Top 6 Bài soạn "Một mình trong mưa" (Ngữ văn 7- SGK Cánh diều) hay nhất

Bài thơ ''Một mình trong mưa'' là 1 bài thơ hay, giàu cảm xúc. Tác giả đã rất tinh tế khi sử dụng biện pháp tu từ ẩn dụ để cài cắm hình ảnh ''cò''...xem thêm ...
Bài soạn "Một mình trong mưa" (Ngữ văn 7- SGK Cánh diều) - mẫu 1
Ghi Vào Vở Chữ Cái Đứng Trước Phương Án Trả Lời Đúng Cho Mỗi Câu Hỏi (Từ Câu 1 Đến Câu 9):
- Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
A. Lục bát
B. Bốn chữ
C. Năm chữ
D. Tự do
=> Đáp án B - Các dòng trong bài thơ chủ yếu được ngắt nhịp như thế nào?
A. 1/3
B. 3/1
C. 2/2
D. 1/1/2
=> Đáp án C - Cách gieo vần của bài thơ thuộc loại nào?
A. Vần liền
B. Vần cách
C. Vần hỗn hợp
D. Vần chân
=> Đáp án C - Bài thơ có thể được xếp vào nhóm đề tài nào?
A. Tình mẹ con
B. Tình cha con
C. Tình bà cháu
D. Tình vợ chồng
=> Đáp án A - Hình ảnh "cò" trong bài thơ có thể tượng trưng cho ai?
A. Người mẹ
B. Người cha
C. Người vợ
D. Người chồng
=> Đáp án A - Bài thơ "không" nhằm nhấn mạnh đặc điểm nào của "cò"?
A. Vất cả, chịu thương chịu khó
B. Thương con, hi sinh vì con
C. Cô đơn, lẻ loi một mình
D. Đảm đang, tháo vát
=> Đáp án D - Qua bài thơ, tác giả chủ yếu dành cho "cò" thái độ, tình cảm gì?
A. Kính trọng, nể phục
B. Đồng cảm, xót thương
C. Ngưỡng mộ, ngợi ca
D. Yêu mến, sẻ chia
=> Đáp án B - Biện pháp tu từ nào "không" có trong bài thơ trên?
A. Ẩn dụ
B. Tương phản
C. So sánh
D. Điệp cấu trúc
=> Đáp án C - Từ nào sau đây là từ ghép?
A. Lận đận
B. Bơ vơ
C. Khắc khoải
D. Lặn lội
=> Đáp án D - Viết một đoạn văn (khoảng 6 - 8 dòng) nêu cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ "Một mình trong mưa".
Bài thơ "Một mình trong mưa" của nhà thơ Đỗ Bạch Mai đã đem đến cho em những suy nghĩ và rung động sâu sắc. Xuyên suốt bài thơ là hình ảnh "cò" vất vả chịu thương chịu khó, thương con, hi sinh vì con nhưng cô độc, lẻ bóng một mình. Tác giả đã sử dụng biện pháp đối lập làm nổi bật lên những khó khăn, gian lao vất vả mà "cò" phải đối diện "ngang - dọc", "trên - dưới", "xa - gần", "đông - tây" không gian như được mở rộng ra, hình ảnh thân "cò" nhỏ bé giữa không gian mênh mông. Điệp cấu trúc "Đồng... đồng...", "Cò đừng... ", "Đằng...", "Một mình...", "Cò về..." càng nhấn mạnh những hi sinh và nhọc nhằn của "cò". Hình ảnh cò trong bài thơ cũng chính là hình ảnh của người mẹ tảo tần vất vả hi sinh. Qua bài thơ, em thấy được tình cảm yêu thương tha thiết, sự trân trọng của nhà thơ đối với người mẹ kính yêu.
Bài thơ Một mình trong mưa đem đến cho người đọc những rung động sâu sắc về tình mẫu tử cao cả, thiêng liêng. Thông qua hình ảnh thân cò lặn lội sớm khuya, các em có thể hình dung ra được nỗi vất vả mà cha mẹ mình phải gánh vác để từ đó thương yêu gia đình của mình hơn.

Bài soạn "Một mình trong mưa" (Ngữ văn 7- SGK Cánh diều) - mẫu 2
Câu 1 trang 56 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1
Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
A. Lục bát
B. Bốn chữ
C. Năm chữ
D. Tự do
Đáp án đúng: B
Giải thích:
Sau khi đọc bài thơ Một mình trong mưa, em thấy bài thơ này được viết theo thể thơ bốn chữ.
Câu 2 trang 56 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1
Các dòng trong bài thơ chủ yếu được ngắt nhịp như thế nào?
A. 1/3
B. 3/1
C. 2/2
D. 1/1/2
Đáp án đúng: C
Giải thích
Đọc bài thơ em có thể thấy nhịp chính trong bài Một mình trong mưa là nhịp 2/2.
Ví dụ:
Từ nay/ cò ơi
Thân cò/ lận đận
Một mình/ nuôi con
Câu 3 trang 57 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1
Cách gieo vần của bài thơ thuộc loại nào?
A. Vần liên
B. Vẫn cách
C. Vần hỗn hợp
D. Vần chân
Đáp án đúng: C
Giải thích
Cách gieo vần của bài thơ Một mình trong mưa thuộc loại gieo vần hỗn hợp.
Câu 4 trang 57 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1
Bài thơ có thể được xếp vào nhóm đề tài nào?
A. Tình mẹ con
B. Tình cha con
C. Tình bà cháu
D. Tình vợ chồng
Đáp án đúng: A
Giải thích
Bài thơ Một mình trong mưa có thể được xếp vào nhóm đề tài: Tình mẹ con. Hình ảnh con cò thường được dùng để chỉ người mẹ, nên tình cảm trong bài sẽ là tình mẹ con.
Câu 5 trang 57 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1
Hình ảnh “cò” trong bài thơ có thể tượng trưng cho ai?
A. Người mẹ
B. Người cha
C. Người vợ
D. Người chồng
Đáp án đúng: A
Giải thích
Hình ảnh “cò” trong bài thơ có thể tượng trưng cho người mẹ.
Vì hình ảnh con cò thường được sử dụng để ẩn dụ chỉ về người phụ nữ trong văn học: hình dáng mảnh mai, thường làm những việc lặn lội, tần tảo sớm hôm.
Câu 6 trang 57 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1
Bài thơ không nhằm nhấn mạnh đặc điểm nào của “cò”?
A. Vất vả, chịu thương chịu khó
B. Thương con, hi sinh vì con
C. Cô đơn, lẻ loi một mình
D. Đảm đang, tháo vát
Đáp án đúng: D
Giải thích
Đảm đang, tháo vát cũng là một trong những đặc trưng của người mẹ, người vợ trong gia đình. Nhưng trong bài thơ này, tác giả đã không miêu tả hình ảnh con cò với đặc điểm đó, mà tập trung vào những đặc điểm khác: vất vả, chịu thương chịu khó, thương con, hi sinh cho con nhưng lại luôn cô đơn, lẻ loi một mình.
Câu 7 trang 57 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1
Qua bài thơ, tác giả chủ yếu dành cho “cò” thái độ, tình cảm gì?
A. Kính trọng, nể phục
B. Đồng cảm, xót thương
C. Ngưỡng mộ, ngợi ca
D. Yêu mến, sẻ chia
Đáp án đúng: B
Giải thích
Qua bài thơ, tác giả chủ yếu dành cho “cò” sự đồng cảm, xót thương.
Câu 8 trang 57 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1
Biện pháp tu từ nào không có trong bài thơ trên?
A. Ẩn dụ
B. Tương phản
C. So sánh
D. Điệp cấu trúc
Đáp án đúng: C
Giải thích
Trong bài thơ Một mình trong mưa, tác giả không sử dụng biện pháp tu từ so sánh.
Câu 9 trang 57 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1
Từ nào sau đây là từ ghép?
A. Lận đận
B. Bơ vơ
C. Khắc khoải
D. Lặn lội
Đáp án đúng: D
Giải thích
Từ "lặn lội" là từ ghép vì hai từ đơn "lặn" và "lội" khi đứng riêng lẻ đều có nghĩa.
Câu 10 trang 57 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1
Viết một đoạn văn (khoảng 5 – 7 dòng) nêu cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ Một mình trong mưa.
Đoạn văn tham khảo
Để chuẩn bị phần Soạn bài Tự đánh giá lớp 7 trang 56 được tốt nhất, Đọc tài liệu sưu tầm một số đoạn văn mẫu cảm nhận về bài thơ Một mình trong mưa cho các em tham khảo.
Mẫu 1
Ca ngợi người mẹ có vô vàn lời thơ lời văn còn đồng cảm chia sẻ với nỗi cực khổ vất vả của mẹ thì lại ít người nhắc tới. Đồng cảm với nỗi vất vả cực nhọc của người mẹ, Đỗ Bạch Mai đã viết lên bài thơ Một mình trong mưa. Xuyên suốt bài thơ là hình ảnh cò vất vả, chịu thương chịu khó, thương con, hi sinh vì con. Khắc họa hình ảnh thân cò vất vả tác giả sử dụng các biện pháp đối lập: ngang- dọc, trên- dưới, xa-gần và biện pháp điệp từ “đồng”. Cò bươn trải hết đồng gần rồi đồng xa, hết đồng trên lại xuống đồng dưới để mưu sinh. Trong công cuộc mưu sinh đó những mong cò đừng sai đường lạc lối, đừng mệt mỏi để che chở bảo vệ đứa con bơ vơ tội nghiệp của mình thông qua biện pháp điệp cấu trúc “cò đừng+…”. Qua đó chúng ta thấy được sự đau đớn, xót xa của tác giả trước sự vất vả ngược xuôi của cò, hay chính là hình ảnh người mẹ. Không chỉ khắc họa hình ảnh cò lam lũ vất vả mà tác giả còn khắc họa hình ảnh cò cô đơn thông qua biện pháp điệp câu “một mình một lối/ một mình trog mưa”. Hai câu thơ được nhắc đi nhắc lại 2 lần càng nhấn mạnh sự đơn độc của cò hay của chính người mẹ. Mượn hình ảnh cò để nói về mẹ, nói về sự vất vả, cực nhọc, cô đơn lẻ loi của người mẹ, tác giả muốn thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ với tất cả người làm mẹ luôn luôn hi sinh vì con.
Mẫu 2
Bài thơ “Một mình trong mưa” với hình ảnh con cò lặn lội gợi cho em liên tưởng tới những người mẹ tảo tần vất vả nuôi con, chăm lo cho gia đình. Trong các khổ thơ, em đặc biệt ấn tượng với khổ thơ thứ ba, khổ thơ khắc họa thành công hình ảnh người phụ nữ cô đơn lặn lội giữa bập bùng mưa gió, không ngại khó không ngại khổ, miệt mài bươn chải vì con, vì chồng. Qua đây, em lại càng thêm trân trọng và yêu thương những người chị, người mẹ, người bà. Em tự nhủ sẽ cố gắng học hành thật tốt để không phụ lòng mẹ mong mỏi, chăm lo.

Bài soạn "Một mình trong mưa" (Ngữ văn 7- SGK Cánh diều) - mẫu 3
Ghi vào vở chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 9):
Câu 1 (trang 56 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
A. Lục bát
B. Bốn chữ
C. Năm chữ
D. Tự do
Trả lời:
Đáp án đúng là: B.
Bốn chữ
Câu 2 (trang 56 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Các dòng trong bài thơ chủ yếu được ngắt nhịp như thế nào?
A. 1/3
B. 3/1
C. 2/2
D. 1/1/2
Trả lời:
Đáp án đúng là: C.
2/2
Câu 3 (trang 57 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Cách gieo vần của bài thơ thuộc loại nào?
A. Vần liên
B. Vẫn cách
C. Vần hỗn hợp
D. Vần chân
Trả lời:
Đáp án đúng là: C.
Vần hỗn hợp
Câu 4 (trang 57 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Bài thơ có thể được xếp vào nhóm đề tài nào?
A. Tình mẹ con
B. Tình cha con
C. Tình bà cháu
D. Tình vợ chồng
Trả lời:
Đáp án đúng là: A.
Tình mẹ con
Câu 5 (trang 57 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Hình ảnh “cò” trong bài thơ có thể tượng trưng cho ai?
A. Người mẹ
B. Người cha
C. Người vợ
D. Người chồng
Trả lời:
Đáp án đúng là: A.
Người mẹ
Câu 6 (trang 57 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Bài thơ không nhằm nhấn mạnh đặc điểm nào của “cò”?
A. Vất vả, chịu thương chịu khó
B. Thương con, hi sinh vì con
C. Cô đơn, lẻ loi một mình
D. Đảm đang, tháo vát
Trả lời:
Đáp án đúng là: D.
Đảm đang, tháo vát
Câu 7 (trang 57 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Qua bài thơ, tác giả chủ yếu dành cho “cò” thái độ, tình cảm gì?
A. Kính trọng, nể phục
B. Đồng cảm, xót thương
C. Ngưỡng mộ, ngợi ca
D. Yêu mến, sẻ chia
Trả lời:
Đáp án đúng là: B.
Đồng cảm, xót thương
Câu 8 (trang 57 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Biện pháp tu từ nào không có trong bài thơ trên?
A. Ẩn dụ
B. Tương phản
C. So sánh
D. Điệp cấu trúc
Trả lời:
Đáp án đúng là: C.
So sánh
Câu 9 (trang 57 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Từ nào sau đây là từ ghép?
A. Lận đận
B. Bơ vơ
C. Khắc khoải
D. Lặn lội
Trả lời:
Đáp án đúng là: D.
Lặn lội
Câu 10 (trang 57 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Viết một đoạn văn (khoảng 6-8 dòng) nêu cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ Một mình trong mưa.
Đoạn văn tham khảo
Bài thơ “Một mình trong mưa” với hình ảnh con cò đã gợi lên hình ảnh những người mẹ tần tảo sớm hôm, luôn sẵn sang hi sinh, chở che cho những người con thân yêu của mình. Mẹ luôn là một người vĩ đại nhất trong trái tim mỗi người con. Và em chỉ mong sao mau chóng trưởng thành để mẹ bớt nỗi lo toan, bớt vất vả.

Bài soạn "Một mình trong mưa" (Ngữ văn 7- SGK Cánh diều) - mẫu 4
Chọn phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 9):
Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
A. Lục bát
B. Bốn chữ
C. Năm chữ
D. Tự do
Trả lời:
B. Bốn chữ
Câu 2. Các dòng trong bài thơ chủ yếu được ngắt nhịp như thế nào?
A. 1/3
B. 3/1
C. 2/2
D. 1/1/2
Trả lời:
C. 2/2
Câu 3. Cách gieo vần của bài thơ thuộc loại nào?
A. Vần liền
B. Vần cách
C. Vần hỗn hợp
D. Vần chân
Trả lời:
C. Vần hỗn hợp
Câu 4. Bài thơ có thể được xếp vào nhóm đề tài nào?
A. Tình mẹ con
B. Tình cha con
C. Tình bà cháu
D. Tình vợ chồng
Trả lời:
A. Tình mẹ con
Câu 5. Hình ảnh "cò" trong bài thơ có thể tượng trưng cho ai?
A. Người mẹ
B. Người cha
C. Người vợ
D. Người chồng
Trả lời:
A. Người mẹ
B. Bài tập và hướng dẫn giải
Câu 6. Bài thơ không nhằm nhấn mạnh đặc điểm nào của "cò"?
A. Vất vả, chịu thương chịu khó
B. Thương con, hi sinh vì con
C. Cô đơn, lẻ loi một mình
D. Đảm đang, tháo vát
=> Xem hướng dẫn giải
D. Đảm đang, tháo vát
Câu 7. Qua bài thơ, tác giả chủ yếu dành cho "cò" thái độ, tình cảm gì?
A. Kính trọng, nể phục
B. Đồng cảm, xót thương
C. Ngưỡng mộ, ngợi ca
D. Yêu mến, sẻ chia
=> Xem hướng dẫn giải
D. Yêu mến, sẻ chia
Câu 8. Biện pháp tu từ nào không có trong bài thơ trên?
A. Ẩn dụ
B. Tương phản
C. So sánh
D. Điệp cấu trúc
=> Xem hướng dẫn giải
C. So sánh
Câu 9. Từ nào sau đây là từ ghép?
A. Lận đận
B. Bơ vơ
C. Khắc khoải
D. Lặn lội
=> Xem hướng dẫn giải
D. Lặn lội
Câu 10. Viết một đoạn văn (khoảng 6 - 8 dòng) nêu cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ Một mình trong mưa.
=> Xem hướng dẫn giải
Bài thơ Một mình trong mưa là một bài thơ ẩn dụ về hình ảnh người mẹ một mình nuôi con. Bài thơ đã gây xúc động khi để hình ảnh "cò" đối lập với những hình ảnh thuộc phạm trù thế giới tự nhiên. Nói cách khác, đó là hình ảnh người mẹ phải một mình đối diện với những khó nhọc, vất vả trong cuộc sống. Qua bài thơ, người ta có thể thấy được sự chia sẻ yêu mến và sẻ chia của tác giả với "cò" - người mẹ. Sẽ có đâu đó trong bài thơ là sự đồng cảm, xót thương. Tuy nhiên với hai câu thơ: "Cò đừng mỏi cánh/ Cố về với con" thì bài thơ thực sự là lời động viên, yêu mến và chia sẻ.

Bài soạn "Một mình trong mưa" (Ngữ văn 7- SGK Cánh diều) - mẫu 5
Ghi vào vở chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 9):
Câu 1. (trang 56 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
A. Lục bát
B. Bốn chữ
C. Năm chữ
D. Tự do
Trả lời:
Đáp án: B
Câu 2. (trang 56 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Các dòng trong bài thơ chủ yếu được ngắt nhịp như thế nào?
A. 1/3
B. 3/1
C. 2/2
D. 1/1/2
Trả lời:
Đáp án: C
Câu 3. (trang 57 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Cách gieo vần của bài thơ thuộc loại nào?
A. Vần liên
B. Vẫn cách
C. Vần hỗn hợp
D. Vần chân
Trả lời:
Đáp án: C
Câu 4. (trang 57 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Bài thơ có thể được xếp vào nhóm đề tài nào?
A. Tình mẹ con
B. Tình cha con
C. Tình bà cháu
D. Tình vợ chồng
Trả lời:
Đáp án: A
Câu 5. (trang 57 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Hình ảnh “cò” trong bài thơ có thể tượng trưng cho ai?
A. Người mẹ
B. Người cha
C. Người vợ
D. Người chồng
Trả lời:
Đáp án: A
Câu 6. (trang 57 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Bài thơ không nhằm nhấn mạnh đặc điểm nào của “cò”?
A. Vất vả, chịu thương chịu khó
B. Thương con, hi sinh vì con
C. Cô đơn, lẻ loi một mình
D. Đảm đang, tháo vát
Trả lời:
Đáp án: D
Câu 7. (trang 57 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Qua bài thơ, tác giả chủ yếu dành cho “cò” thái độ, tình cảm gì?
A. Kính trọng, nể phục
B. Đồng cảm, xót thương
C. Ngưỡng mộ, ngợi ca
D. Yêu mến, sẻ chia
Trả lời:
Đáp án: B
Câu 8. (trang 57 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Biện pháp tu từ nào không có trong bài thơ trên?
A. Ẩn dụ
B. Tương phản
C. So sánh
D. Điệp cấu trúc
Trả lời:
Đáp án: C
Câu 9. (trang 57 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Từ nào sau đây là từ ghép?
A. Lận đận
B. Bơ vơ
C. Khắc khoải
D. Lặn lội
Trả lời: D
Đáp án
Câu 10. (trang 57 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Viết một đoạn văn (khoảng 6 – 8 dòng) nêu cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ Một mình trong mưa.
Trả lời:
Ca ngợi người mẹ có vô vàn lời thơ lời văn còn đồng cảm chia sẻ với nỗi cực khổ vất vả của mẹ thì lại ít người nhắc tới. Đồng cảm với nỗi vất vả cực nhọc của người mẹ, Đỗ Bạch Mai đã viết lên bài thơ Một mình trong mưa. Xuyên suốt bài thơ là hình ảnh cò vất vả, chịu thương chịu khó, thương con, hi sinh vì con. Khắc họa hình ảnh thân cò vất vả tác giả sử dụng các biện pháp đối lập: ngang- dọc, trên- dưới, xa-gần và biện pháp điệp từ “đồng”. Cò bươn trải hết đồng gần rồi đồng xa, hết đồng trên lại xuống đồng dưới để mưu sinh. Trong công cuộc mưu sinh đó những mong cò đừng sai đường lạc lối, đừng mệt mỏi để che chở bảo vệ đứa con bơ vơ tội nghiệp của mình thông qua biện pháp điệp cấu trúc “cò đừng+…”. Qua đó chúng ta thấy được sự đau đớn, xót xa của tác giả trước sự vất vả ngược xuôi của cò, hay chính là hình ảnh người mẹ. Không chỉ khắc họa hình ảnh cò lam lũ vất vả mà tác giả còn khắc họa hình ảnh cò cô đơn thông qua biện pháp điệp câu “một mình một lối/ một mình trog mưa”. Hai câu thơ được nhắc đi nhắc lại 2 lần càng nhấn mạnh sự đơn độc của cò hay của chính người mẹ. Mượn hình ảnh cò để nói về mẹ, nói về sự vất vả, cực nhọc, cô đơn lẻ loi của người mẹ, tác giả muốn thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ với tất cả người làm mẹ luôn luôn hi sinh vì con.

Bài soạn "Một mình trong mưa" (Ngữ văn 7- SGK Cánh diều) - mẫu 6
Câu 1 (trang 56, SGK Ngữ Văn 7 tập 1)
Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
A. Lục bát
B. Bốn chữ
C. Năm chữ
D. Tự do
Lời giải
B. Bốn chữ
Câu 2 (trang 56, SGK Ngữ Văn 7 tập 1)
Các dòng trong bài thơ chủ yếu được ngắt nhịp như thế nào?
A. 1/3
B. 3/1
C. 2/2
D. 1/1/2
Lời giải
C. 2/2
Câu 3 (trang 57, SGK Ngữ Văn 7 tập 1)
Cách gieo vần của bài thơ thuộc loại nào?
A. Vần liền
B. Vần cách
C. Vần hỗn hợp
D. Vần chân
Lời giải
C. Vần hỗn hợp
Câu 4 (trang 57, SGK Ngữ Văn 7 tập 1)
Bài thơ có thể được xếp vào nhóm đề tài nào?
A. Tình mẹ con
B. Tình cha con
C. Tình bà cháu
D. Tình vợ chồng
Lời giải
A. Tình mẹ con
Câu 5 (trang 57, SGK Ngữ Văn 7 tập 1)
Hình ảnh “cò” trong bài thơ có thể tượng trưng cho ai?
A. Người mẹ
B. Người cha
C. Người vợ
D. Người chồng
Lời giải
A. Người mẹ
Câu 6 (trang 57, SGK Ngữ Văn 7 tập 1)
Bài thơ không nhằm nhấn mạnh đặc điểm nào của “cò”?
A. Vất vả, chịu thương chịu khó
B. Thương con, hi sinh vì con
C. Cô đơn, lẻ loi một mình
D. Đảm đang, tháo vát
Lời giải
D. Đảm đang, tháo vát
Câu 7 (trang 57, SGK Ngữ Văn 7 tập 1)
Qua bài thơ, tác giả chủ yếu dành cho “cò” thái độ, tình cảm gì?
A. Kính trọng, nể phục
B. Đồng cảm, xót thương
C. Ngưỡng mộ, ngợi ca
D. Yêu mến, sẻ chia
Lời giải
B. Đồng cảm, xót thương
Câu 8 (trang 57, SGK Ngữ Văn 7 tập 1)
Biện pháp tu từ nào không có trong bài thơ trên?
A. Ẩn dụ
B. Tương phản
C. So sánh
D. Điệp cấu trúc
Lời giải
C. So sánh
Câu 9 (trang 57, SGK Ngữ Văn 7 tập 1)
Từ nào sau đây là từ ghép?
A. Lận đận
B. Bơ vơ
C. Khắc khoải
D. Lặn lội
Lời giải
D. Lặn lội
Câu 10 (trang 57, SGK Ngữ Văn 7 tập 1)
Viết một đoạn văn (khoảng 5 – 7 dòng) nêu cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ Một mình trong mưa.
Lời giải
Mẫu 1:
Bài thơ “Một mình trong mưa” với hình ảnh con cò lặn lội gợi cho em liên tưởng tới những người mẹ tảo tần vất vả nuôi con, chăm lo cho gia đình. Trong các khổ thơ, em đặc biệt ấn tượng với khổ thơ thứ ba, khổ thơ khắc họa thành công hình ảnh người phụ nữ cô đơn lặn lội giữa bập bùng mưa gió, không ngại khó không ngại khổ, miệt mài bươn chải vì con, vì chồng. Qua đây, em lại càng thêm trân trọng và yêu thương những người chị, người mẹ, người bà. Em tự nhủ sẽ cố gắng học hành thật tốt để không phụ lòng mẹ mong mỏi, chăm lo.
Mẫu 2:
Bài thơ Một mình trong mưa là một bài thơ ẩn dụ về hình ảnh người mẹ một mình nuôi con. Bài thơ đã gây xúc động khi để hình ảnh "cò" đối lập với những hình ảnh thuộc phạm trù thế giới tự nhiên. Nói cách khác, đó là hình ảnh người mẹ phải một mình đối diện với những khó nhọc, vất vả trong cuộc sống. Qua bài thơ, người ta có thể thấy được sự chia sẻ yêu mến và sẻ chia của tác giả với "cò" - người mẹ. Sẽ có đâu đó trong bài thơ là sự đồng cảm, xót thương. Tuy nhiên với hai câu thơ: "Cò đừng mỏi cánh/ Cố về với con" thì bài thơ thực sự là lời động viên, yêu mến và chia sẻ.
Mẫu 3:
“Một mình trong mưa” của Đỗ Bạch Mai đã đem đến cho người đọc nhiều ấn tượng. Trong ca dao, con cò là một biểu tượng quen thuộc, xuất hiện với nhiều ý nghĩa khác nhau. Còn ở trong bài thơ này, con cò là hình ảnh ẩn dụ cho cuộc đời của người mẹ. Sự vất vả, nhọc nhằn cũng như những hy sinh của mẹ đáng trân trọng biết bao nhiêu. Một mình mẹ vất vả kiếm sống từng ngày để nuôi lớn con lên người. Tình cảm yêu thương của mẹ khiến chúng ta cảm thấy thật xúc động, nghẹn ngào.

Hãy đăng nhập để bình luận
Đăng nhập bằng facebook hoặc google để bình luận .
