Top 4 Giáo án dạy hát em yêu cây xanh cho trẻ mầm non chi tiết nhất

42.9k

“Em yêu cây xanh” là một bài hát thể hiện là tình cảm của bạn nhỏ với cây xanh, những cây xanh giúp sân trường nhiều bóng mát, cho cuộc sống tươi đẹp. Và để...xem thêm ...

Top 0
(có 2 lượt vote)

Giáo án dạy hát em yêu cây xanh (số 1)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức.

-Trẻ biết hát rõ lời, hát đúng nhạc, giai điệu bài hát: “Em yêu cây xanh” Nhạc và lời: Hoàng Văn Yến

- Trẻ nghe cô hát bài “Lý cây xanh”  và hưởng hứng cùng cô.

- Biết chơi trò chơi và hứng thú với trò chơi.

2. Kỹ năng.

- Rèn kỹ năng hát đúng giai điệu bài hát thể hiện được sắc thái, tình cảm của bàihát.

- Phát triển tai nghe nhạc.

3. Giáo dục.

- Qua nội dung bài hát, trẻ biết được tác dụng của cây xanh, từ đó trẻ biết yêu quý, bảo vệ cây xanh và bảo vệ môi trường.

II. Chuẩn bị:

- Mũ hoa, lá, quả đủ cho trẻ.

- Nhạc bài hát bài hát: Em yêu cây xanh, Lý cây xanh.

- Hình ảnh  bạn nhỏ trồng cây

- Giáo án điện tử

- Câu hỏi đàm thoại

III. Tổ chức hoạt động;

1. Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Chào mừng các bạn đến với chương trình “Giọng hát việt nhí” của các bạn lớp 4 tuổi B

- Mở đầu chương trình là phần trò chơi

(Trò chơi) 2

Trò chơi gieo hạt

- Chúng mình vừa chơi trò chơi gì?

- Gieo hạt để thành cây, cây cho chúng mình những gì?

] Đúng rồi cây cho ta hoa thơm, quả ngọt, cây còn cho ta gỗ, cho bóng mát làm xanh, sạch đẹp môi trường.

(Nhìn xem)2

- Hình ảnh gì đây?

- Hình ảnh vừa rồi cũng có trong nội dung bài hát “Em yêu cây xanh” muốn biết bài hát đó như thế nào cô con mình cùng nhẹ nhàng đi về chỗ ngồi nào!

2. Hoạt động 2: Dạy hát: Em yêu cây xanh

- Xin vui mừng chào đón các bạn đến với phần tiếp theo của chương trình là phần “Bé tập làm ca sĩ”

- Để đến được phần chơi này chúng mình hãy ngồi ngoan lắng nghe cô hát nào.

- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 bài hát “ Em yêu cây xanh” thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát.

- Cô vừa hát

- Do chú Hoàng Văn Yến sáng tác đấy.

- Bài hát nói về cái gì?

- Cây xanh có tác dụng như thế nào?

- Ngoài ra cây xanh còn cho sân trường có nhiều bóng mát, và vui tươi.

- Cô giáo dạy chúng mình điều gì?

- Để có cây xanh chúng mình làm gì?

- Cô hát lần 2 kết hợp nhạc.

- Chúng mình đã sẵn sàng tập làm ca sĩ chưa xin mời tất cả chúng mình

- Cả lớp hát cùng cô 2-3 lần.

+ Tổ hát.

(Nhắn tin2

- Các bạn gái muốn gửi tặng những lời ca tiếng hát đến các bạn trai. Nào xin mời các bạn gái

- Các bạn trai đâu chúng mình hát tặng các bạn gái nào

- Cô mời nhóm, cá nhân trẻ lên thể hiện bài hát.

3. Hoạt động 3: Nghe hát “Lý cây xanh”

- Qua chương trình ngày hôm nay cô cũng muốn gửi tặng chúng mình một bài hát đó là bài “Lý cây xanh”.

- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 thể hiện tình cảm

- Cô vừa hát cho các con nghe bài gì?

- Bài hát “Lý cây xanh” dân ca ...

- Bài hát nói về cây xanh không những có ích cho mọi người mà còn có lợi cho mọi vật xung quanh như các chú chim rủ nhau về làm tổ và thi hát líu lo

- Bài hát còn có những động tác minh họa rất hay nào các con hãy hướng lên cô.

- Cô hát lần 2 kết hợp vận động minh hoạ.

- Các con đứng lên và hưởng ứng cùng cô nào?

- Cô hát lần 3 trẻ hưởng ứng cùng cô.

4. Hoạt động 4: Trò chơi âm nhạc “Nghe tiếng hát tìm đồ vật”

- Để kết thúc chương trình ngày hôm nay xin mời các bạn đến với phần trò chơi “Nghe tiếng hát tìm đồ vật”

- Cô giới thiệu cách chơi: Một bạn lên đội mũ chóp, bạn khác lên dấu đồ vật sau đó bạn đi tìm đồ vật lắng tai nghe khi đi tìm đồ vật các bạn hát nhỏ đến gần chỗ có đồ vật các bạn hát thật to, khi bạn đi qua đồ vật được dấu đó chúng mình lại hát nhỏ

+ Luật chơi: Bạn chơi tìm được đồ vật cả lớp tặng bạn một chàng pháo tay và ngược lại nếu bạn lên chơi không tìm được đồ vật thì phải nhảy lò cò

- Cô cùng chơi khuyến khích động viên trẻ

- Cho trẻ chơi

Cô động viên trẻ khuyến khích trẻ chơi

* Kết thúc: Với trò chơi “Nghe tiếng hát tìm đồ vật” đã khép chương trình ngày hôm nay xin chào và hẹn gặp lại

- Cả lớp hát “Em yêu cây xanh” và ra ngoài

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 1
(có 0 lượt vote)

Giáo án dạy hát em yêu cây xanh (số 2)

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1.Kiến thức:

-Trẻ biết tên bài hát ,tên tác giả ,hiểu nội dung bài hát

-Trẻ hát đúng giai điệu bài hát

2. Kỹ năng:

- Chăm chú lắng nghe cô hát và hát đúng giai điệu bài hát “cây trúc xinh “Dân ca quan họ bắc ninh

-Trẻ biết cách chơi trò chơi hào hứng tham gia trò chơi

3.Giáo dục:

-Giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ các loại cây xanh

II. CHUẨN BỊ:

- xắc xô

- 1 số đồ dùng để xung quanh lớp

III. CÁCH TIẾN HÀNH

1. Ổn định –tổ chức

- Cho  trẻ chơi trò chơi gieo hạt

- Gieo hạt để làm gì ?

-Cây xanh có lợi ích như thế nào đối với đời sống con người

- Để có thật nhiều cây xanh các con phải làm gì ?

- Cây xanh ko những mang lại cho chúng ta nhiều bóng mát mà còn đem lại bầu ko khí trong lành .Chính vì vậy nhạc sĩ Hoàng Văn Yến cũng rất yêu quý cây xanh và đã sáng tác nên bài hát “Em Yêu Cây Xanh “Hôm nay cô sẽ dạy CC bài hát này nhé !

2.Nội dung chính

*Dạy hát “ Em Yêu Cây Xanh  ”

- Cô hát lần 1 cho trẻ nghe, hát diễn cảm nhẹ nhàng thể hiện tình cảm khi hát vừa hát vừa đánh nhịp

- Cô giới thiệu tên tác giả bài hát Hoàng Văn Yến

- Cô hát cho trẻ nghe lần 2: Kết hợp giảng nội dung bài hát

- em rất thích trồng nhiều cây xanh để cho con chim nhảy nhót trên cành và cho sân chơi nhiều bóng mát ,cho trường em nhiều hoa đẹp xinh ,và cô giáo dạy em yêu cây xanh cây có hoa quả chín trên cành ,vui mừng vui em sẽ lớn nhanh để mùa xuân mãi mãi đẹp xinh đấy các con . !

+ Dạy trẻ hát

- Cô hát kết hợp đánh nhịp dạy từng câu cho trẻ hát theo cô.

- Sau đó cho trẻ hát cả bài

- Cô mời từng tổ hát.

- Nhóm bạn trai hát.

- Nhóm bạn gái hát.

- Cá nhân hát.

- Khi trẻ hát cô chú ý sửa sai câu hát của trẻ

- Lớp chúng mình vừa hát bài hát có tựa đề gì ? ( em yêu cây xanh ).

- Tác giả của bài hát là ai ? ( Chú Hoàng Văn Yến  )

- Bài hát nói về điều gì ? ( trẻ trả lời )

*Nghe hát :Cây Trúc Xinh

- Có một loại cây thuộc họ nhà tre nhưng nhỏ hơn có màu vàng thường hay mọc ở bờ ao .ngày xưa các cô gái thường đứng bên cây trúc để làm duyên trông rất xinh đẹp ,đáng yêu ,và đó cũng chính là nội dung bài hát “cây trúc xinh “mà hôm nay cô sẽ hát cho các con nghe

- Cô hát lần 1

- Cô vùa hát bài hát gì ?

- Bài cây trúc xinh thuộc dân ca vùng nào ?

- Cô hát lần 2 =cử chỉ điệu bộ

Bài hát: cây trúc xinh là một bài hát mang âm hưởng dân ca nhẹ nhàng êm ái. Nói về 1 cây trúc mọc ở đầu đình và ví với người con gái dù mọc ở đâu cũng thấy đẹp.

-Cô mở nhạc cho trẻ nghe

*Trò chơi “ Ai nhanh hơn ”

- Luật chơi: Mỗi vòng chỉ được một bạn bật vào

- Cách chơi : Cô đặt xuống sàn 5 chiếc vòng, cô mời 6 bạn lên chơi đi xung quanh vòng tròn vừa đi vừa hát, khi hát to đi xa vòng tròn hát nhỏ lại gần vòng tròn, khi nào cô lắc mạnh sắc xô thì CC chạy nhanh vào vòng tròn. Bạn nào không nhanh sẽ phạt nhảy lò cò nhé !

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.

- Sau mỗi lần trẻ chơi cô nhận xét tuyên dương hoạt động của trẻ..

3.Kết thúc

Hát :em yêu cây xanh

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 2
(có 0 lượt vote)

Giáo án dạy hát em yêu cây xanh (số 3)

I. Mục tiêu
1. Kiến thức

- Trẻ nhớ tên bài hát “Em yêu cây xanh” và tác giả Hoàng Văn Yến.
- Trẻ thuộc lời bài hát “ Em yêu cây xanh”
- Trẻ hiểu được nội dung bài hát.
2. Kĩ năng
- Trẻ hát đúng giai điệu và cảm nhận được giai điệu của bài hát.
- Trẻ hát rõ lời, đúng nhạc và biểu diễn tự nhiên.
3. Thái độ
- Qua nội dung bài hát, trẻ biết được tác dụng của cây xanh, trẻ biết yêu quý, bảo vệ cây xanh và bảo vệ môi trường.
II. Chuẩn bị
- Bài hát “ Em yêu cây xanh”. Nhạc và lời: Hoàng Văn Yến
- “ Cây trúc xinh”. Dân ca quan họ bắc ninh
- 1 bức tranh về cây xanh
- Bàn, cây hoa và 1 số bức tranh về nội dung chính của 1 số bài hát về chủ đề.
III. Tiến trình hoạt động
Hoạt động của cô
1. Gây hứng thú

- Cả lớp nhìn xem cô có gì đây? ( Cô đưa ra bức tranh vẽ cây xanh ra cho trẻ quan sát)
- Bức tranh vẽ cái gì? ( Vẽ cây xanh)
- Ai biết gì về cây xanh? ( Cây có rễ, có thân, cành và lá, lá màu xanh..,)
- Thế khi trời nắng, chúng mình được ngồi dưới gốc cây có tán lá to thì chúng mình thấy thế nào?
- Cây cho bong mát, ngoài ra cây còn cho gì nữa? ( Cây cho quả)
- Cây có nhiều tác dụng như vậy, chúng mình có yêu cây xanh không?
- Hôm nay, cô sẽ dạy cho cả lớp mình bài hát ‘ Em yêu cây xanh” do nhạc sĩ Hoàng Văn Yến sáng tác đấy!
2. Nội dung
a. Dạy hát “Em yêu cây xanh”
* Cô hát mẫu: L1 không nhạc
L2 kết hợp với nhạc
- Cô vừa hát bài hát có tên là gì? ( Em yêu cây xanh)
- Do ai sáng tác?
- Giai điệu của bài hát này như thế nào?
* Dạy trẻ hát:
- Cô hát từng câu để trẻ hát theo
- Cả lớp hát 2 lần, sau mỗi lần trẻ hát cô hiểu trẻ tên bài hát, tên tác giả của bài hát.
- Cho các tổ hát
- Cô gọi các nhân
( Giáo dục:
- Cây xanh có rất nhiều lợi ích, vậy chúng mình phải như thế nào nhỉ? ( Bảo vệ cây xanh)
- Các con làm thế nào để bảo vệ cây xanh? ( Không ngắt lá, bẻ cành, tưới nước cho cây, lau lá cây)
- Cô cho trẻ đứng lên và hát lại 1 lần nữa.
b. Nghe hát “ Cây trúc xinh”
- Cô giới thiệu teen bài hát “ Cây trúc xinh” thuộc làn điệu dân ca quan họ Bắc ninh
- Cô hát lần 1 kết hợp với nhạc đệm cho trẻ nghe
+ Cô vừa hát bài hát gì?
+ Thuộc làn điệu dân ca nào?
+ Giai điệu của bài hát như thế nào? ( Giai điệu bài hát nhẹ nhàng tình cảm)
- Lần 2: Cô hát và múa kết hợp với nhạc đẹm.
c. Trò chơi “ Hái hoa dân chủ”
- Cô nêu tên trò chơi
- Cách chơi: Trên bàn cô có cây hoa có rất nhiều hoa, bên trong mỗi bông hoa có rất nhiều hình vẽ khác nhau. Nhiệm vụ của chúng mình là sẽ lên hái 1 bông hoa bất kì và xem bên trong bông hoa đó có vẽ gì thì chúng mình phải hát bài hát có nội dung về hình vẽ đó.
VD: Bông hoa có vẽ hình các cây thì chúng mình sẽ phải hát bài hát có nội dung về cây.
- Bạn nào hát được và hát đúng thì bạn đó sẽ được thưởng bức tranh vẽ mà mình đã chọn. Bạn nào chưa hát được thì phải nhảy lò dò.
- Cô cho trẻ chơi. Khuyến khích động viên trẻ.
3. Kết thúc
- Cô nhận xét và khên động viên, chuyển hoạt động

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 3
(có 0 lượt vote)

Giáo án dạy hát em yêu cây xanh (số 4)

I. Mục đích yêu cầu:

1. Kiến thức:

- Trẻ có khả năng thuộc bài hát, hát đúng nhịp điệu và giai điệu bài hát

- Biết vận động theo nhịp bài hát “Em yêu cây xanh”

2. Kỹ năng:

- Trẻ có kỹ năng ca hát, kỹ năng vận động theo nhạc, kỹ năng nghe nhạc.

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động âm nhạc,

- Trẻ biết yêu quý, bảo vệ cây xanh.

II. Chuẩn bị:

1. Đồ dùng của cô:

- Nhạc không lời các bài hát: Em yêu cây xanh, tập tầm vông, gieo hạt, Lý cây xanh, Lá hoa mùa xuân

- Vòng quay hình chóp, 2 hạt nảy mầm

- Trang phục áo dài

- Loa, máy tính

2. Đồ dùng của trẻ:

- Nhạc cụ: Sắc xô, mõ gáo dừa

- Trang phục biểu diễn cho trẻ

III. Tổ chức hoạt động:

* Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Cô gọi trẻ lại gần và chơi trò chơi: Tập tầm vông. Cô đưa tay ra cho trẻ đoán tay nào có tay nào không.

- Cô xòe tay ra cho trẻ xem:

+ Trong tay cô có gì?

+ Hạt trong tay cô có gì đặc biệt?

+ Để mầm non trở thành cây chúng mình phải làm gì?

- Hôm nay là ngày hội trồng cây đấy các con ạ. Cô cháu mình sẽ cùng tham gia vào ngày hội trồng cây nhé!

* Hoạt động 2: Hát và vận động bài “Em yêu cây xanh”

- Trẻ hát bài Em yêu cây xanh đi vòng tròn.

+ Các con vừa hát bài hát gì?

+ Bài hát “Em yêu cây xanh” do nhạc sĩ nào sáng tác?

- Chúng mình cùng hát lại bài hát để khích lệ tinh thần cho mọi người tham gia vào ngày hội trồng cây nào!

- Cô cho trẻ hát vận động tự do theo bài hát 1 lần

+ Trẻ hát đi vào đi ra

- Đàm thoại nội dung bài hát

+ Tại sao các bạn nhỏ trong bài hát lại thích trồng nhiều cây xanh?

- Ngoài ra cây xanh còn làm cho không khí trong lành, tạo ra nhiều ô xi cho chúng mình thở.

+ Vậy để có nhiều cây xanh chúng mình phải làm gì?

- Để bài hát được hay hơn, ngày hội trồng cây được nhộn nhịp hơn chúng mình cùng chọn một hình thức vận động phù hợp cho bài hát

- Trẻ đưa ra nhiều ý kiến khác nhau cuối cùng thống nhất chọn hình thức hát và vận động theo bài hát.

- Cô cùng trẻ hát vỗ tay theo nhịp 1 lần

- Cô phân tích cách vỗ tay theo nhịp

- Cô hát và vỗ tay theo nhịp chọn vẹn bài hát

- Trẻ hát vỗ tay theo nhịp 2 lần. Cô sửa sai cho trẻ

- Hôm nay cô đã chuẩn bị cho chúng mình rất nhiều nhạc cụ để chúng mình gõ đệm theo nhịp bài hát.

- Mời bạn chọn cho mình một nhạc cụ về chỗ hát và gõ đệm theo nhịp bài hát

- Bạn có dụng cụ âm nhạc là xắc xô lên hát

- Cô sửa sai cho trẻ

- Lần 2 cô mới các bạn có dụng cụ âm nhạc là gáo dừa hát và gõ đệm theo nhịp bài hát

- Nhận xét, sửa sai cho trẻ.

- Mời nhóm trẻ hát và vận động

- Cá nhân trẻ hát và vận động

- Cô nhận xét

* Hoạt động 3: Trò chơi âm nhạc: Vòng quay kỳ diệu

- Đến với ngày hội trồng cây hôm nay cô mời chúng mình cùng tham gia trò chơi

- Cách chơi: Cô đặt vòng xoay kỳ diệu giữa lớp. Một trẻ sẽ quayvà cả lớp vận động theo 1 bản nhạc đến khi kết thúc bản nhạc thì tất cả trẻ dừng lại, chiếc kim chỉ vào hình ảnh nào trên vòng quay thì cả lớp hát và vận động bài hát nói về hình ảnh đó. Nếu lần quay thứ 2 trùng hình ảnh với lần quay thứ nhất thì chúng mình phải quay lại

- Trẻ chơi 3 4 lần

- Nhận xét sau mỗi lượt chơi

- Các con ơi! Ngày hội trồng cây đến đây là kết thúc rồi, mong rằng những cây xanh này sẽ mau lớn, thật xanh tốt để chúng mình có nhiều cây xanh! Nào chúng mình hãy cùng hát vang bài hát để cảm ơn các bạn trồng cây nào!

- Kết thúc hát vận động: Em yêu cây xanh

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Trên đây là các giáo án dạy hát em yêu cây xanh cho trẻ mầm non chi tiết nhất, hy vọng bài viết có ích cho bạn!

Hãy đăng nhập để bình luận

Đăng nhập bằng facebook hoặc google để bình luận .