leonardo tới "đất nước mặt trời mọc" để chơi bóng. Chính những cầu thủ này đã đặt nền tảng cho lối chơi gắn kết và kỹ thuật của đội bóng tới từ thành phố Antlers trong suốt hơn 20 năm qua.


Kashima cũng là một trong bốn đội thi đấu tại giải đấu chuyên nghiệp cao nhất Nhật Bản kể từ khi giải được bắt đầu.

Kashima Antlers là câu lạc bộ thành công nhất Nhật Bản, với kỷ lục vô địch J1. League 8 lần ảnh 1
Kashima Antlers là câu lạc bộ thành công nhất Nhật Bản, với kỷ lục vô địch J1. League 8 lần
Top 1
(có 1 lượt vote)

Yokohama F. Marinos

  • Vô địch: 5 lần ( năm 1995, 2003, 2004, 2019, 2022 )
  • Á quân: 4 lần ( năm 2000, 2002, 2013, 2021 )

Yokohama F. Marinos là đội có thời gian thi đấu tại giải đấu cao nhất bóng đá Nhật Bản lâu nhất kể năm 1982, cũng là một trong bốn đội thi đấu tại giải đấu chuyên nghiệp cao nhất Nhật Bản kể từ khi giải được bắt đầu. Với thành tích 5 lần vô địch và 4 lần giành vị trí á quân, đội bóng chủ sân vận động Quốc tế Yokohama đang xếp thứ 2 trong danh sách.


Câu lạc bộ hiện tại là sự hợp nhất của Yokohama Marinos Yokohama Flügels năm 1999. Cái tên hiện tại có bao gồm cả Marinos và Flügels. Từ Marinos có nghĩa là thủy thủ trong tiếng Tây Ban Nha, từ Flügels có nghĩa là đôi cánh trong tiếng Đức.

Yokohama F. Marinos là một trong bốn đội thi đấu tại giải đấu chuyên nghiệp cao nhất Nhật Bản kể từ khi giải được bắt đầu với 5 lần vô địch ảnh 1
Yokohama F. Marinos là một trong bốn đội thi đấu tại giải đấu chuyên nghiệp cao nhất Nhật Bản kể từ khi giải được bắt đầu với 5 lần vô địch
Top 2
(có 0 lượt vote)

Kawasaki Frontale

  • Vô địch: 4 lần ( năm 2017, 2018, 2020, 2021 )
  • Á quân: 4 lần ( năm 2006, 2008, 2009, 2022 )

Kawasaki Frontale hiện đang là tân vương của giải J1 League. Trong lịch sử, đội bóng thành lập từ năm 1955 này đã có 4 lần vô địch và 4 lần khác về nhì. Đáng chú ý, trong 6 mùa giải gần đây, họ đã vô địch đến 4 lần và 1 lần về nhì vào năm 2022.


Kawasaki Frontale đang được đánh giá là một trong những đội bóng chơi tốt nhất tại J1 League với dàn cầu thủ chất lượng. Có thể kể đến các cái tên như tiền đạo Leandro Damião, tiền vệ Yu Kobayashi hay cái tên mới nhất gia nhập đội bóng là tuyển thủ người Thái Lan Chanathip Songkrasin. Với lực lượng hùng hậu cộng với sự dẫn dắt tài tình của HLV Toru Oniki, đội chủ sân Kawasaki Todoroki được người hâm mộ kì vọng sẽ tiếp tục lên ngôi trong các năm tiếp theo.

Kawasaki Frontale đang thống trị giải đấu những năm gần đây ảnh 1
Kawasaki Frontale đang thống trị giải đấu những năm gần đây
Top 3
(có 0 lượt vote)

Júbilo Iwata

  • Vô địch: 3 lần ( năm 1997, 1999, 2002 )
  • Á quân: 3 lần ( năm 1998, 2001, 2003 )

Júbilo Iwata là một đội bóng nổi tiếng ở Nhật Bản ở những năm 2000. Đội bóng có trụ sở tại Iwata, Shizuoka này có 3 lần vô địch J1 League.


Júbilo Iwata thành lập năm 1970 ban đầu là câu lạc bộ của công ty Yamaha Motor. Sau khi thi đấu tại các giải khu vực của Shizuoka và Tōkai, họ thi đấu tại Japan Soccer League cho tới khi J. League được tổ chức năm 1992. Tên của câu lạc bộ Júbilo có nghĩa là 'niềm vui' trong tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha.


Hiện nay, Júbilo đã sa sút và đang phải thi đấu tại J2 League ở Nhật Bản. Lần gần nhất, khán giả trên sân vận động Yamaha được chứng kiến đội nhà chơi ở J1 League là năm 2013. Mùa giải đó, Júbilo thi đấu không tốt, cán đích ở vị trí thứ 17 và phải chịu xuống hạng.

Júbilo Iwata là một đội bóng nổi tiếng ở Nhật Bản ở những năm 2000 ảnh 1
Júbilo Iwata là một đội bóng nổi tiếng ở Nhật Bản ở những năm 2000
Top 4
(có 1 lượt vote)

Sanfrecce Hiroshima

  • Vô địch: 3 lần ( năm 2012, 2013, 2015 )
  • Á quân: 2 lần ( năm 1994, 2018 )

Đội bóng thành phố Hiroshima là Sanfrecce Hiroshima cũng có một thành tích đáng nể ở J1 League khi về đích đầu tiên ở 3 trong 4 mùa giải liên tiếp từ 2012 đến 2015. Ngoài ra, đội bóng này còn có 2 lần về nhì vào các năm 1994 và 2018.


Tên câu lạc bộ là một từ ghép từ số ba trong tiếng Nhật, San và một từ tiếng Ý frecce nghĩa là 'mũi tên'. Cái tên dựa trên giai thoại ba mũi tên của Mori Motonari rằng một mũi tên tuy dễ gãy nhưng khi hợp lại với nhau thì sẽ tạo nên sức mạnh phi thường.

Sanfrecce Hiroshima có 3 lần về nhất tại giải đấu ảnh 1
Sanfrecce Hiroshima có 3 lần về nhất tại giải đấu
Top 5
(có 0 lượt vote)

Gamba Osaka

  • Vô địch: 2 lần ( năm 2005, 2014 )
  • Á quân: 3 lần ( năm 2010, 2015, 2020 )

Gamba Osaka được thành lập năm 1980 với tên gọi Câu lạc bộ bóng đá Tập đoàn Công nghiệp điện tử Matsushita tại Nara và là một thành viên của Japan Soccer League. Tên của câu lạc bộ xuất phát từ một từ tiếng Ý "gamba" có nghĩa là "chân" và trong tiếng Nhật ganbaru (頑張る?), nghĩa là "cố gắng". Đội bóng có trụ sở tại Suita, Osaka, sân nhà là Sân vận động bóng đá thành phố Suita.


Gamba Osaka vô địch J1 League lần đầu tiên vào năm 2005 với lứa cầu thủ tài năng như nhạc trưởng Yasuhito Endo, Tsuneyasu Miyamoto hay tiền đạo Masashi Oguro. Sau đó gần 10 năm, vào năm 2014, nhạc trưởng Endo một lần nữa cùng Gamba lên ngôi tại J1 League và danh thủ người Nhật Bản này cũng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Nhạc trưởng Endo luôn góp mặt trong thành công của Gamba Osaka ảnh 1
Nhạc trưởng Endo luôn góp mặt trong thành công của Gamba Osaka
Top 6
(có 1 lượt vote)

Tokyo Verdy

  • Vô địch: 2 lần ( năm 1993, 1994 )
  • Á quân: 1 lần ( năm 1995 )

Tên gọi ban đầu của Tokyo Verdy là Câu lạc bộ bóng đá Yomiuri, thành lập năm 1969. Đội bóng của thành phố Tokyo là một trong những câu lạc bộ nổi bật nhất J1 League thời điểm ban đầu với thành tích vô cùng đáng nể. Đội chủ sân
Ajinomoto Stadium đã vô địch ngay 2 mùa giải đầu tiên khi J1 League diễn ra (năm 1933, 1994) và họ cũng về đích thứ 2 tại mùa giải năm sau đó (năm 1995).


Quá khứ hào hùng đã lùi xa với Tokyo Verdy khi hiện tại họ không còn thi đấu ở hạng cao nhất của bóng đá Nhật Bản nữa mà đang phải thi đấu tại J2 League.

Tokyo Verdy vô địch giải đấu ngay lần đầu tổ chức ảnh 1
Tokyo Verdy vô địch giải đấu ngay lần đầu tổ chức
Top 7
(có 1 lượt vote)

Urawa Red Diamonds

  • Vô địch: 1 lần ( năm 2006 )
  • Á quân: 5 lần ( năm 2004, 2005, 2007, 2014, 2016 )

Urawa Reds là một chương quan trọng trong lịch sử J League. Thời kì hoàng kim của đội bóng là giai đoạn 2004 - 2007 khi họ liên tục có mặt ở những vị trí cao nhất giải đấu. Urawa vô địch giải đấu vào năm 2006 và về nhì các năm 2004, 2005 và 2007.


Đáng chú ý khi Urawa Red Diamonds là đội bóng Nhật Bản đầu tiên giành được 2 chiếc cúp vô địch ở AFC Champions League (năm 2007, 2017) và họ còn có 1 lần khác về nhì tại giải đấu danh giá này (năm 2019).

Urawa Red Diamonds là đội bóng Nhật Bản đầu tiên 2 lần vô địch AFC Champions League ảnh 1
Urawa Red Diamonds là đội bóng Nhật Bản đầu tiên 2 lần vô địch AFC Champions League
Top 8
(có 0 lượt vote)

Nagoya Grampus

  • Vô địch: 1 lần ( năm 2010 )
  • Á quân: 2 lần ( năm 1996, 2011 )

Nagoya Grampus có trụ sở tại Nagoya, Aichi khởi nguồn là đội bóng của công ty Toyota Motor thành lập năm 1939. Grampus là một trong ba câu lạc bộ thi đấu tất cả các mùa tại giải đấu cao nhất Nhật Bản kể từ khi thành lập năm 1993. CLB trước đây đã từng được dẫn dắt bởi HLV huyền thoại Arsène Wenger, giành Cúp Hoàng đế và kết thúc ở vị trí á quân tại J. League. Lúc đó trong đội hình có những tên tuổi như Dragan StojkovićGary Lineker.


Phải đến năm 2010, dưới sự dẫn dắt của HLV Dragan Stojković thì Nagoya Grampus mới lên ngôi vô địch ở J1 League và suýt chút nữa bảo vệ thành công chiếc cúp của mình một năm sau đó khi họ về nhì chỉ sau đội bóng chơi rất hay thời điểm đó là Kashiwa Reysol.

Nagoya Grampus vô địch năm 2010 ảnh 1
Nagoya Grampus vô địch năm 2010
Top 9
(có 0 lượt vote)

Kashiwa Reysol

  • Vô địch: 1 lần ( năm 2011 )

Kashiwa Reysol thành lập năm 1940, là thành viên sáng lập Japan Soccer League năm 1965 và dành phần lớn thời gian của mình tại giải đấu cao nhất của Nhật Bản.


Trong lịch sử lâu đời của mình, Reysol đã giành được 1 chiếc cúp vô địch J1 League vào năm 2011 và 3 chiếc cúp Hoàng đế các năm 1972, 1975, 2012.

Kashiwa Reysol lên ngôi năm 2011 ảnh 1
Kashiwa Reysol lên ngôi năm 2011
Giải đấu J1 League là giải đấu quốc nội hấp dẫn nhất ở khu vực châu Á, nơi đây đã thu hút rất nhiều các tên tuổi lớn của châu Âu, châu Mỹ về thi đấu. Có thể kể đến các ngôi sao nổi bật như Andrés Iniesta, Lukas Podolski hay trước đó là Zico, Hristo Stoichkov, Gary Lineker, Michael Laudrup.

Hãy đăng nhập để bình luận

Đăng nhập bằng facebook hoặc google để bình luận .