Top 5 Giáo án kể chuyện "Đám mây đen xấu xí" (trẻ 4 - 5 tuổi) chi tiết nhất

50

Trong chương trình giáo dục mầm non, hoạt động kể chuyện là phương pháp hiệu quả giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, trí tưởng tượng và khả năng cảm thụ văn học. Câu chuyện “Đám...xem thêm ...

Top 0
(có 0 lượt vote)

Giáo án kể chuyện "Đám mây đen xấu xí" - mẫu 1

NỘI DUNGCHI TIẾT
Lĩnh vựcPhát triển ngôn ngữ
Chủ đềNước và các hiện tượng tự nhiên
Hoạt động họcTruyện: Đám mây đen xấu xí
Đối tượngTrẻ 3 - 4 tuổi
Thời gian15 - 20 phút

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Kiến thức

  • Trẻ nhớ tên truyện “Đám mây đen xấu xí”.
  • Trẻ biết được một số nhân vật chính trong truyện: mây trắng, mây đen, bác nông dân, cánh đồng.
  • Trẻ hiểu nội dung cơ bản: mây đen tuy bị chê nhưng lại có ích vì mang mưa cho cây cối.

2. Kĩ năng

  • Rèn kỹ năng nghe hiểu truyện kể.
  • Phát triển khả năng trả lời câu hỏi ngắn, rõ ràng.
  • Phát triển vốn từ liên quan đến hiện tượng tự nhiên: mây, mưa, nắng, hạn hán.
  • Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.

3. Thái độ

  • Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
  • Giáo dục trẻ không chê bai người khác, biết yêu thương và giúp đỡ mọi người.
  • Hình thành thái độ tích cực, biết trân trọng giá trị của bản thân và người khác.

II. CHUẨN BỊ

1. Đồ dùng của cô

  • Sa bàn minh họa câu chuyện “Đám mây đen xấu xí”.
  • Rối tay nhân vật: mây đen, mây trắng, bác nông dân.
  • Tranh minh họa từng đoạn truyện.
  • Nhạc nền kể chuyện nhẹ nhàng, nhạc bài “Cho tôi đi làm mưa với”.
  • Trang phục hóa trang: mây đen, mây trắng (đội mũ, áo choàng).

2. Đồ dùng của trẻ

  • Thảm ngồi cho trẻ.
  • Trang phục gọn gàng, thoải mái.
  • Tâm thế sẵn sàng tham gia hoạt động.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔHOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ
1. Gây hứng thú Cô xuất hiện trong vai “mây trắng” nhẹ nhàng bay vào lớp, kết hợp nhạc nền vui tươi. Cô hỏi trẻ: “Các con ơi, hôm nay bầu trời có đẹp không? Các con có thích ngắm mây không?” Sau đó cô cho trẻ cùng làm động tác bay như mây theo nhạc.Trẻ đứng lên vận động theo cô, làm động tác bay nhẹ nhàng, vẫy tay như mây trôi. Trẻ trả lời câu hỏi của cô.
Cô tiếp tục trò chuyện: “Khi trời nắng, mây thường có màu gì? Khi trời sắp mưa thì mây ra sao?”Trẻ trả lời theo hiểu biết: trắng, đen, xám…
Cô dẫn dắt: “Có một câu chuyện rất hay nói về hai đám mây khác nhau, một đám mây hay bị chê xấu xí nhưng lại rất tốt bụng. Các con có muốn nghe không?”Trẻ trả lời: “Có ạ!”
2. Hoạt động 1: Kể chuyện diễn cảm Cô kể lần 1 bằng giọng diễn cảm, kết hợp cử chỉ minh họa.Trẻ ngồi im lắng nghe cô kể chuyện.
Sau khi kể xong, cô hỏi: “Các con vừa nghe câu chuyện gì?”Trẻ trả lời: “Đám mây đen xấu xí”
Cô kể lần 2 trên sa bàn, kết hợp rối tay sinh động, nhấn mạnh cảm xúc từng nhân vật.Trẻ quan sát chăm chú, theo dõi từng nhân vật.
Đàm thoại: - Trong truyện có những nhân vật nào? - Vì sao mây trắng lại chê mây đen? - Khi thấy cánh đồng khô hạn, mây đen đã làm gì?Trẻ trả lời câu hỏi theo gợi ý của cô.
- Sau khi mưa xuống, cây cối như thế nào?Trẻ trả lời: “Xanh tốt, tươi mát ạ”
- Con thích nhân vật nào? Vì sao?Trẻ trả lời theo cảm nhận cá nhân.
Cô giáo dục: “Mây đen tuy bị chê nhưng lại rất tốt bụng. Các con không được chê bai người khác, phải biết giúp đỡ bạn bè.”Trẻ lắng nghe và gật đầu.
3. Hoạt động 2: Củng cố – kết thúc Cô cho trẻ xem kịch rối ngắn do cô và trẻ cùng đóng vai.Trẻ xem kịch, tham gia nhập vai đơn giản.
Cô mở nhạc “Cho tôi đi làm mưa với” và cho trẻ vận động theo nhạc.Trẻ đứng dậy vận động, làm động tác mưa rơi, mây bay.
Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.Trẻ vỗ tay, kết thúc hoạt động.
Top 1
(có 0 lượt vote)

Giáo án kể chuyện "Đám mây đen xấu xí" - mẫu 2

NỘI DUNGCHI TIẾT
Lĩnh vựcPhát triển ngôn ngữ
Chủ đềHiện tượng tự nhiên: mây – mưa – nắng
Hoạt động họcTruyện: Đám mây đen xấu xí
Đối tượngTrẻ 3 - 4 tuổi
Thời gian15 - 20 phút

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Kiến thức

  • Trẻ nhớ tên truyện “Đám mây đen xấu xí”.
  • Trẻ hiểu được diễn biến chính: mây trắng kiêu ngạo, mây đen bị chê nhưng tạo ra mưa giúp ích cho con người.
  • Trẻ biết một số từ mới: hạn hán, tưới nước, cánh đồng.

2. Kĩ năng

  • Rèn kỹ năng nghe và hiểu nội dung truyện có trình tự.
  • Phát triển khả năng kể lại một đoạn truyện đơn giản theo gợi ý.
  • Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi đủ câu, rõ ý.
  • Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, tăng vốn từ về thiên nhiên.

3. Thái độ

  • Trẻ biết tôn trọng người khác, không chê bai vẻ bề ngoài.
  • Hình thành tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ cây xanh.
  • Hứng thú tham gia hoạt động kể chuyện.

II. CHUẨN BỊ

1. Đồ dùng của cô

  • Tranh truyện theo từng đoạn (4–5 tranh lớn).
  • Mô hình mây trắng – mây đen bằng bông.
  • Máy chiếu hoặc bảng từ (nếu có).
  • Nhạc nền nhẹ về thiên nhiên.
  • Trang phục hóa thân đơn giản (áo choàng mây).

2. Đồ dùng của trẻ

  • Ghế ngồi vòng cung.
  • Mũ giấy hình mây (mây trắng – mây đen).
  • Tâm thế thoải mái, vui vẻ.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔHOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ
1. Gây hứng thú Cô cho trẻ xem một đoạn video ngắn về bầu trời có mây trôi. Sau đó cô hỏi: “Các con nhìn thấy bầu trời có gì? Có những loại mây nào?”Trẻ quan sát video và trả lời: mây trắng, mây xám, mây đen…
Cô tạo tình huống: “Có hai đám mây đang tranh cãi nhau, các con có muốn biết chuyện gì xảy ra không?”Trẻ trả lời: “Có ạ!”
2. Hoạt động 1: Kể chuyện Cô kể lần 1 kết hợp tranh minh họa từng đoạn truyện. Giọng kể thay đổi theo nhân vật.Trẻ ngồi lắng nghe, quan sát tranh.
Cô hỏi: “Các con vừa nghe câu chuyện có tên là gì?”Trẻ trả lời: “Đám mây đen xấu xí”
Cô kể lần 2 kết hợp dừng lại ở từng tranh để phân tích nội dung.Trẻ quan sát, trả lời câu hỏi ngắn.
Đàm thoại: - Trong truyện có những nhân vật nào? - Vì sao mây trắng lại cười chê mây đen?Trẻ trả lời theo hiểu biết.
- Khi thấy ruộng đồng khô cạn, ai đã giúp đỡ?Trẻ trả lời: “Mây đen ạ”
- Mưa xuống mang lại điều gì cho cây cối?Trẻ: “Cây cối xanh tốt, có nước uống”
Cô mở rộng: “Nhờ mây đen mà con người có nước, cây cối sống tốt. Vậy chúng ta có nên chê bạn khác không?”Trẻ: “Không ạ”
Giáo dục: Cô nhấn mạnh không được chế giễu người khác, phải biết yêu thương và giúp đỡ bạn bè.Trẻ lắng nghe, đồng thanh trả lời.
3. Hoạt động 2: Củng cố Cô chia trẻ thành 2 nhóm: nhóm mây trắng và nhóm mây đen để đóng vai lại một đoạn truyện ngắn.Trẻ tham gia đóng vai theo nhóm.
Cô quan sát, hỗ trợ trẻ diễn lại lời thoại đơn giản.Trẻ thể hiện vai diễn.
Cô mở nhạc “Cho tôi đi làm mưa với” và cho trẻ vận động theo nhạc.Trẻ vận động theo nhạc, làm động tác mưa rơi.
Kết thúc: Cô nhận xét, khen ngợi trẻ và cho trẻ nghỉ ngơi nhẹ nhàng.Trẻ vỗ tay, kết thúc hoạt động.
Top 2
(có 0 lượt vote)

Giáo án kể chuyện "Đám mây đen xấu xí" - mẫu 3

NỘI DUNGCHI TIẾT
Lĩnh vựcPhát triển ngôn ngữ
Chủ đềHiện tượng tự nhiên quanh bé
Hoạt động họcTruyện: Đám mây đen xấu xí
Đối tượngTrẻ 3 - 4 tuổi
Thời gian15 - 20 phút

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Kiến thức

  • Trẻ nhớ tên truyện “Đám mây đen xấu xí”.
  • Trẻ hiểu được mối quan hệ giữa mây – mưa – nắng trong tự nhiên.
  • Trẻ biết nội dung chính: mây đen mang mưa giúp cây cối và con người.

2. Kĩ năng

  • Rèn kỹ năng quan sát, suy đoán qua hình ảnh.
  • Phát triển ngôn ngữ thông qua việc kể lại một đoạn truyện theo tranh.
  • Rèn khả năng trả lời câu hỏi có lý do đơn giản.
  • Phát triển tư duy logic ban đầu cho trẻ 3–4 tuổi.

3. Thái độ

  • Trẻ biết yêu quý thiên nhiên.
  • Không chê bai bạn bè dựa trên vẻ bề ngoài.
  • Hứng thú tham gia hoạt động kể chuyện và trò chơi.

II. CHUẨN BỊ

1. Đồ dùng của cô

  • Bộ tranh truyện rời theo từng sự kiện.
  • 3 thẻ nhân vật: mây trắng – mây đen – cánh đồng khô hạn.
  • Bảng gắn tranh hoặc nam châm dán.
  • Nhạc nền “thiên nhiên – mưa rơi”.
  • Hình mặt cười – mặt buồn để trẻ chọn đáp án.

2. Đồ dùng của trẻ

  • Mỗi trẻ 1 bộ tranh nhỏ (2–3 hình).
  • Thảm ngồi theo nhóm.
  • Tâm thế sẵn sàng tham gia hoạt động.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔHOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ
1. Gây hứng thú Cô cho trẻ chơi trò “Đoán mây”: cô giơ hình mây trắng – mây đen – mây xám, trẻ nói tên màu và cảm xúc.Trẻ trả lời nhanh theo hình cô giơ.
Cô hỏi: “Theo con, mây có thể làm gì cho con người?”Trẻ trả lời theo suy nghĩ: che nắng, tạo mưa…
Cô dẫn dắt: “Có một câu chuyện kể về một đám mây bị chê nhưng lại rất có ích, các con cùng nghe nhé!”Trẻ hứng thú trả lời: “Dạ có ạ!”
2. Hoạt động 1: Kể chuyện kết hợp sắp xếp tranh Cô kể lần 1 không tranh để trẻ tưởng tượng.Trẻ lắng nghe, tập trung.
Cô hỏi: “Các con có nhớ câu chuyện tên gì không?”Trẻ trả lời: “Đám mây đen xấu xí”
Cô chia trẻ thành nhóm nhỏ, phát tranh và yêu cầu trẻ sắp xếp theo thứ tự câu chuyện.Trẻ làm việc nhóm, sắp xếp tranh.
Cô kể lần 2, dừng lại từng đoạn để trẻ đối chiếu tranh của mình.Trẻ quan sát và điều chỉnh.
Đàm thoại: - Vì sao mây trắng cười mây đen? - Khi ruộng khô hạn, chuyện gì xảy ra?Trẻ trả lời theo tranh và trí nhớ.
- Mây đen đã làm gì để giúp mọi người?Trẻ: “Làm mưa ạ”
- Sau cơn mưa, cảnh vật thay đổi thế nào?Trẻ: “Cây xanh tốt, ruộng có nước”
Cô cho trẻ giơ mặt cười/mặt buồn theo nhân vật mình thích/không thích.Trẻ giơ thẻ biểu cảm.
Giáo dục: Cô nhấn mạnh: không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, mỗi người đều có ích.Trẻ lắng nghe.
3. Hoạt động 2: Trò chơi củng cố “Ai đúng – ai sai” Cô nêu tình huống: “Mây trắng chê mây đen xấu xí” – trẻ giơ mặt buồn.Trẻ phản ứng bằng thẻ.
Cô nêu: “Mây đen giúp tạo mưa cho ruộng đồng” – trẻ giơ mặt cười.Trẻ giơ thẻ đúng.
Cô nhận xét, tuyên dương nhóm trả lời nhanh.Trẻ vỗ tay.
Cô mở nhạc và cho trẻ vận động “Mưa rơi – mây bay”.Trẻ vận động theo nhạc.
Kết thúc: Cô tổng kết bài học và cho trẻ nghỉ ngơi nhẹ nhàng.Trẻ kết thúc hoạt động.
Top 3
(có 0 lượt vote)

Giáo án kể chuyện "Đám mây đen xấu xí" - mẫu 4

NỘI DUNGCHI TIẾT
Lĩnh vựcPhát triển ngôn ngữ kết hợp khám phá khoa học (STEAM)
Chủ đềNước – mây – mưa và hiện tượng tự nhiên
Hoạt động họcTruyện: Đám mây đen xấu xí
Đối tượngTrẻ 3 - 4 tuổi
Thời gian15 - 20 phút

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Kiến thức

  • Trẻ nhớ tên truyện “Đám mây đen xấu xí”.
  • Trẻ hiểu mây có thể thay đổi màu sắc và tạo ra mưa.
  • Trẻ biết mưa giúp cây cối phát triển, cung cấp nước cho con người.

2. Kĩ năng

  • Rèn kỹ năng quan sát hiện tượng đơn giản (mưa – nước – đất khô).
  • Phát triển ngôn ngữ thông qua kể lại và mô phỏng truyện.
  • Rèn khả năng dự đoán: “Nếu không có mưa thì điều gì xảy ra?”
  • Phát triển tư duy khám phá ban đầu theo hướng STEAM.

3. Thái độ

  • Trẻ biết yêu thiên nhiên, trân trọng nước và mưa.
  • Không chê bai người khác.
  • Hứng thú tham gia hoạt động trải nghiệm.

II. CHUẨN BỊ

1. Đồ dùng của cô

  • Bình xịt nước mô phỏng mưa.
  • Bông gòn làm mây trắng – mây đen.
  • Khay đất/cát khô và cây giả hoặc cây thật nhỏ.
  • Tranh truyện “Đám mây đen xấu xí”.
  • Nhạc nền mưa rơi, thiên nhiên.

2. Đồ dùng của trẻ

  • Khăn lau tay.
  • Mỗi nhóm 1 khay thí nghiệm nhỏ (đất + cây giả).
  • Mũ mây trắng – mây đen.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔHOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ
1. Gây hứng thú Cô tạo tình huống: “Hôm nay trời rất nóng, đất khô nứt nẻ, cây cối buồn quá…”Trẻ quan sát và lắng nghe.
Cô hỏi: “Theo các con, làm sao để cây cối xanh tốt trở lại?”Trẻ trả lời: tưới nước, có mưa…
Cô dẫn dắt: “Có một bạn mây tuy bị chê nhưng lại giúp mang nước cho mọi người, chúng ta cùng nghe câu chuyện nhé!”Trẻ trả lời: “Dạ có ạ!”
2. Hoạt động 1: Kể chuyện kết hợp minh họa thực nghiệm Cô kể chuyện lần 1 kết hợp bông mây trắng – mây đen.Trẻ quan sát, lắng nghe.
Cô hỏi: “Câu chuyện có tên là gì?”Trẻ trả lời.
Cô kể lần 2 và đồng thời dùng bình xịt nước mô phỏng mưa rơi xuống khay đất.Trẻ quan sát hiện tượng mưa.
Đàm thoại: - Vì sao mây đen bị chê? - Khi mây đen xuất hiện thì điều gì xảy ra?Trẻ trả lời.
- Sau khi mưa rơi, đất và cây thay đổi như thế nào?Trẻ: “Cây xanh hơn, đất ướt hơn”
Cô cho trẻ chạm vào đất ẩm sau “mưa”.Trẻ trải nghiệm thực tế.
Cô hỏi mở: “Nếu không có mưa thì điều gì xảy ra?”Trẻ suy nghĩ và trả lời.
Giáo dục: Mỗi hiện tượng tự nhiên đều có ích, con người cần yêu quý thiên nhiên.Trẻ lắng nghe.
3. Hoạt động 2: Trò chơi đóng vai “Mây làm mưa” Cô chia trẻ thành 2 nhóm: mây trắng và mây đen.Trẻ nhận vai.
Cô hướng dẫn: mây đen di chuyển, “rơi mưa” xuống cây khi nghe nhạc.Trẻ đóng vai vận động.
Nhóm còn lại làm cây và đất khô, phản ứng khi có mưa.Trẻ tham gia tương tác.
Cô nhận xét, tuyên dương nhóm thực hiện tốt.Trẻ vỗ tay.
Cô mở nhạc “Cho tôi đi làm mưa với” cho trẻ vận động tự do.Trẻ vận động theo nhạc.
Kết thúc: Cô tổng kết: mây đen tuy bị chê nhưng lại rất có ích.Trẻ lắng nghe.
Top 4
(có 0 lượt vote)

Giáo án kể chuyện "Đám mây đen xấu xí" - mẫu 5

NỘI DUNGCHI TIẾT
Lĩnh vựcPhát triển ngôn ngữ – Kỹ năng xã hội
Chủ đềHiện tượng tự nhiên: mây – mưa – nắng
Hoạt động họcTruyện: Đám mây đen xấu xí
Đối tượngTrẻ 3 - 4 tuổi
Thời gian15 - 20 phút

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Kiến thức

  • Trẻ nhớ tên truyện “Đám mây đen xấu xí”.
  • Trẻ hiểu nội dung chính: mây trắng chê bai mây đen, nhưng mây đen lại mang mưa giúp ích cho con người.
  • Trẻ biết vai trò của mưa đối với cây cối và đời sống.

2. Kĩ năng

  • Rèn kỹ năng nhập vai, thể hiện lời thoại đơn giản.
  • Phát triển ngôn ngữ qua hoạt động sân khấu hóa.
  • Rèn kỹ năng hợp tác nhóm khi tham gia đóng kịch.
  • Phát triển khả năng ghi nhớ và diễn đạt lại nội dung truyện.

3. Thái độ

  • Trẻ biết tôn trọng bạn bè, không chê bai người khác.
  • Hứng thú tham gia hoạt động tập thể.
  • Yêu thích hoạt động kể chuyện và đóng vai.

II. CHUẨN BỊ

1. Đồ dùng của cô

  • Sân khấu nhỏ (hoặc góc lớp trang trí làm “bầu trời”).
  • Trang phục hóa trang: mây trắng, mây đen, bác nông dân, cây cối.
  • Nhạc nền: mưa rơi, gió thổi, bài “Cho tôi đi làm mưa với”.
  • Thẻ lời thoại đơn giản cho trẻ.

2. Đồ dùng của trẻ

  • Trang phục hóa trang theo vai.
  • Thẻ hình nhân vật.
  • Không gian rộng để vận động.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔHOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ
1. Gây hứng thú Cô mở nhạc “gió thổi – mưa rơi” và tạo tình huống: “Trên bầu trời hôm nay có rất nhiều đám mây đang tụ tập, các con có muốn xem chuyện gì xảy ra không?”Trẻ lắng nghe và trả lời: “Có ạ!”
Cô cho trẻ xem nhanh hình ảnh các nhân vật trong truyện.Trẻ quan sát và gọi tên nhân vật.
2. Hoạt động 1: Kể chuyện kết hợp sân khấu hóa Cô kể lần 1 ngắn gọn, giới thiệu nội dung truyện.Trẻ lắng nghe.
Cô chia nhóm và phân vai cho trẻ: mây trắng, mây đen, bác nông dân, cây cối.Trẻ nhận vai.
Cô hướng dẫn trẻ diễn lại từng phần truyện theo lời kể.Trẻ tham gia đóng kịch.
Cô hỗ trợ trẻ nói lời thoại đơn giản: “Tôi là mây trắng”, “Tôi sẽ làm mưa giúp mọi người”.Trẻ thực hành nói theo.
Đàm thoại: - Mây trắng đã nói gì với mây đen? - Khi trời hạn hán, ai đã giúp mọi người?Trẻ trả lời theo vai diễn.
- Sau cơn mưa, cây cối thay đổi thế nào?Trẻ: “Xanh tốt, tươi mát”
Cô kết luận: mây đen tuy bị chê nhưng rất tốt bụng và có ích.Trẻ lắng nghe.
3. Hoạt động 2: Trò chơi “Ai làm mưa nhanh nhất” Cô chia trẻ thành 2 đội, đội mây trắng và mây đen.Trẻ chia nhóm.
Khi nhạc bật, trẻ di chuyển như mây, khi nhạc dừng, đội mây đen phải “làm mưa” (vẫy tay, rơi xuống).Trẻ tham gia trò chơi.
Cô quan sát, khen ngợi đội làm đúng.Trẻ vỗ tay, hào hứng.
Kết thúc: Cô hỏi lại tên truyện và ý nghĩa.Trẻ trả lời.
Cô cho trẻ hát và vận động theo bài “Cho tôi đi làm mưa với”.Trẻ hát và vận động.
Hy vọng bộ giáo án kể chuyện “Đám mây đen xấu xí” sẽ giúp giáo viên mầm non có thêm tài liệu hữu ích trong giảng dạy. Qua câu chuyện, trẻ được bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, biết nhìn nhận sự vật theo hướng tích cực và phát triển khả năng ngôn ngữ tốt hơn.

Hãy đăng nhập để bình luận

Đăng nhập bằng facebook hoặc google để bình luận .