Top 8 Giáo án trò chuyện về ngày 8/3 cho trẻ mầm non hay và ý nghĩa nhất

812.1k

Ngày mùng 8/3 là ngày Quốc tế phụ nữ, một ngày lễ kỷ niệm quan trọng với các chị em. Đối với các bé mầm non thì tiết trò chuyện về ngày 8/3 được xây...xem thêm ...

Top 0
(có 0 lượt vote)

Giáo án trò chuyện về ngày 8/3 (số 1)

1. Yêu cầu

* Kiến thức:

- Trẻ biết ngày quốc tế phụ nữ 8/3 là ngày hội dành cho các bà, mẹ, cô giáo và các bạn gái

- Trẻ biết ý nghĩa và một số hoạt động kỉ niệm trong ngày 8/3

* Kỹ năng:

- Phát triển ngôn ngữ, cung cấp và làm giàu vốn từ cho trẻ

* Thái độ:

- Giáo dục trẻ biết quan tâm, chia sẻ tình cảm với mọi người trong ngày 8/3

2. Chuẩn bị

- Đồ dùng của cô: Một số hình ảnh về ngày 8/3, nhạc bài hát “ Qùa 8/3, ngày vui mùng 8/3”

- Đồ dùng của trẻ: Hoa, rổ, hộp, giấy bìa, keo dán, hoa cắt sẵn

3. Tổ chức hoạt động

*Hoạt động1: Trò chuyện gây hứng thú

- Cô và trẻ hát bài “ Ngày vui mùng 8/3 ”

+ Chúng mình vừa hát bài hát gì?

+ Bài hát nói về ngày gì?

+ Ngày mùng 8/3 là ngày gì?

- Vào ngày này khắp nơi trên cả nước đều tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm ngày mùng 8/3 đấy. Không những ở nước ta tổ chức lễ mít tinh mà còn cả các nước trên thế giới đâu đâu cũng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm ngày 8/3

- Để hiểu thêm về ngày 8/3 hôm nay cô và chúng mình cùng trò chuyện về ngày 8/3 nhé!

*Hoạt động 2: Trò chuyện về ngày mùng 8/3

+ Tên đầy đủ của ngày mùng 8/3 là gì?

+ Mùng 8/3 là ngày hội dành riêng cho những ai?

- Các con nói đúng rồi đấy, mùng 8/3 là ngày hội dành riêng cho các bà, mẹ, cô giáo

+ Ở nhà các con có những ai được gọi là phụ nữ?

+ Những người phụ nữ trong gia đình như bà, mẹ của con thường làm những công việc gì?

- Xem hình ảnh mẹ nấu cơm, giặt quần áo

- Phụ nữ có vai trò rất quan trọng trong gia đình là người sinh ra con cái duy trì nòi giống, là người làm những công việc tề gia nội trợ để chăm sóc cho cả gia đình

+ Theo các con tại sao lại lấy ngày mùng 8/3 là ngày quốc tế phụ nữ?

+ Ngày mùng 8/3 thường diễn ra những hoạt động gì?

- Xem hình ảnh về ngày mùng 8/3

+ Lễ mít tinh

+ Thi nấu ăn, cắm hoa

+ Trong buổi lễ mít tinh ai tặng hoa cho các cô?

- Xem hình ảnh bạn nhỏ tặng hoa cô giáo

+ Bạn nhỏ đang làm gì?

+ Tại sao chúng mình lại thường tặng hoa các bà, mẹ, cô giáo trong ngày mùng 8/3?

+ Ngoài tặng hoa chúng mình còn làm gì nữa?

- Xem hình ảnh bạn nhỏ làm thiệp, vẽ tranh, múa hát

- Có rất nhiều cách để bày tỏ tình cảm với các bà, mẹ, cô giáo trong ngày mùng 8/3. Đã sắp đến ngày mùng 8/3 rồi chúng mình sẽ cùng hát tặng các bà, mẹ, cô giáo một bài hát

- Cho trẻ hát bài “ Qùa mùng 8/3 ”

+ Khi tặng quà chúng mình tặng như thế nào?

+ Khi tặng quà con nói điều gì?

- Cho 3 - 4 trẻ nói lời chúc mừng

- Sắp đến ngày mùng 8/3 rồi, trong lớp mình còn có rất đông các bạn nữ, bạn trai nào xung phong lên nói lời chúc mừng các bạn nữ trong ngày mùng 8/3 nào!

- Cho bạn trai nói lời chúc mừng bạn nữ

- Hôm nay lớp chúng mình đã chuẩn bị một bó hoa rất đẹp để gửi tặng tới các cô bạn nào mạnh dạn lên tặng hoa các cô nào!

* Hoạt động 3: Trò chơi

- Trò chơi 1 “ Thi hái hoa ”: Cô chia trẻ thành hai đội, lần lượt từng thành viên của hai đội sẽ chạy theo đường dích dắc lên hái hoa để vào rổ của đội mình, trong thời gian một bản nhạc đội nào hái được nhiều hoa hơn thì đội đó sẽ chiến thắng

- Trẻ chơi trò chơi 2 lần

- Nhận xét kết quả

- Trò chơi 2 “ Làm thiệp chúc mừng ”: Cho trẻ ngồi thành nhóm để làm thiệp chúc mừng

 ảnh 1
Top 1
(có 0 lượt vote)

Giáo án trò chuyện về ngày 8/3 (số 2)

I. Mục đích - yêu cầu.

1. Kiến thức:

- Trẻ biết ngày mồng 8/3 là ngày quốc tế phụ nữ, ngày dành cho các bà, các mẹ, các cô giáo, các chị....

- Trẻ biết một số hoạt động của ngày 8/3 như mít tinh, toạ đàm, vui văn nghệ, thể thao, tặng hoa, tặng quà…cho các bà, các mẹ, cô giáo, các bạn gái ...

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định cho trẻ.

- Phát triển ngôn ngữ, mở rộng vốn từ cho trẻ.

3. Giáo dục :

- Giáo dục trẻ biết vâng lời bà, mẹ, cô giáo......chăm ngoan học giỏi, Biết thể hiện tình cảm của mình nhân ngày 8/3.

II. Chuẩn bị:

- Tranh một số hoạt động của ngày 8/3:

+ Tranh 1: Các cô giáo vui văn nghệ kỉ niệm ngày 8/3.

+ Tranh 2: Các bạn nhỏ tặng hoa cho cô giáo ngày 8/3

+ Tranh 3: Bố tặng hoa cho mẹ.

- Giấy A4 đủ số lượng trẻ và một số bông hoa cắt rời.

- Bàn, ghế, keo dán, khăn lau…

III. Tổ chức hoạt động

1. Ổn định tổ chức

Cô cùng trẻ ngồi quây quần bên nhau cùng trò chuyện:

- Các con có biết trong tháng 3 có ngày gì đặc biệt?

- Cô đố các con ngày 8- 3 là ngày gì?

Giới thiệu: Ngày 8/3 là ngày Quốc tế phụ nữ, ngày dành riêng cho các bà, các mẹ, các cô…. để biết được trong ngày này mọi người thường tổ chức những hoạt động gì. Hôm nay cô cùng các con cùng trò chuyện tìm hiểu.

2. Bài mới:

a. Trò chuyện về ngày 8/3.

- Ngày mùng 8/3 là ngày gì ?

=> À đúng rồi ngày mùng 8/3 là ngày quốc tế phụ nữ, ngày hội của các bà, các mẹ, các cô ....

- Ngày mùng 8/3 mọi người thường tổ chức hoạt động gì?

* Tranh 1: Các cô giáo vui văn nghệ kỷ niệm ngày 8/3.

-  Cô giáo có bức tranh gì đây?

- Các con thấy các cô giáo đang làm gì?

- Đố chúng mình biết các cô giáo hát về ngày gì?

=> Ngày mùng 8/3 mọi người thường tổ chức toạ đàm, ôn lại ý nghĩa của ngày này và vui văn nghệ .....

-  Ngoài vui văn nghệ mọi người còn làm gì?

* Tranh 2: Bé tặng hoa cô giáo

- Các con xem cô còn có tranh gì đây?

-  Bé tặng hoa cô giáo nhân ngày gì?

=> Cô giáo là người hàng ngày quan tâm chăm sóc, dạy dỗ các con để thể hiện tình cảm của mình trong ngày mồng 8/ 3 các bạn nhỏ đã mang những bó hoa tươi thắm đến tặng cô giáo.

- Các bạn nhỏ trong tranh tặng hoa cho cô giáo thế còn các con có ý định tặng gì cho cô giáo của mình trong ngày mồng 8/3.

* Tranh 3: Bé tặng hoa cho mẹ

-  Ngoài tặng hoa, tặng quà cho cô giáo, ngày 8/3 các con còn tặng quà cho những ai?

-  Em bé đang làm gì?

- Vì sao bé lại tặng hoa cho mẹ?

= > Mẹ là người sinh ra các con, nuôi các con khôn lớn để tỏ lòng biết ơn công lao của mẹ ngày mùng 8/3 bé đã chọn những bông hoa đẹp nhất tặng cho mẹ.

- Thế còn các con có dự định tặng gì cho mẹ vào ngày mùng 8/3.

- Ngoài mẹ trong gia đình con còn tặng hoa cho ai nữa?

b. Dán hoa tặng cô, tặng mẹ

- Sắp tới ngày 8/3 rồi, ngoài tặng hoa, tặng quà  các con làm gì để tặng quà cho bà, mẹ, cô giáo?

Bằng những đôi bàn tay khéo léo chúng mình hãy làm những bức tranh thật đẹp tặng cô giáo, tặng bà, tặng mẹ qua trò chơi: Thi dán hoa nhé.

3. Kết thúc:

-  Cho cả lớp vận động bài : Quà mồng  8- 3 và ra chơi.

 ảnh 1
Top 2
(có 0 lượt vote)

Giáo án trò chuyện về ngày 8/3 (số 3)

I. Mục đích, yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ biết ngày 8/3 là ngày quốc tế phụ nữ, là ngày dành riêng cho bà, mẹ, cô giáo và tất cả những người phụ nữ
- Trẻ biết được những hoạt động diễn ra ngày 8/3 và biết thể hiện tình cảm yêu thương của mình qua những hành động đơn giản
2. Kĩ năng
- Rèn luyện khả năng tư duy, ghi nhớ có chủ đích
- Rèn kĩ năng ngôn ngữ nói mạch lạc
- Trẻ biết trả lời câu hỏi của cô
- Trẻ biết cách chơi trò chơi đúng luật
3. Giáo dục
- Trẻ yêu quí bà, bố mẹ,chị và cô giáo
- Trẻ biết tặng quà cho bà,mẹ và cô giáo vào dịp lễ
II. Chuẩn bị
* Đồ dùng của cô:
- Mời 1 thành viên trong hội phụ nữ
- Hình ảnh 1 số công việc của những người phụ nữ
- Hệ thống câu hỏi về ngày quốc tế phụ nữ
- Cô và trẻ thảo luận trước là mời 1người phụ nữ tới trò chuyện
- 1 quyển lịch
- Chuẩn bị chỗ ngồi cho khách mời
- Máy ảnh ,nhạc các bài hát thuộc chủ đề
- Hình ảnh 1 số hoạt động diễn ra ngày 8/3
+ Hình ảnh 2: mít tinh chào mừng ngày QTPN
+ Hình ảnh 3: Các cô giáo vui văn nghệ
+ Hình ảnh 4 : Các bạn nhỏ tặng hoa cho cô giáo
+Hình ảnh 5: Bé tặng hoa cho mẹ
+ Hình ảnh 6 : Thi cắm hoa ngày 8/3
+ Hình ảnh 7 : Thi nấu ăn ngày 8/3
+ Hình ảnh 8: Thi kéo co
- Nhạc bài hát: quà mùng 8/3, bông hoa mừng cô
- Máy tính, máy chiếu,…
* Đồ dùng của trẻ:
- Làm thiệp mời khách cùng cô
- Trang trí lớp
- Một số bạn đi mời khách
- Tập các bài hát về ngày mùng 8-3
- Thảo luận cách đón khách
- Giấy A3 (5 tờ), những bông hoa cắt dời, lá, nhụy bông hoa, sáp màu, keo dán,…
- Hồ dán, bút sáp màu,…
III – Tiến hành

Hoạt động của cô

1.Ổn định tổ chức:
- Hôm nay các con thấy lớp mình có điều gì đặc biệt ?
- Bây giờ là tháng mấy hả các con ?
- Đố các bé biết hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ ? (Nếu trẻ không trả lời được cô sẽ đưa ra quyển lịch và chỉ cho trẻ biết)
- Cô và trẻ cùng xem lịch
- Hôm nay là ngày mùng 8-3 đấy
- Các con có biết ngày mùng 8-3 là ngày gì không ?
- Cô nghe điện thoại của khách
- Hôm qua cô con mình đã cùng nhau thảo luận đón 1 vị khách tới thăm lớp
Vị khách của lớp mình đã tới rồi .cô con mình cùng đón khách nào.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:
* Hoạt động 1: Đón khách
Cô cho trẻ đứng thành 2 hàng ngoài hành lang chào đón khách
- Cả lớp chào khách
* Hoạt động 2 : Mời khách vào lớp
Mời khách ngồi về chỗ.
- Cho 1 trẻ lấy ghế mời khách ngồi
- Một trẻ đi lấy nước mời khách uống
-  Mời khách  giới thiệu về mình cho cả lớp nghe
* Khách giới thiệu về tên,nơi ở ,công việc
- Lớp biểu diễn văn nghệ chào đón khách

- Bây giờ chúng mình hãy hát thật to bài hát : ngày vui mùng 8 tháng 3 để chào mừng cô đến thăm lớp mình nhé ?
- Cô ơi hôm nay, lớp A2 có rất nhiều bạn muốn tìm hiểu về ngày mùng 8-3
- Nào xin mời các con đưa ra câu hỏi cho cô nào?
* Hoạt động 3 : Trò chuyện với khách
- Cô dẫn dắt để khách  với trẻ trò chuyện với nhau
* Trẻ hỏi :+ Cô làm công việc gì trong hội phụ nữ ạ ?
+ Cô ơi ngày mùng 8 tháng 3 là ngày gì ạ ?
+ Cô ơi vì sao ngày mùng 8 tháng 3 được chọn là ngày quốc tế phụ nữ ạ ?
+ Những hoạt động gì thường tổ chức trong ngày mùng 8-3 ạ ?
+ Ngày mùng 8 tháng 3 hội phụ nữ thường tổ chức những hội thi gì ạ?
+ Tại sao mọi người lại dành nhiều tình cảm quan tâm tới bà, mẹ, cô giáo như vậy?
- Cô khái quát lại: Cô Hương là hội phó hội phụ nữ Trường mầm non La Dương đấy các con ạ. Ngày mùng 8-3 là ngày quốc tế phụ nữ, ngày mùng 8 tháng 3 thường tổ chức những cuộc thi như: cắm hoa, văn nghệ, nấu ăn, kéo co… đấy các con ạ. Bà, mẹ và cô giáo có vai trò rất quan trọng trong gia đình và ngoài xã hội nên mọi người đã dành một ngày để tỏ lòng biết ơn tới tất cả những người phụ nữ trên tất cả thế giới.


- Ngoài những câu hỏi rất thú vị của các con thì hôm nay vị khách mời của chúng ta cũng có những câu hỏi muốn hỏi các con đấy.
* Khách hỏi :  + Ngày  8/3 là ngày hội của những ai nhỉ ?
+ Ở lớp mình những ai là phụ nữ ?   (Cô giáo và các bạn nữ )
+ Ở nhà chúng mình những ai được gọi là phụ nữ?
+ Bà,mẹ làm những công việc gì ?( nấu ăn,giặt quần áo,lau nhà …) ,những công việc đó như thế nào?( bận rộn,vất vả )
+ Ngoài những công việc của gia đình,công việc của bà ,mẹ còn làm   gì ngoài xã hội nữa ?( cô giáo ,bác sĩ,công an,..)
+ Khi bà,mẹ vắng nhà các con cảm thấy thế nào?
- ngày mùng 8 tháng 3 diễn ra rất nhiều những hoạt động,bây giờ xin mời các con cùng hướng mắt lên màn hình để xem những hoạt động đó nhé
* Mở rộng : Cô cho trẻ xem vi deo một số hình ảnh ,hoạt động tổ chức trong ngày mùng 8 tháng 3
* Những việc làm gì của các con khiến bà ,mẹ ,cô giáo vui:con biết vâng lời mẹ,ngoan ngoãn,học giỏi,giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa ,quét nhà ,nhặt rau ,trông em ...
* Những việc làm gì khiến bà , mẹ,cô giáo buồn:con không biết vâng lời mẹ,tranh giành đồ chơi vs em,không biết giúp mẹ làm việc nhà …
- Để thể hiện tình cảm của các con tới các cô thì các con sẽ làm gì?
- Các bạn trai hãy thể hiện tình cảm với các bạn nữ nào .
- Hôm nay về nhà chúng mình hãy thể hiện tình cảm lòng biết ơn tới bà,mẹ ,chị ,em gái của chúng mình nhé
- Các con hãy ôm những cái ôm thật lớn ,những nụ hôn đằm thắm nhất để thế hiện tình cảm của chúng mình nhé
- Các con có biết bà,mẹ,cô giáo ,chị thường thích đeo những đồ trang sức gì không?
- Những giờ nghỉ giải lao bà và mẹ thường làm gì?
( Nghe nhạc,xem ti vi ,đọc báo ,tập thể hình ...)
- Cô và trẻ hát bài: “ bông hoa mừng cô”
* Trò chơi 1: Ai thông minh hơn
+ Cách chơi: cô sẽ chia lớp mình làm 2 đội. Từng thành viên của 2 đội sẽ bật qua vòng thể dục lựa chọn những hình ảnh việc làm mà bà, mẹ cô giáo vui gắn vào mặt cười  và lựa chọn những hình ảnh việc làm mà bà, mẹ, cô giáo buồn gắn vào mặt mếu. Đội nào gắn được nhiều hình ảnh đúng hơn thì đội đó dành chiến thắng
* Luật chơi: thời gian được tính bằng 1 bản nhạc,sau khi bản nhạc kết thúc đội nào gắn được nhiều hình ảnh đúng hơn đội đó dành chiến thắng.
- Sau khi chơi xong cô và trẻ cùng kiểm tra kết quả .
* Trò chơi 2: Bé khéo tay
- Để thể hiện tình cảm của chúng mình dành cho cô giáo ,bà mẹ nhân ngày mùng 8 tháng 3 bây giờ cô và các con sẽ cùng trang trí những tấm bưu thiếp để tặng bà,tặng cô nào
( trẻ làm trang trí bưu thiếp )

  • Cô mời các con hãy mang những tấm bưu thiếp của mình để tặng các cô nào
  • Để chào mừng cô đến thăm và trò chuyện với cô trò lớp A2 hiểu rõ hơn về ngày quốc tế phụ nữ .Hôm nay cô trò lớp A2 cũng có 1 món quà để dành tặng cô
  • ( cô và trẻ tặng hoa cho khách )

* Hoạt động 4: chụp ảnh lưu niệm

  • Để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ này chúng mình cùng chụp ảnh với cô Hương nào.
  • Chào, cảm ơn và tiễn khách
  • Củng cố
  • Cô hỏi trẻ hôm nay các con được trò chuyện với ai về việc gì ?

=> Cô khái quát lại: Ngày 8/3 là ngày hội dành tặng riêng cho những người phụ nữ thân yêu của chúng mình đó là bà, mẹ, cô giáo, chị gái,… Và tất cả những hoạt động diễn ra ngày này nhằm để tỏ lòng biết ơn của mọi người đến tất cả những người phụ nữ.
* Giáo dục: Các con ạ! Vào ngày này thì các con có thể tặng hoa cho bà, cho mẹ,cô…hay các con cũng có thể hát hoặc đọc 1 bài hát, bài thơ thật hay để tặng cho bà, mẹ,…Nhưng cô nghĩ món quà ý nghĩa nhất mà chúng mình có thể làm đó là ngoan ngoãn, hoc giỏi và vâng lời ông bà, bố mẹ, cô giáo của chúng mình đấy!


3. Kết thúc tiết học

 ảnh 1
Top 3
(có 0 lượt vote)

Giáo án trò chuyện về ngày 8/3 (số 4)

1. Kết quả mong đợi:

* Kiến thức:

- Trẻ hiểu được ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là ngày dành cho những người phụ nữ

nhận biết tên gọi các cô giáo trong lớp, biết một công việc, đồ dùng của cô,

* Kĩ năng:

- Rèn khả năng ghi nhớ, trả lời trọn vẹn các câu cô hỏi

* Thái độ:

-  Biết làm thiệp tặng mẹ, cô, bà,...; giáo dục trẻ lòng yêu kính mẹ bà, mẹ,..

2. Chuẩn bị :

- về một số hoạt động trong ngày 8/3.

-Giấy A4, bút màu đủ cho trẻ tập làm thiệp tặng cô

3. Phương pháp:

* Đọc cho trẻ nghe bài thơ “Cô giáo em”

Bài thơ nói về ai?

Cô giáo làm những công việc gì?

Ở lớp cô giáo chăm sóc ai?

Cho trẻ xem tranh:

* Cô có tranh về những ai?

Cô giáo đang làm gì?

Các bạn đứng như thế nào đây?

Còn đây cô giáo đang làm gì?

Các bạn làm gì cùng cô giáo?

Mỗi buổi trưa cô làm gì đây?

Các bạn ngồi ăn như thế nào?

Các con có ngồi giống như các bạn không?...

Mở rộng cho trẻ biết về những công việc khác của cô giáo...

Cô giáo có vất vả không?

Các con có biết ơn cô giáo không?

Yêu quý cô giáo các con làm gì?

Cho trẻ hát bài “Lời chào buổi sáng” của nhạc sỹ N. T. Nhung để tặng các cô trong lớp

Cô hát cùng trẻ

Các con vừa hát bài gì?

Các con hát để tặng ai?

Cô giáo con tên là gì?

Trong lớp con có mấy cô giáo?

Các con biết về cô giáo nào khác?

Nhấn mạnh, bổ sung, gọi tên các cô giáo khác cho trẻ biết.

- GD trẻ yêu quý, kính trọng các cô giáo

* Kết thúc: Cho trẻ hát bài "Cô và mẹ" và về góc hoạt động gấp vở tặng cô giáo

 ảnh 1
Top 4
(có 0 lượt vote)

Giáo án trò chuyện về ngày 8/3 (số 5)

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Trẻ biết ngày mồng 8/3 là ngày quốc tế phụ nữ, ngày dành cho các bà, các mẹ, các cô giáo, các chị....

- Trẻ biết một số hoạt động của ngày 8/3. như mít tinh, vui văn nghệ, thể thao, tặng hoa, tặng quà…cho các bà,  các mẹ, cô giáo, các bạn gái ...

- Rèn kỹ năng quan sát, nhận xét, ghi nhớ có chủ định và kỷ năng múa hát cho trẻ.

- Giáo dục trẻ biết vâng lời bà, mẹ, cô giáo......chăm ngoan học giỏi, Biết thể hiện tình cảm của mình nhân ngày 8/3.

- Trẻ biết tặng quà cho bà, mẹ, cô giáo, chị gái vào dịp lễ.

II. CHUẨN BỊ

- Trang trí lớp

- Máy chiếu, máy tính

- Hình ảnh  một số hoạt động của ngày 08/03

- Nhạc bài hát: “ Bông hoa mừng cô”, Quà mùng 08/03, ngày vui 08/03, Bà ơi bà, Cô và mẹ, Bàn tay mẹ,…

- Video hoạ sĩ Đốm tặng quà cho cô giáo, bà, mẹ nhân ngày 08/03.

- 3 lọ hoa, hoa rời cho trẻ thi cắm hoa

III. CÁCH TIẾN HÀNH

* Hoạt động 1: Ổn định, gây hứng thú

- Cô và trẻ vui hát bài “Ngày vui mùng 08/03”

- Trò chuyện về nội dung bài hát:

+ Các con vừa hát bài gì?

+ Nội dung bài hát đã nhắc đến ngày lễ đặc biệt gì?

+ Ngày 8- 3 là ngày gì? Là ngày lễ của ai?

=> Ngày 8/3 là ngày Quốc tế phụ nữ, ngày dành riêng cho các bà, các mẹ, các cô….

- Để biết được trong ngày này mọi người thường tổ chức những hoạt động gì? Cô mời các con hãy hướng những đôi mắt xinh của mình lên màn hình để cùng nhau quan sát nhé! (Cô mở hình ảnh bé cắm hoa, văn nghệ, kéo co… cho trẻ xem)

- Ngoài những hình ảnh mà các con vừa được biết thì ngày 8/3 các cô giáo ở trường Mầm Non còn tổ chức rất nhiều hoạt động khác nữa đấy? (Cho trẻ xem hình ảnh các cô đánh cầu lông, nấu ăn, cắm hoa, mít tinh toạ đàm…)
- Các con thấy các cô giáo đang làm gì?
- Ngày hội 8/3 là dịp để chúng mình được bày tỏ tình cảm yêu thương, tỏ lòng biết ơn đối với bà, mẹ, cô giáo, chị gái của mình…đấy các con ạ!

- Bây giờ cô mời các con hãy xem hoạ sỹ Đốm trong đoạn video sau đã làm gì để tặng những người phụ nữ của mình trong ngày đặc biệt này nhé! (Cô chiếu video hoạ sĩ Đốm chuẩn bị quà cho cô giáo, bà, mẹ,…)

+ Trong đoạn video trên các con thấy hoạ sỹ Đốm đã tặng gì cho cô giáo/bà/mẹ?

- Vậy sắp đến ngày 08/03 rồi các con đã chuẩn bị món quà gì để tặng cho những người phụ nữ tuyệt vời của mình rồi? (Cô mời 2-3 trẻ trả lời)

* Hoạt động 2: Tổ chức ngày hội 08/03

+ Trẻ vui văn nghệ

- Được biết, trường MNĐT hôm nay có tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ để chào mừng ngày 08/03 đấy, các con có muốn cùng cô đến tham dự buổi lễ không?

- Tre vui đọc thơ “Vì con” đi vòng tròn về đội hình 3 hàng ngang.

- Cô làm MC giới thiệu chương trình:

+ Chào mừng toàn thể các cô giáo và các em nhỏ đã có mặt trong chương trình văn nghệ chào mừng ngày 08/03 của chúng ta ngày hôm nay.

- Để mở đầu cho chương trình là 1 tiết mục vô cùng đặc sắc của các bạn nhỏ đến từ nhóm nhạc “Hoa Mai” với ca khúc “Ngày vui 8/3”

- Tiếp theo chương trình là bài hát “Bông hoa mừng cô” do các em nhỏ đến từ nhóm nhạc Hoa Hồng thể hiện.

- Chúng ta hãy dành 1 tràng pháo tay thật lớn để chào mừng tiết mục đọc thơ “Yêu mẹ” do bạn     Đăng trình bày.

- Để tỏ lòng biết ơn đến người bà của mình, các bạn nhỏ đến từ nhóm nhạc Hoa Đào sẽ gửi gắm tình cảm của mình tới người bà với ca khúc “Cháu yêu bà”.

- Tiếp theo chương trình, chúng ta hãy dành 1 tràng pháo tay thật lớn để chào đón nhóm nhạc Hoa Cúc vàng với ca khúc “Bàn tay mẹ”

- Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo – Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền, đó chính là lời bài hát “Cô và mẹ” do ca sĩ nhí                                 trình bày.

- Tiếp theo chương trình là bài thơ “Cô giáo của em” do bạn Ngân Hà thể hiện.

- Hãy dành 1 tràng pháo tay thật lớn choc a sĩ nhí :Gia Khánh” với ca khúc “Quà mồng 8/3”

- Đến với buổi lễ của chúng ta ngày hôm nay, các con không những được múa hát, đọc thơ mà các con còn được chơi những trò chơi vô cùng thú vị và hấp dẫn nữa đấy, các con có thích không?

+ Trò chơi

+ TC 1: “Rồng rắn lên mây”

- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Cô nhận xét, tuyên dương.

+ TC 2: “Thi cắm hoa”

- Cô chuẩn bị 3 lọ hoa và hoa rời cho 3 đội.

- Các đội cùng thi cắm hoa vào lọ trong vòng 1 bài nhạc.

- Cô nhận xét, tuyên dương từng đội

- Cho trẻ mang đi tặng các cô giáo mà mình yêu quý.

- Vừa rồi chúng mình đã được tham dự buổi giao lưu văn nghệ của trường MN ĐT và được chơi những trò chơi rất ý nghĩa và thú vị, các con thấy có vui không?

=> Giáo dục: Các con à! Phụ nữ có vai trò rất quan trọng trong gia đình và ngoài xã hội nên mọi người đã dành một ngày để tỏ lòng biết ơn đến nhưng người phụ nữ tuyệt vời của chúng ta đấy. Cô thấy ngoài tặng hoa, quà thì những phần thưởng là những bông hoa điểm 10 hay những phiếu bé ngoan cũng là những món quà vô cùng ý nghĩa mà chúng mình có thể tặng cô giáo, bà, mẹ đấy các con ạ! Sắp đến ngày lễ rồi, chúng mình hãy cùng nhau bày tỏ tình cảm của mình tới những người phụ nữ mình yêu quý nhé!

* Hoạt động 3: Kết thúc

- Cô nhận xét chung, động viên khen ngợi trẻ

- Cho cả lớp vận động bài: “Ngày vui 8/3” chuyển hoạt động.

 ảnh 1
Top 5
(có 0 lượt vote)

Giáo án trò chuyện về ngày 8/3 (số 6)

  1. Mục đích – yêu cầu
  2. Kiến thức

- Trẻ hiểu được ý nghĩa của ngày  8 – 3 là ngày lễ của bà, mẹ và cô giáo, là ngày lễ dành cho phụ nữ.

- Trẻ  biết thể hiện tình cảm yêu thương của mình qua những hành động, cử chỉ  đơn giản, gần gũi.

  1. Kỹ năng

- Rèn luyện ở trẻ kỹ năng tư duy, ghi nhớ có chủ đích.

- Rèn cho trẻ gói hoa và buộc nơ cho hộp quà.

  1. Thái độ

- Giáo dục trẻ yêu quý bà, mẹ, cô giáo, chị gái.

- Trẻ biết tặng quà cho bà, mẹ, cô giáo, chị gái vào dịp lễ.

  1. Chuẩn bị

- Trang trí lớp

- Máy chiếu.

- Nhạc bài hát

- Hoa, hộp quà, giấy gói hoa, nơ.

III. Cách tiến hành

Hoạt động của cô

1. Hoạt động 1: Gây hứng thú.

- Cô đố: Trong tháng 3 có ngày lễ gì? (quốc tế phụ nữ)

- Ở lớp mình có gì đặc biệt? (bóng bay, hoa, quà)

- Hôm nay là ngày bao nhiêu? (xem lịch)

- Ngày 8 – 3 là ngày gì?

- Bây giờ chúng mình sẽ hát thật to, thật hay bài hát: “Quà mùng 8 – 3” để chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ nhé.

2. Hoạt động 2: Trò chuyện về ngày 8 – 3

- Ngày 8 – 3 là ngày hội của ai?

(bà, mẹ, cô giáo, chị gái và các bạn nữ)

- Vậy tại sao mọi người dành nhiều tình cảm quan tâm tới bà , mẹ, cô như vậy?

=> Vì bà, mẹ, cô có vai trò rất quan trọng trong gia đình và ngoài xã hội nên mọi người đã dành một ngày để tỏ lòng biết ơn đến nhưng người phụ nữ. Ngày 8 – 3 còn được gọi là ngày Quốc tế phụ nữ vì ngày này tất cả mọi người trên thế giới đều tỏ lòng biết ơn tới bà, mẹ và cô.

- Cô đố các con những ai được gọi là phụ nữ?

- Ở lớp mình bạn Sơn, Tùng, Duy Anh, Đ.Nguyên . . .có phải là phụ nữ không? Tại sao? Vậy thì ở lớp mình những ai là phụ nữ? (cô giáo và các bạn nữ)

- Ở nhà chúng mình ai được gọi là phụ nữ? (gọi trẻ)

- Bà(mẹ) ở nhà làm những công việc gì? (nấu ăn, giặt quần áo, lau nhà...) Những công việc đó như thế nào? (bận rộn, vất vả)

- Ngoài những công việc ở gia đình thì công việc của bà(mẹ) làm gì?(cô giáo,bác sĩ,công an,…)

- Khi bà (mẹ) vắng nhà các con cảm thấy thế nào? (hỏi 3 trẻ)

=> Những công việc trong xã hội phụ nữ làm được thì đàn ông cũng làm được các con ạ. Bà và mẹ không những làm tốt công việc ở nhà như nấu ăn, giặt quần áo, lau nhà, dọn dẹp... mà còn làm tốt công việc ngoài xã hội như: Bác sĩ, giáo viên, công nhân... Nên ngày 8 – 3 là ngày mọi người dành những tình cảm đặc biệt cho bà, mẹ, cô giáo, chị gái và các bạn nữ đấy các con ạ.

- Cô đố chúng mình trong năm có những ngày nào gọi là ngày quốc tế nữa? (1 - 6; 1 – 5)

- Vào ngày 8 -3 thì mọi người tổ chức những gì?(mít tinh,tặng hoa, tặng quà)

- Hôm nay là ngày 8 – 3 chúng mình sẽ làm gì để tỏ lòng biết ơn tới bà, mẹ và cô giáo?(cùng bố nấu ăn, dọn nhà, đưa mẹ đi chơi, tặng hoa, quà cho mẹ . . . .)

- Ở nhà chúng mình có bà, mẹ là phụ nữ ở lớp chúng mình có ai là phụ nữ?(các cô giáo và các bạn nữ)

=> Vậy bây giờ chúng mình hãy dành tặng cho cô những lời chúc thật ý nghĩa nhé.

Các bạn nam chúc các bạn nữ nào.

=> Cô cảm ơn các con đã dành những tình cảm đặc biệt tới các cô, cô thấy rất vui và yêu quý các con nhiều hơn, cô cũng chúc tất cả lớp mình bạn nào cũng ngoan và học giỏi. Hôm nay về nhà chúng mình nhớ tặng bà, mẹ những món quà và lời chúc thật ý nghĩa nhé.

3. Hoạt động 3: Trò chơi “Gói hoa và quà tặng bà (mẹ)”

- Trò chơi: “Gói quà tặng bà (mẹ)”

- Chia lớp thành  4 tổ:

+ 2 tổ sẽ gói hoa

+ 2 tổ sẽ buộc nơ cho hộp quà

- Chúng mình hãy làm thật đẹp để tặng bà (mẹ) nhé

 ảnh 1
Top 6
(có 0 lượt vote)

Giáo án trò chuyện về ngày 8/3 (số 7)

I. Mục đích – yêu cầu

1. Kiến thức

- Trẻ hiểu được ý nghĩa của ngày  8 – 3 là ngày lễ của bà, mẹ và cô giáo, là ngày lễ dành cho phụ nữ.

- Trẻ  biết thể hiện tình cảm yêu thương của mình qua những hành động, cử chỉ  đơn giản, gần gũi.

2. Kỹ năng

- Rèn luyện ở trẻ kỹ năng tư duy, ghi nhớ có chủ đích.

- Rèn cho trẻ gói hoa và buộc nơ cho hộp quà.

3. Thái độ

- Giáo dục trẻ yêu quý bà, mẹ, cô giáo, chị gái.

- Trẻ biết tặng quà cho bà, mẹ, cô giáo, chị gái vào dịp lễ.

II. Chuẩn bị

- Trang trí lớp

- Máy chiếu.

- Nhạc bài hát

- Hoa, hộp quà, giấy gói hoa, nơ.

III. Cách tiến hành

1. Hoạt động 1: Gây hứng thú.

- Cô đố: Trong tháng 3 có ngày lễ gì? (quốc tế phụ nữ)

- Ở lớp mình có gì đặc biệt? (bóng bay, hoa, quà)

- Hôm nay là ngày bao nhiêu? (xem lịch)

- Ngày 8 – 3 là ngày gì?

- Bây giờ chúng mình sẽ hát thật to, thật hay bài hát: “Quà mùng 8 – 3” để chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ nhé.

2. Hoạt động 2: Trò chuyện về ngày 8 – 3

- Ngày 8 – 3 là ngày hội của ai?

(bà, mẹ, cô giáo, chị gái và các bạn nữ)

- Vậy tại sao mọi người dành nhiều tình cảm quan tâm tới bà , mẹ, cô như vậy?

=> Vì bà, mẹ, cô có vai trò rất quan trọng trong gia đình và ngoài xã hội nên mọi người đã dành một ngày để tỏ lòng biết ơn đến nhưng người phụ nữ. Ngày 8 – 3 còn được gọi là ngày Quốc tế phụ nữ vì ngày này tất cả mọi người trên thế giới đều tỏ lòng biết ơn tới bà, mẹ và cô.

- Cô đố các con những ai được gọi là phụ nữ?

- Ở lớp mình bạn Sơn, Tùng, Duy Anh, Đ.Nguyên . . .có phải là phụ nữ không? Tại sao? Vậy thì ở lớp mình những ai là phụ nữ? (cô giáo và các bạn nữ)

- Ở nhà chúng mình ai được gọi là phụ nữ? (gọi trẻ)

- Bà(mẹ) ở nhà làm những công việc gì? (nấu ăn, giặt quần áo, lau nhà...) Những công việc đó như thế nào? (bận rộn, vất vả)

- Ngoài những công việc ở gia đình thì công việc của bà(mẹ) làm gì?(cô giáo,bác sĩ,công an,…)

- Khi bà (mẹ) vắng nhà các con cảm thấy thế nào? (hỏi 3 trẻ)

=> Những công việc trong xã hội phụ nữ làm được thì đàn ông cũng làm được các con ạ. Bà và mẹ không những làm tốt công việc ở nhà như nấu ăn, giặt quần áo, lau nhà, dọn dẹp... mà còn làm tốt công việc ngoài xã hội như: Bác sĩ, giáo viên, công nhân... Nên ngày 8 – 3 là ngày mọi người dành những tình cảm đặc biệt cho bà, mẹ, cô giáo, chị gái và các bạn nữ đấy các con ạ.

- Cô đố chúng mình trong năm có những ngày nào gọi là ngày quốc tế nữa? (1 - 6; 1 – 5)

- Vào ngày 8 -3 thì mọi người tổ chức những gì?(mít tinh,tặng hoa, tặng quà)

- Hôm nay là ngày 8 – 3 chúng mình sẽ làm gì để tỏ lòng biết ơn tới bà, mẹ và cô giáo?(cùng bố nấu ăn, dọn nhà, đưa mẹ đi chơi, tặng hoa, quà cho mẹ . . . .)

- Ở nhà chúng mình có bà, mẹ là phụ nữ ở lớp chúng mình có ai là phụ nữ?(các cô giáo và các bạn nữ)

=> Vậy bây giờ chúng mình hãy dành tặng cho cô những lời chúc thật ý nghĩa nhé.

Các bạn nam chúc các bạn nữ nào.

=> Cô cảm ơn các con đã dành những tình cảm đặc biệt tới các cô, cô thấy rất vui và yêu quý các con nhiều hơn, cô cũng chúc tất cả lớp mình bạn nào cũng ngoan và học giỏi. Hôm nay về nhà chúng mình nhớ tặng bà, mẹ những món quà và lời chúc thật ý nghĩa nhé.

3. Hoạt động 3: Trò chơi “Gói hoa và quà tặng bà (mẹ)”

- Trò chơi: “Gói quà tặng bà (mẹ)”

- Chia lớp thành4 tổ:

+ 2 tổ sẽ gói hoa

+ 2 tổ sẽ buộc nơ cho hộp quà

- Chúng mình hãy làm thật đẹp để tặng bà (mẹ) nhé

 ảnh 1
Top 7
(có 0 lượt vote)

Giáo án trò chuyện về ngày 8/3 (số 8)

1. Mục đích – yêu cầu

* Thái độ

- Giáo dục trẻ biết vầng lời cô giáo của mình  và biết lễ phép với ông bà cha mẹ

- Giáo dục trẻ biết được ngày quốc tế phụ nữ 8/3

- Giáo dục trẻ có ý thức thức trong giờ học hằng hái xây dựng bài

- Trẻ biết yêu quý và kính trọng lễ phép cô giáo và mẹ

- Trẻ biết thường yêu giúp đỡ lẫn nhau

* Kỷ năng

- Rèn kỷ năng quan sát

- Kỹ năng ghi nhớ có chủ định

- Kỹ năng diễn đạt rõ ràng

- Kỹ năng trả lời được một số câu hỏi đơn giản

- Rèn sự nhanh nhẹn khéo léo khi tham gia vào trò chơi

* Kiến thức

- Trẻ  nhận biết được ngày quốc tế phụ nữ 8/3 là ngày hội dành cho các cô các mẹ và các bà và các bạn gái

- Trẻ được một số hoạt động trong ngày 8/3 như trò chơi kéo co,đánh bóng chuyên ,thi cắm hoa , thi nấu ăn , văn nghệ.

2 .Chuẩn bị

- Nhạc Bài hát: Ngày vui 8/3

- Hình ảnh 8/3 hình bó hoa tặng cô , hình ảnh tọa đàm và một số hình ảnh khác

- Tranh lô tô tọa đàm,bó hoa tặng cô

- Giáo án

- Ba boi

- Loa máy tính

3. Tổ chức hoạt động

* HĐ1:

- Tổ chức cho trẻ hát bài: Ngày vui 8/3

+ Các con vừa hát xong bài hát gì ?

- Trong bài hát nói về ai ?

- Bạn nào cho cô biết trong tháng này có ngày lễ gì ?

- Ngày lễ đó là giành cho ai ?

- Cô nói cho các cháu biết có ngày lễ trọng đại nhất giành cho cô và mẹ và bà và cho các bạn gái, để hiểu rõ về ngày lễ 8/3 hôm nay cô sẽ cho các cháu xem về hình ảnh nói về ngày gì nhé

- Bầy giờ các cháu hướng lên mản hình xem cô có hình ảnh nói về ai?

*HĐ2: Ai thông minh

- Trốn cô trốn cô

- Cô cho xuất hiện hình ảnh bó hoa tặng cô

- Cô có hình ảnh gì? (em bé và mẹ)

- Cô cùng cả lớp gọi tên bó hoa tặng cô nhiều lần cô mời tổ,nhóm,các nhân,cô sữa sai cho trẻ

- Em bé đang làm gì? tặng cô

- Tặng cô cái gì? bó hoa

- Em bé tặng cô bó hoa về ngày gì? ngày 8/3

- Ngày 8/3 là ngày gì? quốc tế phu nữ

- Ngày 8/3 là ngày giành cho ai? cho cô và cho cho bà và cho các bạn gái

- Cô nói cô cùng có một hình ảnh rất là ý nghĩa nói ngày 8/3

* Trời sáng trời tối

- Xuất hiện hình ảnh tọa đàm

- Cô có hình ảnh gì? tọa đàm

- Cô mời cả lớp cùng gọi tên tọa đàm theo cô tổ,nhóm ,cá nhân ,cô sữa sai cho trẻ

- Các cô và mẹ đang làm gì? tọa đàm

- Tọa đàm về ngày gì? (8/3)

- 8/3 còn gọi ngày gì? quốc tế phụ nữ

- Ngày 8/3 là hội giành cho ai? (cho cô và mẹ và bà và các bạn gái )

- Các cô tọa đàm để các cô các các bà ôn lại truyền thống

- Ngày 8/3 các cháu chúc các cô các mẹ của mình ntn?

- Mở rộng :Bầy giờ lớp mình cùng xem một số hình ảnh hoạt động 8/3 đánh bóng chuyền, trò chơi kéo co, thi cắm hoa ,thi nấu ăn,văn nghệ .

- GD:Các cháu phải chăm ngoan và học thật giỏi biết và vầng lời cô giáo và cha mẹ của mình

* HĐ3:

TC2: chọn tranh theo yêu cầu của cô

- Cô nói cách chơi cô có chuẩn bị một cháu một cái rá trong rá có tranh lô tô tọa đàm tranh bó hoa tặng cô khi cô nói chọn cho cô tranh bó hoa tặng cô thi các cháu giờ lên và đọc lại khi cô nói chọn cho cô tranh tọa đàm và giờ lên và đọc lại tranh tọa đàm

TC2: thi bạn nào nhanh

- Cách chơi cô chia trẻ thành hai đội cô chuẩn bị hai cái bảng và hai cái rá đựng cô có chuẩn bị rất nhiều tranh nhưng cô yêu cầu các cháu chọn một số hình ảnh hoạt động của ngày 8/3 và gắn lên bảng đội nào gắn đúng sẽ thẳng cuộc chơi .

 ảnh 1
Trên đây là các giáo án trò chuyện về ngày 8/3 cho trẻ mầm non hay và ý nghĩa nhất, hy vọng bài viết sẽ có ích cho bạn!

Hãy đăng nhập để bình luận

Đăng nhập bằng facebook hoặc google để bình luận .

0/
Top 7
Giáo án trò chuyện về ngày 8/3 (số 8)