Top 5 thiết kế một hoạt động giáo dục/dạy học nhằm xây dựng văn hoá nhà trường lành mạnh, thân thiện ở trường tiểu học, nơi thầy cô đang công tác

56

Thiết kế một hoạt động giáo dục/dạy học nhằm xây dựng văn hoá nhà trường lành mạnh thân thiện ở trường tiểu học nơi thầy cô đang công tác là đề bài tự luận tập...xem thêm ...

Top 0
(có 0 lượt vote)

Thiết kế một hoạt động giáo dục/dạy học nhằm xây dựng văn hoá nhà trường lành mạnh, thân thiện ở trường tiểu học, nơi thầy cô đang công tác (số 1)

Nội dungChi tiết
A. Căn cứ xây dựng1. Căn cứ pháp lí:
- Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học.
- Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ban hành Chương trình GDPT.
- Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục.
- Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học.
- Các văn bản hướng dẫn của ngành và kế hoạch năm học của nhà trường.

2. Căn cứ khoa học:
- Học sinh lớp 2 đang ở giai đoạn hình thành các hành vi, thói quen ứng xử cơ bản, dễ chịu ảnh hưởng từ môi trường xung quanh.
- Các em thích hoạt động nhóm, trò chơi, đóng vai và học qua trải nghiệm thực tế.
- Việc giáo dục thông qua tình huống cụ thể giúp các em ghi nhớ và hình thành hành vi tích cực bền vững.

3. Căn cứ thực tiễn:
Thuận lợi:
- Nhà trường quan tâm xây dựng môi trường giáo dục thân thiện.
- Giáo viên có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình.
- Học sinh ngoan, tích cực tham gia hoạt động.

Khó khăn:
- Một số học sinh còn nhút nhát, chưa tự tin khi giao tiếp.
- Vẫn còn hiện tượng nói chuyện chưa lịch sự, trêu chọc bạn.
- Sự phối hợp của một số phụ huynh chưa thường xuyên.
B. Nội dung kế hoạch 
Thời gian (1)Học kì II – Tháng 4 (Tuần 28 đến Tuần 30)
Tên chuyên đề (2)Nói lời hay – Làm việc tốt
Mục tiêu (3)- Học sinh biết sử dụng lời nói lịch sự, phù hợp trong giao tiếp hằng ngày.
- Hình thành thói quen nói lời cảm ơn, xin lỗi đúng lúc.
- Xây dựng môi trường lớp học thân thiện, tôn trọng lẫn nhau.
- Giảm thiểu các hành vi xung đột, trêu chọc trong lớp học.
- Phát triển tinh thần đoàn kết, biết giúp đỡ bạn bè trong học tập và sinh hoạt.
Nội dung công việc (4)- Lồng ghép trong môn Đạo đức lớp 2: các bài học về lễ phép, lịch sự.
- Tích hợp trong Hoạt động trải nghiệm với chủ đề giao tiếp.
- Tổ chức hoạt động đóng vai xử lí tình huống giao tiếp (xin lỗi, cảm ơn, giúp đỡ bạn).
- Xây dựng “Góc lời hay ý đẹp” trong lớp học.
- Phát động phong trào “Mỗi ngày một việc tốt”.
- Học sinh ghi lại việc tốt của mình và của bạn vào phiếu theo dõi.
Lực lượng phối hợp (5)- Giáo viên chủ nhiệm.
- Giáo viên bộ môn.
- Tổng phụ trách Đội.
- Phụ huynh học sinh.
Đánh giá kết quả (6)- Quan sát hành vi giao tiếp của học sinh trong lớp học.
- Thu thập phiếu “việc tốt mỗi ngày”.
- Nhận xét từ giáo viên và học sinh.
- Đánh giá qua các tình huống thực hành trong giờ học.
- Tuyên dương học sinh thực hiện tốt.
C. Tổ chức thực hiện1. Tổ chức trong dạy học:
- Tích hợp nội dung giáo dục văn hoá ứng xử vào môn Đạo đức, Tiếng Việt thông qua các bài học có nội dung về tình bạn, lễ phép.
- Sử dụng phương pháp dạy học tích cực: thảo luận nhóm, đóng vai, trò chơi tình huống.
- Giáo viên thường xuyên nhắc nhở, uốn nắn hành vi giao tiếp của học sinh.

2. Tổ chức hoạt động trải nghiệm:
- Tổ chức hoạt động “Hộp thư yêu thương” để học sinh gửi lời khen, lời cảm ơn.
- Tổ chức trò chơi “Ai lịch sự hơn” với các tình huống giao tiếp cụ thể.
- Thi đua giữa các tổ về thực hiện lời nói đẹp.

3. Xây dựng môi trường lớp học:
- Trang trí góc “Lời hay ý đẹp” với các câu nói tích cực.
- Treo nội quy giao tiếp trong lớp học.
- Tạo môi trường thân thiện, khuyến khích học sinh chia sẻ.

4. Phối hợp với phụ huynh:
- Trao đổi với phụ huynh về việc rèn luyện giao tiếp cho học sinh tại nhà.
- Khuyến khích phụ huynh làm gương trong lời nói và hành vi.

5. Đánh giá và điều chỉnh:
- Nhận xét, tuyên dương hằng tuần.
- Góp ý nhẹ nhàng với học sinh chưa thực hiện tốt.
- Tổng kết, khen thưởng cuối đợt để tạo động lực cho học sinh.
Top 1
(có 0 lượt vote)

Thiết kế một hoạt động giáo dục/dạy học nhằm xây dựng văn hoá nhà trường lành mạnh, thân thiện ở trường tiểu học, nơi thầy cô đang công tác (số 2)

Nội dungChi tiết
A. Căn cứ xây dựng1. Căn cứ pháp lí:
- Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học.
- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.
- Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục.
- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường Tiểu học.
- Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học.
- Các kế hoạch năm học của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và nhà trường.

2. Căn cứ khoa học:
- Học sinh tiểu học, đặc biệt lớp 2, có nhu cầu hoạt động, trải nghiệm thực tế và học qua hành động.
- Các em dễ hình thành thói quen thông qua việc lặp lại các hành vi tích cực trong môi trường giáo dục phù hợp.
- Giáo dục bảo vệ môi trường giúp phát triển đồng thời phẩm chất trách nhiệm, chăm chỉ và ý thức cộng đồng.

3. Căn cứ thực tiễn:
Thuận lợi:
- Nhà trường có khuôn viên xanh, tạo điều kiện tổ chức hoạt động ngoài trời.
- Giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học.
- Học sinh hứng thú với các hoạt động thực hành, trải nghiệm.

Khó khăn:
- Một số học sinh chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học.
- Tình trạng xả rác chưa đúng nơi quy định vẫn còn xảy ra.
- Một số phụ huynh chưa quan tâm rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường cho con.
B. Nội dung kế hoạch 
Thời gian (1)Học kì II – Tháng 4 (Tuần 29 đến Tuần 31)
Tên chuyên đề (2)Lớp học xanh – Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn
Mục tiêu (3)- Học sinh nhận thức được vai trò của việc giữ gìn vệ sinh trường lớp.
- Hình thành thói quen bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn môi trường sạch đẹp.
- Biết chăm sóc cây xanh, yêu thiên nhiên.
- Tăng cường tinh thần trách nhiệm và ý thức tập thể.
- Xây dựng lớp học xanh – sạch – đẹp, thân thiện.
Nội dung công việc (4)- Tích hợp trong môn Tự nhiên và Xã hội bài học về môi trường.
- Lồng ghép trong Hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Bảo vệ môi trường”.
- Tổ chức hoạt động dọn vệ sinh lớp học, sân trường.
- Hướng dẫn học sinh phân loại rác đơn giản.
- Thực hành trồng và chăm sóc cây xanh trong lớp.
- Tổ chức cuộc thi “Góc học tập xanh” giữa các tổ.
- Phát động phong trào “Mỗi ngày một hành động xanh”.
Lực lượng phối hợp (5)- Giáo viên chủ nhiệm.
- Giáo viên bộ môn.
- Tổng phụ trách Đội.
- Phụ huynh học sinh.
- Nhân viên phục vụ, bảo vệ.
Đánh giá kết quả (6)- Quan sát ý thức giữ vệ sinh của học sinh hằng ngày.
- Đánh giá qua sản phẩm: góc học tập xanh, chậu cây.
- Nhận xét từ giáo viên và bạn bè.
- Theo dõi sự thay đổi hành vi của học sinh.
- Tuyên dương các cá nhân, tổ thực hiện tốt.
C. Tổ chức thực hiện1. Tổ chức trong dạy học:
- Giáo viên lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào các môn học như Tự nhiên và Xã hội, Đạo đức.
- Sử dụng phương pháp trực quan, thực hành, trải nghiệm để học sinh dễ tiếp thu.
- Cho học sinh quan sát thực tế môi trường lớp học để nhận xét và đề xuất giải pháp cải thiện.

2. Tổ chức hoạt động trải nghiệm:
- Tổ chức buổi “Ngày xanh” để học sinh cùng nhau dọn vệ sinh lớp học, sân trường.
- Hướng dẫn học sinh làm chậu cây từ vật liệu tái chế như chai nhựa, hộp giấy.
- Tổ chức trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng” về phân loại rác.
- Phát động thi đua giữa các tổ về giữ gìn vệ sinh lớp học.

3. Xây dựng môi trường lớp học:
- Bố trí góc cây xanh trong lớp học.
- Trang trí khẩu hiệu như “Giữ lớp sạch – Sống xanh”.
- Phân công trực nhật rõ ràng cho từng tổ.
- Tạo không gian học tập thoáng mát, thân thiện.

4. Phối hợp với phụ huynh:
- Tuyên truyền phụ huynh cùng giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh.
- Khuyến khích phụ huynh hỗ trợ vật liệu tái chế để học sinh thực hành.
- Trao đổi thường xuyên về sự tiến bộ của học sinh.

5. Đánh giá và duy trì:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá định kì theo tuần.
- Tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh tích cực.
- Duy trì các hoạt động bảo vệ môi trường như một thói quen hằng ngày.
- Điều chỉnh hoạt động phù hợp với thực tế lớp học.
Top 2
(có 0 lượt vote)

Thiết kế một hoạt động giáo dục/dạy học nhằm xây dựng văn hoá nhà trường lành mạnh, thân thiện ở trường tiểu học, nơi thầy cô đang công tác (số 3)

Nội dungChi tiết
A. Căn cứ xây dựng1. Căn cứ pháp lí:
- Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học.
- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.
- Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục.
- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường Tiểu học.
- Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT quy định đánh giá học sinh Tiểu học.
- Các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành giáo dục.

2. Căn cứ khoa học:
- Ở lứa tuổi tiểu học, học sinh bắt đầu phát triển mạnh các kĩ năng xã hội, đặc biệt là khả năng hợp tác và làm việc nhóm.
- Các hoạt động mang tính tập thể giúp hình thành tinh thần đoàn kết, biết chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau.
- Học sinh học tốt hơn khi được tham gia vào các hoạt động tương tác, cùng giải quyết nhiệm vụ chung.

3. Căn cứ thực tiễn:
Thuận lợi:
- Lớp học có sĩ số ổn định, học sinh thân thiện.
- Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động tập thể.
- Giáo viên chú trọng đổi mới phương pháp dạy học.

Khó khăn:
- Một số học sinh còn làm việc cá nhân, chưa biết hợp tác.
- Có hiện tượng tranh cãi khi làm việc nhóm.
- Một vài học sinh chưa biết chia sẻ, giúp đỡ bạn.
B. Nội dung kế hoạch 
Thời gian (1)Học kì II – Tháng 4 (Tuần 30 đến Tuần 32)
Tên chuyên đề (2)Cùng nhau hợp tác – Cùng nhau tiến bộ
Mục tiêu (3)- Học sinh hiểu được ý nghĩa của làm việc nhóm và tinh thần đoàn kết.
- Biết lắng nghe, chia sẻ ý kiến với bạn.
- Hình thành kĩ năng hợp tác khi tham gia các hoạt động học tập.
- Giảm tình trạng tranh cãi, mâu thuẫn trong nhóm.
- Xây dựng tập thể lớp đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ.
Nội dung công việc (4)- Lồng ghép trong các môn học: Tiếng Việt (kể chuyện nhóm), Toán (làm bài tập nhóm).
- Tổ chức hoạt động trải nghiệm theo nhóm nhỏ.
- Hướng dẫn kĩ năng làm việc nhóm: phân công nhiệm vụ, lắng nghe, hỗ trợ.
- Tổ chức trò chơi tập thể yêu cầu sự phối hợp.
- Thực hiện dự án nhỏ: cùng trang trí góc học tập của nhóm.
- Đánh giá hoạt động nhóm thông qua sản phẩm chung.
Lực lượng phối hợp (5)- Giáo viên chủ nhiệm.
- Giáo viên bộ môn.
- Tổng phụ trách Đội.
- Phụ huynh học sinh.
Đánh giá kết quả (6)- Quan sát quá trình làm việc nhóm của học sinh.
- Đánh giá qua sản phẩm nhóm.
- Nhận xét giữa các thành viên trong nhóm.
- Theo dõi sự tiến bộ về kĩ năng hợp tác.
- Tuyên dương nhóm hoạt động hiệu quả.
C. Tổ chức thực hiện1. Tổ chức trong dạy học:
- Giáo viên chia nhóm học sinh hợp lí, đảm bảo mỗi nhóm có sự cân đối về năng lực.
- Giao nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp với từng nhóm.
- Hướng dẫn học sinh cách phân công nhiệm vụ trong nhóm: trưởng nhóm, thư kí, người trình bày.
- Sử dụng phương pháp dạy học hợp tác, thảo luận nhóm.

2. Tổ chức hoạt động trải nghiệm:
- Tổ chức trò chơi “Xây tháp giấy”, “Chung sức vượt thử thách” yêu cầu học sinh phối hợp.
- Thực hiện hoạt động “Một ngày làm việc nhóm” với nhiệm vụ cụ thể.
- Tổ chức thi đua giữa các nhóm về tinh thần hợp tác.

3. Xây dựng môi trường lớp học:
- Sắp xếp bàn ghế thuận tiện cho làm việc nhóm.
- Trang trí góc “Nhóm học tập tích cực”.
- Treo khẩu hiệu “Đoàn kết – Hợp tác – Thành công”.
- Khuyến khích học sinh giúp đỡ lẫn nhau trong học tập.

4. Phối hợp với phụ huynh:
- Trao đổi với phụ huynh về việc rèn luyện kĩ năng hợp tác cho học sinh.
- Khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động nhóm tại nhà.
- Phụ huynh tạo điều kiện cho con giao lưu với bạn bè.

5. Đánh giá và phát triển:
- Giáo viên nhận xét hoạt động nhóm sau mỗi tiết học.
- Tổ chức bình chọn “Nhóm hợp tác tốt nhất”.
- Ghi nhận sự tiến bộ của từng học sinh.
- Điều chỉnh phương pháp tổ chức nhóm phù hợp với thực tế lớp học.
- Duy trì hoạt động hợp tác như một thói quen học tập.
Top 3
(có 0 lượt vote)

Thiết kế một hoạt động giáo dục/dạy học nhằm xây dựng văn hoá nhà trường lành mạnh, thân thiện ở trường tiểu học, nơi thầy cô đang công tác (số 4)

Nội dungChi tiết
A. Căn cứ xây dựng1. Căn cứ pháp lí:
- Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học.
- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.
- Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục.
- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường Tiểu học.
- Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh Tiểu học.
- Các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành giáo dục.

2. Căn cứ khoa học:
- Học sinh tiểu học cần được hình thành thói quen tự giác thông qua sự hướng dẫn và rèn luyện thường xuyên.
- Kỉ luật tích cực là phương pháp giáo dục giúp học sinh hiểu và tự điều chỉnh hành vi thay vì bị áp đặt.
- Việc tạo cơ hội cho học sinh tự quản sẽ giúp các em phát triển năng lực tự chủ và trách nhiệm.

3. Căn cứ thực tiễn:
Thuận lợi:
- Nhà trường chú trọng xây dựng nề nếp học sinh.
- Giáo viên có kinh nghiệm quản lí lớp học.
- Học sinh có ý thức cơ bản về nội quy lớp học.

Khó khăn:
- Một số học sinh còn thiếu tập trung, chưa tự giác học tập.
- Vẫn còn tình trạng quên đồ dùng học tập.
- Một số em phụ thuộc vào sự nhắc nhở của giáo viên.
B. Nội dung kế hoạch 
Thời gian (1)Học kì II – Tháng 5 (Tuần 31 đến Tuần 33)
Tên chuyên đề (2)Tự giác mỗi ngày – Nề nếp vững vàng
Mục tiêu (3)- Học sinh hình thành thói quen tự giác trong học tập và sinh hoạt.
- Biết thực hiện nội quy lớp học mà không cần nhắc nhở thường xuyên.
- Rèn luyện tính trách nhiệm với bản thân và tập thể.
- Nâng cao ý thức chuẩn bị bài và đồ dùng học tập.
- Xây dựng lớp học có nề nếp, kỉ luật tích cực.
Nội dung công việc (4)- Lồng ghép trong môn Đạo đức các bài học về tự giác, trách nhiệm.
- Tổ chức sinh hoạt lớp theo chủ đề tự quản.
- Xây dựng bảng theo dõi nề nếp cá nhân.
- Giao nhiệm vụ trực nhật, quản lí lớp cho học sinh.
- Tổ chức hoạt động “Tự kiểm tra bản thân mỗi ngày”.
- Phát động phong trào “Tuần học tự giác”.
Lực lượng phối hợp (5)- Giáo viên chủ nhiệm.
- Giáo viên bộ môn.
- Tổng phụ trách Đội.
- Phụ huynh học sinh.
Đánh giá kết quả (6)- Theo dõi việc thực hiện nội quy lớp học.
- Kiểm tra sự chuẩn bị bài và đồ dùng học tập.
- Đánh giá qua bảng theo dõi cá nhân.
- Nhận xét từ giáo viên và bạn bè.
- Tuyên dương học sinh có tiến bộ.
C. Tổ chức thực hiện1. Tổ chức trong dạy học:
- Giáo viên hướng dẫn học sinh xây dựng nội quy lớp học theo hướng tích cực, dễ thực hiện.
- Lồng ghép giáo dục tính tự giác trong các môn học thông qua các nhiệm vụ cá nhân.
- Khuyến khích học sinh tự kiểm tra bài và tự đánh giá kết quả học tập.
- Áp dụng phương pháp động viên, khích lệ thay vì phê bình nặng nề.

2. Tổ chức hoạt động trải nghiệm:
- Tổ chức hoạt động “Một ngày tự quản” để học sinh tự điều hành lớp học.
- Thực hiện trò chơi “Ai tự giác hơn” với các tiêu chí cụ thể.
- Phát động phong trào thi đua giữa các tổ về thực hiện nề nếp.

3. Xây dựng môi trường lớp học:
- Treo bảng nội quy lớp học rõ ràng.
- Thiết kế bảng theo dõi nề nếp cá nhân và tập thể.
- Tạo góc “Tự giác mỗi ngày” để học sinh ghi nhận sự tiến bộ.
- Xây dựng không khí lớp học nghiêm túc nhưng thân thiện.

4. Phối hợp với phụ huynh:
- Thông tin đến phụ huynh về kế hoạch rèn luyện tính tự giác cho học sinh.
- Đề nghị phụ huynh nhắc nhở, kiểm tra việc học ở nhà.
- Khuyến khích phụ huynh tạo điều kiện cho con tự lập trong sinh hoạt.

5. Đánh giá và duy trì:
- Giáo viên nhận xét hằng ngày, hằng tuần về nề nếp của học sinh.
- Tổ chức tuyên dương học sinh tự giác tiêu biểu.
- Ghi nhận sự tiến bộ của từng em.
- Điều chỉnh biện pháp giáo dục phù hợp với từng đối tượng.
- Duy trì thói quen tự giác như một nền nếp lâu dài.
Top 4
(có 0 lượt vote)

Thiết kế một hoạt động giáo dục/dạy học nhằm xây dựng văn hoá nhà trường lành mạnh, thân thiện ở trường tiểu học, nơi thầy cô đang công tác (số 5)

Nội dungChi tiết
A. Căn cứ xây dựng1. Căn cứ pháp lí:
- Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học.
- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.
- Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục.
- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường Tiểu học.
- Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh Tiểu học.
- Các văn bản chỉ đạo của ngành giáo dục và kế hoạch năm học của nhà trường.

2. Căn cứ khoa học:
- Ở lứa tuổi tiểu học, học sinh bắt đầu hình thành cảm xúc xã hội, biết quan tâm đến người khác.
- Giáo dục lòng nhân ái thông qua trải nghiệm thực tế giúp học sinh phát triển phẩm chất yêu thương, chia sẻ.
- Những hành động nhỏ nhưng thường xuyên sẽ góp phần hình thành nhân cách tốt cho học sinh.

3. Căn cứ thực tiễn:
Thuận lợi:
- Học sinh có tinh thần đoàn kết, dễ cảm thông với bạn bè.
- Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện, phong trào “lá lành đùm lá rách”.
- Giáo viên quan tâm giáo dục đạo đức học sinh.

Khó khăn:
- Một số học sinh còn thờ ơ, chưa biết quan tâm đến bạn.
- Có em chưa mạnh dạn thể hiện tình cảm với người khác.
- Sự phối hợp giáo dục từ gia đình chưa đồng đều.
B. Nội dung kế hoạch 
Thời gian (1)Học kì II – Tháng 5 (Tuần 32 đến Tuần 34)
Tên chuyên đề (2)Chia sẻ yêu thương – Lan tỏa điều tốt
Mục tiêu (3)- Học sinh biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè trong học tập và cuộc sống.
- Hình thành thái độ sống nhân ái, biết chia sẻ với người khác.
- Phát triển kĩ năng giao tiếp cảm xúc tích cực.
- Tạo môi trường lớp học ấm áp, thân thiện.
- Góp phần xây dựng văn hoá trường học giàu tình yêu thương.
Nội dung công việc (4)- Lồng ghép trong môn Đạo đức các bài học về yêu thương, giúp đỡ người khác.
- Tích hợp trong môn Tiếng Việt qua các câu chuyện về lòng nhân ái.
- Tổ chức hoạt động “Giúp bạn vượt khó”.
- Xây dựng “Hộp quà yêu thương” trong lớp.
- Viết lời chúc, lời động viên gửi bạn.
- Tham gia các phong trào thiện nguyện nhỏ trong trường.
- Kể chuyện, chia sẻ về những việc tốt đã làm.
Lực lượng phối hợp (5)- Giáo viên chủ nhiệm.
- Giáo viên bộ môn.
- Tổng phụ trách Đội.
- Phụ huynh học sinh.
- Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
Đánh giá kết quả (6)- Quan sát hành vi giúp đỡ bạn bè của học sinh.
- Đánh giá qua các hoạt động thực tế.
- Thu thập sản phẩm: lời chúc, việc tốt.
- Nhận xét từ giáo viên, bạn bè.
- Tuyên dương học sinh có hành động đẹp.
C. Tổ chức thực hiện1. Tổ chức trong dạy học:
- Giáo viên khai thác nội dung bài học để giáo dục lòng nhân ái cho học sinh.
- Sử dụng phương pháp kể chuyện, thảo luận, chia sẻ cảm xúc.
- Tạo cơ hội cho học sinh bày tỏ suy nghĩ, tình cảm của mình.
- Khuyến khích học sinh nêu gương việc tốt trong lớp.

2. Tổ chức hoạt động trải nghiệm:
- Tổ chức hoạt động “Hộp quà yêu thương” để học sinh đóng góp sách vở, đồ dùng giúp bạn.
- Thực hiện chương trình “Bạn giúp bạn” trong học tập.
- Tổ chức buổi chia sẻ “Điều em muốn nói” để học sinh bày tỏ tình cảm.
- Phát động phong trào viết lời chúc, lời động viên bạn bè.

3. Xây dựng môi trường lớp học:
- Trang trí góc “Yêu thương và chia sẻ”.
- Treo khẩu hiệu “Mỗi ngày một việc tốt”.
- Tạo không khí lớp học thân thiện, cởi mở.
- Khuyến khích học sinh quan tâm, giúp đỡ nhau.

4. Phối hợp với phụ huynh:
- Trao đổi với phụ huynh về việc giáo dục lòng nhân ái cho học sinh.
- Khuyến khích phụ huynh tạo điều kiện cho con tham gia hoạt động thiện nguyện.
- Phối hợp theo dõi sự tiến bộ của học sinh.

5. Đánh giá và lan tỏa:
- Giáo viên ghi nhận các hành động đẹp của học sinh.
- Tổ chức tuyên dương “Tấm gương nhân ái”.
- Chia sẻ câu chuyện đẹp trong giờ sinh hoạt lớp.
- Duy trì hoạt động chia sẻ như một nét văn hóa lớp học.
- Lan tỏa tinh thần yêu thương đến toàn trường.
Hy vọng những gợi ý thiết kế hoạt động giáo dục trên sẽ giúp thầy cô xây dựng môi trường học tập thân thiện, tích cực và giàu tính nhân văn. Chúc thầy cô áp dụng hiệu quả vào thực tế giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại nhà trường.

Hãy đăng nhập để bình luận

Đăng nhập bằng facebook hoặc google để bình luận .