Top 5 giáo án thơ tập gấp máy bay lớp nhà trẻ hay nhất
Tổng hợp các giáo án thơ Tập gấp máy bay lớp nhà trẻ hay nhất sẽ giúp giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu hữu ích trong quá trình tổ chức hoạt động...xem thêm ...
giáo án thơ tập gấp máy bay - mẫu 1
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Tên hoạt động | Làm quen văn học: Thơ “Bé tập gấp máy bay” |
| Độ tuổi | Nhà trẻ / Mầm non bé |
| Thời gian | 15 – 20 phút |
| I. Mục đích – yêu cầu | 1. Kiến thức: Trẻ nhớ tên bài thơ “Bé tập gấp máy bay”. Trẻ biết bài thơ nói về bạn nhỏ đang gấp máy bay giấy, dang hai cánh nhỏ và phóng máy bay bay lên cao. Trẻ bước đầu cảm nhận được hình ảnh đẹp trong bài thơ như ngôi sao vàng, nền cờ đỏ, khoảng trời bao la. Trẻ hiểu nội dung đơn giản của bài thơ: bạn nhỏ rất vui khi tự tay gấp máy bay và tưởng tượng chiếc máy bay đang bay lượn quanh sân nhà. 2. Kỹ năng: Rèn cho trẻ kỹ năng nghe cô đọc thơ, chú ý lắng nghe, trả lời được một số câu hỏi ngắn, rõ ràng theo nội dung bài thơ. Trẻ đọc thơ cùng cô theo lớp, theo nhóm và cá nhân với giọng nhẹ nhàng, hồn nhiên. Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, khả năng ghi nhớ có chủ định và sự mạnh dạn khi tham gia hoạt động. 3. Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia giờ học, biết yêu thích thơ ca, thích các hoạt động gấp đồ chơi bằng giấy. Giáo dục trẻ biết yêu quý các phương tiện giao thông, yêu gia đình, lễ phép với ông bà, bố mẹ. Trẻ biết ngồi học ngoan, chú ý nghe cô, không chen lấn, không làm ồn khi bạn đang đọc thơ. |
| II. Chuẩn bị | - Tranh minh họa nội dung bài thơ “Bé tập gấp máy bay”. - Mô hình hoặc máy bay giấy do cô gấp sẵn. - Xắc xô, que chỉ, nhạc bài hát “Anh phi công ơi”. - Một số tờ giấy màu để gây hứng thú cho trẻ. - Không gian lớp học sạch sẽ, trẻ ngồi đội hình phù hợp để quan sát tranh và nghe cô đọc thơ. |
| III. Cách tiến hành | |
| 1. Hoạt động mở đầu: Gây hứng thú | Cô cho trẻ đứng thành vòng tròn, cùng vận động theo bài hát “Anh phi công ơi”. Cô vừa mở nhạc vừa làm động tác minh họa như dang tay làm cánh máy bay, nghiêng người cho máy bay bay lên, bay xuống. Trẻ vừa hát vừa vận động cùng cô tạo không khí vui tươi, nhẹ nhàng trước khi vào bài. Sau khi kết thúc bài hát, cô trò chuyện cùng trẻ: Các con vừa vận động bài hát gì?; Trong bài hát có nhắc đến ai?; Anh phi công lái phương tiện gì? Cô gợi mở để trẻ trả lời: máy bay bay trên trời, chở người đi khắp nơi. Cô nhận xét, khen trẻ trả lời ngoan và dẫn dắt: “Ngoài máy bay thật ở trên trời, có một bạn nhỏ còn biết tự gấp cho mình một chiếc máy bay giấy rất xinh. Hôm nay cô sẽ đọc cho các con nghe bài thơ Bé tập gấp máy bay nhé.” |
| 2. Hoạt động trọng tâm: Dạy trẻ làm quen bài thơ | a) Cô giới thiệu bài thơ: Cô nói rõ tên bài thơ: “Bé tập gấp máy bay”. Cho trẻ nhắc lại tên bài thơ 1 – 2 lần. b) Cô đọc thơ cho trẻ nghe: - Lần 1: Cô đọc diễn cảm toàn bài, kết hợp nét mặt vui tươi, giọng đọc chậm rãi, ấm áp để trẻ cảm nhận nhịp điệu bài thơ. - Lần 2: Cô đọc kết hợp tranh minh họa hoặc slide hình ảnh máy bay giấy, cờ đỏ sao vàng, sân nhà, ông bà, bố mẹ để trẻ dễ hình dung nội dung. c) Trích dẫn bài thơ: Tập gấp máy bay / Dang hai cánh nhỏ / Vẽ ngôi sao vàng / Trên nền cờ đỏ. / Phóng lên ngọn gió / Lượn quanh sân nhà / Vẫy chào ông bà / Vẫy chào bố mẹ / Dang đôi cánh bé / Khoảng trời bao la. Cô đọc chậm từng câu, nhấn mạnh các từ ngữ đẹp như: hai cánh nhỏ, ngôi sao vàng, nền cờ đỏ, khoảng trời bao la. |
| 3. Đàm thoại – giúp trẻ hiểu nội dung | Cô lần lượt đặt câu hỏi ngắn, dễ hiểu để trẻ trả lời: Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?; Bạn nhỏ trong bài thơ đang làm gì?; Máy bay có gì nhỏ nhỏ dang ra hai bên?; Bạn nhỏ vẽ gì trên nền cờ đỏ?; Máy bay bay ở đâu?; Máy bay vẫy chào những ai? Cô mời nhiều trẻ trả lời, khuyến khích trẻ nói trọn câu đơn giản. Với những trẻ còn nhút nhát, cô gợi ý từng từ để trẻ mạnh dạn nói theo. Sau mỗi câu trả lời, cô nhận xét nhẹ nhàng, tuyên dương trẻ. Cô khái quát nội dung: Bài thơ nói về bạn nhỏ tập gấp máy bay giấy. Chiếc máy bay có hai cánh nhỏ, được bạn vẽ ngôi sao vàng trên nền cờ đỏ. Khi phóng lên gió, máy bay lượn quanh sân nhà như đang vẫy chào ông bà, bố mẹ. Qua bài thơ, cô giáo dục trẻ biết yêu quý đồ chơi, yêu gia đình và thích khám phá những điều đẹp đẽ xung quanh. |
| 4. Dạy trẻ đọc thơ | Cô cho cả lớp đọc thơ cùng cô 2 – 3 lần. Lần đầu cô đọc chậm để trẻ đọc theo. Lần sau cô khuyến khích trẻ đọc to hơn, rõ lời hơn. Tiếp theo, cô tổ chức cho tổ, nhóm, cá nhân đọc thơ. Khi trẻ đọc, cô chú ý sửa cách phát âm cho trẻ, động viên trẻ đọc tự nhiên, không ép buộc. Với trẻ khá, cô mời đứng lên đọc to trước lớp. Với trẻ còn chậm, cô cho đọc cùng cô để trẻ tự tin hơn. Trong quá trình đọc, cô có thể kết hợp động tác đơn giản như dang hai tay làm cánh máy bay, đưa tay vẫy chào ông bà, bố mẹ để trẻ thêm hứng thú và dễ nhớ bài. |
| 5. Giáo dục trẻ | Cô trò chuyện ngắn với trẻ: Máy bay là phương tiện giao thông bay trên trời, giúp mọi người đi đến nhiều nơi. Vì vậy các con cần biết yêu quý các phương tiện giao thông. Khi được đi trên máy bay cùng người lớn, các con phải ngồi ngoan, thắt dây an toàn, không chạy nhảy, không nghịch phá. Ở nhà, các con cũng biết vâng lời ông bà, bố mẹ như bạn nhỏ trong bài thơ luôn nhớ tới gia đình thân yêu của mình. |
| 6. Kết thúc hoạt động | Cô nhận xét chung giờ học: khen những trẻ chú ý nghe cô đọc thơ, mạnh dạn trả lời câu hỏi, đọc thơ rõ ràng. Cô cho trẻ cầm máy bay giấy cô đã chuẩn bị sẵn, cùng làm động tác cho máy bay bay quanh lớp và đọc lại 1 – 2 câu thơ trẻ thích. Kết thúc, cô cho trẻ chuyển sang hoạt động khác trong không khí vui vẻ, nhẹ nhàng. |
giáo án thơ tập gấp máy bay - mẫu 2
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Tên hoạt động | Làm quen văn học: Thơ “Tập gấp máy bay” |
| Độ tuổi | Nhà trẻ / mầm non nhỏ |
| I. Mục đích – yêu cầu | 1. Kiến thức: Trẻ nhớ tên bài thơ “Tập gấp máy bay”, bước đầu hiểu nội dung bài thơ nói về bạn nhỏ tập gấp máy bay giấy, vui thích khi ngắm chiếc máy bay bay lượn. Trẻ cảm nhận được hình ảnh đẹp trong bài thơ. 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng nghe cô đọc thơ, trả lời câu hỏi ngắn gọn, đọc thơ cùng cô theo lớp, nhóm, cá nhân. Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, khả năng ghi nhớ và chú ý có chủ định. 3. Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, mạnh dạn phát biểu, biết yêu quý đồ chơi, yêu thích các phương tiện giao thông, đặc biệt là máy bay. |
| II. Chuẩn bị | Tranh minh họa nội dung bài thơ; mô hình hoặc máy bay giấy; nhạc bài “Anh phi công ơi”; xắc xô, que chỉ; không gian lớp gọn gàng, sạch sẽ; tâm thế trẻ thoải mái trước giờ học. |
| III. Cách tiến hành | |
| 1. Hoạt động mở đầu | Cô cho trẻ vận động nhẹ nhàng theo bài “Anh phi công ơi”. Cô trò chuyện với trẻ: “Các con vừa hát bài gì?”, “Trong bài hát nhắc đến ai?”, “Phi công lái phương tiện gì?”. Cô khen trẻ trả lời tốt, dẫn dắt: “Ngoài máy bay thật trên bầu trời, hôm nay cô còn có một bài thơ rất hay nói về chiếc máy bay nhỏ do bé tự gấp đấy!”. |
| 2. Hoạt động trọng tâm: Dạy thơ “Tập gấp máy bay” | Cô giới thiệu tên bài thơ. Cô đọc thơ diễn cảm lần 1 để trẻ cảm nhận nhịp điệu. Lần 2, cô đọc kết hợp tranh minh họa, chỉ vào từng hình ảnh để trẻ dễ quan sát. Sau đó cô đàm thoại: “Cô vừa đọc bài thơ gì?”, “Bạn nhỏ đang làm gì?”, “Máy bay có đôi cánh như thế nào?”, “Bạn nhỏ vẽ gì trên máy bay?”, “Chiếc máy bay bay ở đâu?”. Cô khuyến khích trẻ trả lời tự nhiên, nhẹ nhàng sửa câu cho trẻ. Cô giảng nội dung: bài thơ nói về bạn nhỏ gấp máy bay giấy, trang trí đẹp và thả cho máy bay bay lượn trong khoảng trời rộng. |
| 3. Trẻ đọc thơ | Cô cho cả lớp đọc thơ cùng cô 2 – 3 lần. Sau đó mời từng tổ, nhóm nhỏ, cá nhân đọc. Với những trẻ còn nhút nhát, cô động viên để trẻ mạnh dạn hơn. Trong lúc trẻ đọc, cô chú ý sửa cách phát âm, nhắc trẻ đọc rõ lời, không đọc quá nhanh. |
| 4. Giáo dục | Cô giáo dục trẻ biết yêu quý đồ chơi, chơi xong cất gọn gàng. Khi tham gia giao thông cần nghe lời người lớn. Nếu đi máy bay cùng bố mẹ phải ngồi ngoan, giữ an toàn, không chạy nhảy, không nghịch phá. |
| 5. Kết thúc hoạt động | Cô nhận xét giờ học, khen những trẻ đọc thơ tốt, ngoan và tích cực tham gia. Cuối giờ, cô cho trẻ cầm máy bay giấy và làm động tác cho máy bay bay nhẹ nhàng quanh lớp để tạo không khí vui tươi. |
giáo án thơ tập gấp máy bay - mẫu 3
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Tên hoạt động | Làm quen văn học: Thơ “Tập gấp máy bay” |
| Độ tuổi | Nhà trẻ / mầm non |
| Chủ đề | Phương tiện giao thông |
| Thời gian | 15 – 20 phút |
| I. Mục đích – yêu cầu | 1. Kiến thức: Trẻ nhớ tên bài thơ “Tập gấp máy bay”, bước đầu hiểu nội dung bài thơ nói về bạn nhỏ gấp máy bay giấy, trang trí đẹp và thả bay trong niềm vui thích. Trẻ cảm nhận được hình ảnh đẹp, gần gũi, đáng yêu trong từng câu thơ. 2. Kỹ năng: Trẻ lắng nghe cô đọc thơ, đọc thơ cùng cô với giọng nhẹ nhàng, rõ lời. Trẻ trả lời được một số câu hỏi đơn giản về nội dung bài thơ. Phát triển khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định và ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ. 3. Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, mạnh dạn phát biểu, tích cực đọc thơ cùng cô và bạn. Giáo dục trẻ biết yêu quý đồ chơi, yêu thích các phương tiện giao thông, biết chơi vui vẻ đoàn kết với bạn. |
| II. Chuẩn bị | - Tranh minh họa nội dung bài thơ “Tập gấp máy bay”. - Máy bay giấy cô chuẩn bị sẵn. - Xắc xô, que chỉ, nhạc bài “Anh phi công ơi”. - Không gian lớp học gọn gàng, sạch sẽ, trẻ ngồi theo đội hình chữ U hoặc vòng cung để dễ quan sát. |
| III. Cách tiến hành | |
| 1. Hoạt động mở đầu | Cô cho trẻ cùng đứng lên vận động bài “Anh phi công ơi”. Trong quá trình vận động, cô tạo không khí vui vẻ, khuyến khích trẻ đưa tay làm động tác máy bay bay lượn. Sau khi vận động xong, cô trò chuyện với trẻ: “Các con vừa hát và vận động bài gì?”, “Anh phi công lái phương tiện gì?”. Cô nhận xét, khen trẻ trả lời tốt, sau đó dẫn dắt: “Ngoài máy bay thật do chú phi công lái, còn có những chiếc máy bay giấy rất xinh do bàn tay khéo léo của bé tạo nên. Hôm nay cô sẽ cho các con làm quen với bài thơ Tập gấp máy bay nhé!” |
| 2. Hoạt động trọng tâm: Dạy thơ | Cô giới thiệu bài thơ: “Bài thơ hôm nay có tên là Tập gấp máy bay”. Cô đọc thơ diễn cảm lần 1: Cô đọc rõ ràng, nhẹ nhàng, thể hiện tình cảm vui tươi. Cô đọc thơ lần 2 kết hợp tranh minh họa: Giúp trẻ quan sát hình ảnh và ghi nhớ nội dung tốt hơn. Nội dung bài thơ: Tập gấp máy bay Dang hai cánh nhỏ Vẽ ngôi sao vàng Trên nền cờ đỏ. Phóng lên ngọn gió Lượn quanh sân nhà Vẫy chào ông bà Vẫy chào bố mẹ Dang đôi cánh bé Khoảng trời bao la. |
| 3. Đàm thoại | Cô hỏi trẻ: - Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? - Trong bài thơ, bạn nhỏ đang làm gì? - Máy bay có đặc điểm như thế nào? - Bạn nhỏ vẽ gì trên máy bay? - Chiếc máy bay bay ở đâu? - Máy bay vẫy chào những ai? Cô mời nhiều trẻ trả lời, động viên trẻ nói trọn câu, rõ lời. Sau đó cô khái quát lại: Bài thơ nói về bạn nhỏ tập gấp máy bay giấy, vẽ ngôi sao vàng trên nền cờ đỏ và thả cho máy bay bay lượn thật đẹp. |
| 4. Giáo dục | Cô giáo dục trẻ biết yêu quý đồ chơi, biết giữ gìn sản phẩm mình làm ra. Khi tham gia giao thông hoặc đi trên các phương tiện giao thông, các con phải biết nghe lời người lớn, ngồi ngoan, không đùa nghịch để đảm bảo an toàn. |
| 5. Trẻ đọc thơ | Cô cho trẻ đọc thơ theo nhiều hình thức để tạo hứng thú: - Cả lớp đọc cùng cô 2 – 3 lần. - Từng tổ / nhóm đọc thơ. - Cá nhân trẻ khá, mạnh dạn lên đọc. Trong khi trẻ đọc, cô chú ý sửa cách phát âm, động viên trẻ đọc to, rõ ràng, đúng nhịp thơ. Với những trẻ còn nhút nhát, cô khuyến khích đọc cùng bạn để trẻ tự tin hơn. |
| 6. Kết thúc hoạt động | Cô nhận xét chung: khen những trẻ chú ý nghe cô, đọc thơ tốt, trả lời câu hỏi nhanh. Cô cho trẻ cầm máy bay giấy và làm động tác cho máy bay bay nhẹ nhàng quanh lớp, tạo không khí vui tươi trước khi chuyển sang hoạt động khác. |
giáo án thơ tập gấp máy bay - mẫu 4
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Tên hoạt động | Làm quen văn học: Thơ “Bé tập gấp máy bay” |
| Độ tuổi | Nhà trẻ / Mầm non nhỏ |
| Chủ đề | Phương tiện giao thông |
| Thời gian | 15 – 20 phút |
| I. Mục đích – yêu cầu | 1. Kiến thức: Trẻ nhớ tên bài thơ “Bé tập gấp máy bay”, hiểu nội dung bài thơ nói về bạn nhỏ tập gấp máy bay giấy, biết dang cánh, vẽ ngôi sao vàng trên nền cờ đỏ và thả máy bay bay lượn trong không gian.
2. Kỹ năng: Trẻ đọc thơ cùng cô với giọng rõ ràng, biết trả lời một số câu hỏi đơn giản về nội dung bài thơ, phát triển khả năng nghe, ghi nhớ và ngôn ngữ mạch lạc.
3. Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, mạnh dạn đọc thơ, biết yêu quý các phương tiện giao thông và có ý thức ngoan ngoãn khi tham gia giao thông. |
| II. Chuẩn bị | Tranh minh họa bài thơ “Bé tập gấp máy bay”; mô hình hoặc máy bay giấy; xắc xô; thước chỉ; nhạc bài “Anh phi công ơi”; không gian lớp học gọn gàng, thoáng mát. |
| III. Cách tiến hành | 1. Hoạt động mở đầu: Cô cho trẻ cùng vận động bài “Anh phi công ơi”. Sau khi vận động, cô trò chuyện: “Các con vừa hát và vận động bài gì?”, “Anh phi công lái phương tiện gì?”. Cô nhận xét, khen trẻ và dẫn dắt: “Hôm nay cô sẽ cho các con làm quen với một bài thơ rất hay nói về một bạn nhỏ đang tập gấp máy bay đấy!”.
2. Hoạt động trọng tâm: Cô giới thiệu tên bài thơ, đọc thơ lần 1 diễn cảm cho trẻ nghe. Lần 2, cô đọc kết hợp tranh minh họa để trẻ dễ nhớ nội dung. Cô đàm thoại cùng trẻ: “Cô vừa đọc bài thơ gì?”, “Bạn nhỏ tập gấp gì?”, “Máy bay có gì đặc biệt?”, “Bạn nhỏ vẽ gì trên nền cờ đỏ?”, “Máy bay bay ở đâu?”. Cô giáo dục trẻ biết yêu quý phương tiện giao thông, khi đi máy bay phải ngồi ngoan, nghe lời người lớn. Sau đó cô cho trẻ đọc thơ theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân; chú ý sửa ngọng, động viên trẻ mạnh dạn.
3. Kết thúc: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ và cho trẻ chơi nhẹ với máy bay giấy. |
| IV. Nhận xét hoạt động | Trẻ chú ý nghe cô đọc thơ, đa số nhớ tên bài thơ và đọc theo cô khá tốt. Một số trẻ mạnh dạn trả lời câu hỏi, tham gia vận động tích cực. |
giáo án thơ tập gấp máy bay - mẫu 5
| Nội dung | Chi tiết thực hiện |
|---|
| I. Mục đích – yêu cầu | 1. Kiến thức - Trẻ nhớ tên bài thơ “Tập gấp máy bay”. - Trẻ hiểu nội dung bài thơ nói về bạn nhỏ tập gấp máy bay giấy và tưởng tượng chiếc máy bay bay cao trên bầu trời. - Trẻ biết trong bài thơ có hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng và đôi cánh máy bay nhỏ xinh. 2. Kỹ năng - Trẻ đọc được bài thơ cùng cô với giọng rõ ràng, nhịp nhàng. - Rèn khả năng chú ý, lắng nghe và ghi nhớ lời thơ. - Trẻ mạnh dạn trả lời câu hỏi và tham gia hoạt động cùng cô. 3. Thái độ - Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động trong giờ học. - Giáo dục trẻ biết yêu thích các phương tiện giao thông, đặc biệt là máy bay. - Trẻ biết giữ gìn đồ chơi và chơi đoàn kết với bạn. |
| II. Chuẩn bị | - Tranh minh họa nội dung bài thơ “Tập gấp máy bay”. - PowerPoint hoặc hình ảnh trình chiếu bài thơ. - Xắc xô, thước chỉ để cô điều khiển hoạt động. - Một số máy bay giấy để minh họa. |
| III. Cách tiến hành |
| Hoạt động 1: Gây hứng thú | - Cô cho trẻ cùng vận động theo bài hát “Anh phi công ơi”. - Sau khi vận động xong, cô trò chuyện với trẻ: + Các con vừa vận động theo bài hát gì? + Anh phi công lái phương tiện gì? + Các con đã nhìn thấy máy bay bay trên bầu trời chưa? - Cô dẫn dắt: Máy bay có thể bay rất cao và rất xa. Hôm nay cô sẽ đọc cho các con nghe một bài thơ nói về một bạn nhỏ đang tập gấp máy bay giấy rất thú vị. |
| Hoạt động 2: Dạy trẻ đọc thơ | 1. Cô đọc thơ - Lần 1: Cô đọc thơ diễn cảm cho trẻ nghe. - Lần 2: Cô đọc thơ kết hợp tranh minh họa để trẻ dễ hình dung nội dung. 2. Đàm thoại - Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? - Bạn nhỏ trong bài thơ đang làm gì? - Bạn vẽ gì trên nền cờ đỏ? - Chiếc máy bay bay ở đâu? - Máy bay bay qua những ai? 3. Dạy trẻ đọc thơ - Cho cả lớp đọc thơ cùng cô 2–3 lần. - Cho từng nhóm trẻ đọc thơ. - Mời cá nhân trẻ đọc thơ. - Cô chú ý sửa sai, khuyến khích trẻ đọc to và rõ lời. |
| Hoạt động 3: Giáo dục | - Cô giáo dục trẻ biết yêu quý các phương tiện giao thông. - Khi đi máy bay phải ngồi ngay ngắn, nghe lời người lớn và tuân thủ các quy định an toàn. |
| Kết thúc | - Cô nhận xét giờ học, tuyên dương những trẻ đọc thơ tốt. - Cho trẻ cầm máy bay giấy và chơi trò chơi thả máy bay trong lớp. |
Hãy đăng nhập để bình luận
Đăng nhập bằng facebook hoặc google để bình luận .




