Top 20 Trò chơi về côn trùng cho trẻ mầm non hay nhất
Thế giới côn trùng luôn mang đến sự tò mò và thích thú cho trẻ nhỏ. Thông qua các trò chơi về côn trùng cho trẻ mầm non, bé không chỉ được vui chơi mà...xem thêm ...
Trò chơi: Ong tìm mật
Cách chơi:
Giáo viên đặt nhiều bông hoa giấy quanh lớp. Trẻ đóng vai những chú ong bay đi tìm mật. Khi có hiệu lệnh, trẻ chạy hoặc bay đến các bông hoa để “lấy mật”.
Luật chơi:
Mỗi lần chỉ được lấy một bông hoa. Ai lấy được nhiều hoa nhất sẽ thắng.
Trò chơi: Bướm bay tìm hoa
Cách chơi:
Trẻ cầm cánh bướm bằng giấy. Khi nhạc vang lên, trẻ bay quanh lớp. Khi nhạc dừng, trẻ phải tìm đúng bông hoa cùng màu với cánh bướm của mình.
Luật chơi:
Ai tìm sai màu hoa sẽ phải nhảy lò cò một vòng.
Trò chơi: Kiến tha mồi
Cách chơi:
Chia trẻ thành các nhóm. Mỗi nhóm là một đàn kiến. Các bạn phải vận chuyển “thức ăn” (quả bóng nhỏ) từ điểm A đến tổ.
Luật chơi:
Không được làm rơi thức ăn. Nhóm nào mang được nhiều thức ăn nhất sẽ thắng.
Trò chơi: Nhện giăng tơ
Cách chơi:
Giáo viên dùng dây len tạo thành mạng nhện. Trẻ phải bò qua các khoảng trống của mạng nhện mà không chạm dây.
Luật chơi:
Ai chạm dây phải quay lại từ đầu.
Trò chơi: Đoán tên côn trùng
Cách chơi:
Giáo viên mô tả đặc điểm: “Con gì có cánh đẹp, bay quanh hoa?” Trẻ đoán tên côn trùng.
Luật chơi:
Ai giơ tay nhanh và trả lời đúng sẽ được 1 điểm.
Trò chơi: Bắt sâu cho cây
Cách chơi:
Trên bảng có hình cây và nhiều con sâu giấy. Trẻ lên bắt sâu để bảo vệ cây.
Luật chơi:
Mỗi lần chỉ được bắt một con sâu.
Trò chơi: Chuồn chuồn bay thấp bay cao
Cách chơi:
Giáo viên hô “chuồn chuồn bay cao” trẻ giơ tay lên. Hô “bay thấp” trẻ cúi xuống.
Luật chơi:
Ai làm sai động tác sẽ phải hát một bài.
Trò chơi: Sâu bò nhanh
Cách chơi:
Trẻ bò trên sàn như những chú sâu từ vạch xuất phát đến đích.
Luật chơi:
Không được đứng dậy chạy. Ai đến đích trước thắng.
Trò chơi: Tìm nhà cho côn trùng
Cách chơi:
Trẻ cầm thẻ hình côn trùng. Trong lớp có các “ngôi nhà” như tổ ong, tổ kiến, mạng nhện. Trẻ phải tìm đúng nhà của mình.
Luật chơi:
Ai vào nhầm nhà sẽ phải nhảy 3 lần.
Trò chơi: Bọ rùa tìm lá
Cách chơi:
Các lá cây giấy đặt quanh lớp. Trẻ đóng vai bọ rùa đi tìm lá để nghỉ.
Luật chơi:
Mỗi chiếc lá chỉ có 2 bạn. Ai đến sau phải tìm lá khác.
Trò chơi: Truyền phấn hoa
Cách chơi:
Trẻ đứng thành hàng, chuyền “phấn hoa” (quả bóng nhỏ) từ bạn đầu đến bạn cuối.
Luật chơi:
Không được làm rơi bóng. Nhóm chuyền nhanh nhất thắng.
Trò chơi: Bướm đậu hoa
Cách chơi:
Hoa giấy đặt trên sàn. Trẻ bay quanh lớp như bướm. Khi giáo viên hô “đậu hoa”, trẻ phải đứng vào một bông hoa.
Luật chơi:
Ai không tìm được hoa sẽ bị loại một lượt.
Trò chơi: Ong về tổ
Cách chơi:
Trẻ chạy tự do trong lớp. Khi giáo viên hô “ong về tổ”, trẻ phải nhanh chóng chạy vào vòng tròn.
Luật chơi:
Ai vào tổ chậm phải hát một bài.
Trò chơi: Tô màu côn trùng
Cách chơi:
Trẻ nhận tranh vẽ côn trùng và tô màu theo ý thích.
Luật chơi:
Không tô ra ngoài hình.
Trò chơi: Ghép hình côn trùng
Cách chơi:
Giáo viên cắt tranh côn trùng thành nhiều mảnh. Trẻ ghép lại thành hình hoàn chỉnh.
Luật chơi:
Nhóm nào ghép xong trước sẽ thắng.
Trò chơi: Đua bọ rùa
Cách chơi:
Trẻ bò như bọ rùa từ vạch xuất phát đến đích.
Luật chơi:
Không được đứng dậy.
Trò chơi: Bắt muỗi
Cách chơi:
Một bạn đóng vai muỗi bay quanh. Các bạn khác dùng tay “đập muỗi”.
Luật chơi:
Ai bắt được muỗi sẽ đổi vai.
Trò chơi: Kiến xếp hàng
Cách chơi:
Trẻ nối đuôi nhau như đàn kiến đi tìm thức ăn.
Luật chơi:
Không được tách hàng.
Trò chơi: Nhận biết tiếng côn trùng
Cách chơi:
Giáo viên mở âm thanh của các loại côn trùng như dế, ve. Trẻ đoán tên.
Luật chơi:
Ai trả lời đúng được thưởng.
Trò chơi: Làm tổ cho côn trùng
Cách chơi:
Trẻ dùng lá cây, giấy màu để làm tổ ong hoặc tổ kiến.
Luật chơi:
Nhóm nào làm đẹp và nhanh nhất sẽ thắng.
Hãy đăng nhập để bình luận
Đăng nhập bằng facebook hoặc google để bình luận .




