Top 5 Giáo án bài thơ xe chữa cháy (lớp 3 - 4 tuổi) hay nhất

55.9k

Bài thơ “Xe chữa cháy” là một trong những tác phẩm gần gũi và hấp dẫn với trẻ 3 – 4 tuổi, giúp phát triển ngôn ngữ, trí tưởng tượng và kỹ năng quan sát....xem thêm ...

Top 0
(có 10 lượt vote)

Giáo án bài thơ xe chữa cháy (số 1)

MụcNội dung chi tiết
I. Mục đích – Yêu cầu- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, thuộc bài thơ, hiểu nội dung bài thơ. 
- Rèn kỹ năng ghi nhớ có chủ đích và kỹ năng đọc thơ diễn cảm. 
- Trẻ có thái độ hào hứng, yêu thích đọc thơ.
II. Chuẩn bị- Nội dung bài thơ “Xe chữa cháy”. 
- Hình ảnh minh họa bài thơ. 
- Hệ thống câu hỏi đàm thoại. 
- Trang phục gọn gàng cho cô và trẻ.
III. Tổ chức hoạt độngHoạt động 1: Ổn định tổ chức, gây hứng thú 
- Trò chuyện, cho trẻ quan sát hình ảnh xe chữa cháy. 
- Hỏi: “Cô có xe gì đây?”, “Xe chữa cháy đang làm gì?” 
- Dẫn dắt trẻ vào bài thơ “Xe chữa cháy”.
 Hoạt động 2: Thơ “Xe chữa cháy” – Phạm Hổ 
- Giới thiệu tên bài thơ, tác giả. 
- Lần 1: Cô đọc diễn cảm. 
- Lần 2: Cho trẻ nghe kết hợp hình ảnh minh họa. 
- Đàm thoại, trích dẫn: 
+ Bài thơ vừa đọc tên gì? 
+ Bài thơ nói về điều gì? 
+ Cái mình xe chữa cháy như thế nào? 
+ Bụng xe chứa gì? 
+ Xe chạy như thế nào? 
+ Còi xe ra sao? 
+ Xe chữa cháy dùng để làm gì? 
+ Giáo dục: Trẻ ngoan ngoãn, không nghịch lửa, tránh xa nguy hiểm. 
- Dạy trẻ đọc thơ: 
+ Cả lớp đọc cùng cô 2-3 lần. 
+ Trẻ đọc tổ, nhóm, cá nhân. 
+ Cô sửa sai, động viên, nhận xét. 
- Củng cố: Trò chơi “Giọng đọc to – giọng đọc nhỏ”, cô phổ biến cách chơi, trẻ thực hiện.
 Hoạt động 3: Kết thúc 
- Cho trẻ chơi cùng cô. 
- Nhận xét trẻ tham gia tích cực. 
- Trẻ hát bài “Em tập lái ô tô” và chuyển hoạt động.
 ảnh 1
Top 1
(có 2 lượt vote)

Giáo án bài thơ xe chữa cháy (số 2)

MụcNội dung chi tiết
I. Mục đích – Yêu cầu1. Kiến thức: 
- Trẻ biết tên bài thơ “Xe chữa cháy”, tên tác giả Phạm Hổ. 
- Hiểu nội dung: Xe chữa cháy chở nhiều nước, chạy nhanh đến dập tắt lửa. 
2. Kỹ năng: 
- Đọc diễn cảm bài thơ. 
- Trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc. 
- Phát triển vốn từ: “chạy như bay” = chạy rất nhanh. 
3. Thái độ: 
- Hứng thú đọc thơ. 
- Giáo dục trẻ chấp hành luật giao thông: đèn đỏ dừng, đèn xanh đi, đèn vàng đi chậm. 
- Tránh nơi nguy hiểm: điện, ga, bật lửa…
II. Chuẩn bịĐồ dùng cô: 
- Tranh bài thơ “Xe chữa cháy”: 
+ Xe chữa cháy màu đỏ. 
+ Xe chữa cháy chạy trên đường. 
+ Xe chữa cháy phun nước dập lửa. 
- Tranh phương tiện giao thông: xe máy, ô tô, xe đạp. 
- Que chỉ. 
Đồ dùng trẻ: 
- Quần áo gọn gàng, ghế ngồi. 
Địa điểm – đội hình: 
- Trong lớp, trẻ ngồi hình chữ U quanh cô.
III. Tiến trình hoạt động1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú: 
- Quan sát phương tiện giao thông: xe đạp, xe máy, ô tô. 
- Hỏi: Đây là phương tiện gì? 
- Dẫn dắt: Giới thiệu bài thơ về phương tiện đặc biệt – “Xe chữa cháy”.
 2. Bài mới – Thơ “Xe chữa cháy” 
Cô đọc thơ: 
- Lần 1: Diễn cảm, hỏi trẻ: Bài thơ tên gì, tác giả là ai? 
- Lần 2: Kết hợp tranh minh họa, hỏi lại tên bài thơ, tác giả.
 Đàm thoại – Trích dẫn: 
- Xe gì xuất hiện trong bài? → Xe chữa cháy. 
- Xe chữa cháy màu gì? → Đỏ. 
- Bụng xe chứa gì? → Nhiều nước. 
- Xe chạy như thế nào, còi kêu ra sao? → Chạy như bay, hét vang đường phố. 
- Khi nhà bốc lửa, xe chữa cháy làm gì? → Chạy đến dập lửa ngay. 
- Giáo dục: Trẻ không đến gần nơi nguy hiểm, báo người lớn nếu thấy cháy.
 Dạy trẻ đọc thơ: 
- Cả lớp đọc cùng cô 2–3 lần. 
- Trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân. 
- Cô sửa sai, khuyến khích trẻ. 
- Cả lớp đọc lại 1 lần. 
- Hỏi trẻ tên bài thơ vừa học.
3. Kết thúc- Cô cùng trẻ thu dọn đồ dùng. 
- Chuyển hoạt động tiếp theo.
 ảnh 1
Top 2
(có 2 lượt vote)

Giáo án bài thơ xe chữa cháy (số 3)

MụcNội dung chi tiết
I. Mục đích – Yêu cầu- Trẻ biết tên gọi, lợi ích và mô tả được đặc điểm nổi bật của một số phương tiện giao thông (PTGT) đường bộ, đường sắt. 
- Hiểu PTGT dùng để vận chuyển hàng hóa và chở người. 
- Phát triển kỹ năng quan sát, so sánh, ngôn ngữ, cung cấp vốn từ. 
- Giáo dục trẻ tuân thủ luật giao thông, giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp.
II. Chuẩn bịĐồ dùng cô: 
- PowerPoint bài dạy. 
- Mô hình phương tiện giao thông: tàu hỏa, ô tô, xe đạp, xe máy. 
- Nhạc bài hát “Lái ô tô”. 
Đồ dùng trẻ: 
- Mô hình PTGT, ghế ngồi.
III. Tiến trình hoạt động1. Gây hứng thú: 
- Cho trẻ hát bài “Lái ô tô”. 
- Hỏi: Bài hát tên gì? Nói về gì? PTGT nào xuất hiện? 
- Giới thiệu: Học hôm nay tìm hiểu 1 số PTGT đường bộ và đường sắt.
 2. Nội dung chính: 
2.1. Trò chơi “Bé nhanh trí” 
- Cách chơi: Chia lớp 4 đội, mỗi đội nhận 1 PTGT. 
- Luật chơi: Đội rung xắc xô trước trả lời trước, trả lời đúng sẽ thắng. 
- Cho trẻ quan sát: tàu hỏa, ô tô, xe đạp, xe máy. 
- Cô gợi ý trẻ tìm hiểu đặc điểm từng PTGT. 
- Giải thích: 
+ Tàu hỏa: Đường sắt, chạy trên ray, gồm đầu tàu và toa, chở người & hàng hóa. 
+ Ô tô: Đường bộ, gồm đầu xe, thân xe, đuôi xe, chở người & hàng hóa. 
+ Xe đạp: Đường bộ, đầu xe, thân, đuôi, chở người & hàng hóa. 
+ Xe máy: Đường bộ, đầu xe, thân, đuôi, chở người & hàng hóa. 
- Nhận xét câu trả lời, khen trẻ.
 2.2. Trò chơi 1 – “Ai nhanh nhất” 
- Cách chơi: Cô phát lô tô, đọc đặc điểm PTGT, trẻ giơ nhanh mô hình đúng. 
- Luật: Giơ sai nhảy lò cò. 
- Cho trẻ chơi 3–4 lần, nhận xét, khen trẻ.
 2.3. Trò chơi 2 – “Về đúng bến” 
- Cách chơi: Mỗi trẻ chọn 1 PTGT, vừa đi vừa hát “Lái ô tô”, khi cô rung xắc xô, trẻ cầm PTGT về đúng bến tương ứng. 
- Luật: Về đúng bến thắng, sai bến nhảy lò cò. 
- Chơi 3–4 lần, cô nhận xét, khen trẻ.
3. Kết thúc- Cho trẻ hát bài “Em đi qua ngã tư đường phố”. 
- Thu dọn đồ dùng, chuyển hoạt động.
 ảnh 1
Top 3
(có 0 lượt vote)

Giáo án bài thơ xe chữa cháy (số 4)

MụcNội dung chi tiếtHoạt động của trẻ
Lĩnh vựcPhát triển ngôn ngữ 
Chủ đềPhương tiện giao thông 
Hoạt độngLàm quen văn học 
Đề tàiXe chữa cháy 
Loại tiếtCung cấp kiến thức mới 
Đối tượngTrẻ 3-4 tuổi 
Số lượng trẻ25 
Thời gian20-25 phút 
Ngày soạn / dạy05/05/2025 / 14/03/2025 
Người soạn/dạyVũ Thị Ngọc Ánh 
PhầnHoạt động của cô giáoHoạt động của trẻ
I. Mục đích – Yêu cầuKiến thức: Nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ. 
Kỹ năng: Trả lời câu hỏi rõ ràng, lắng nghe, ghi nhớ, đọc thuộc bài thơ. 
Thái độ: Hứng thú tham gia; biết lợi ích và nhiệm vụ của xe chữa cháy, nhường đường khi thấy xe chữa cháy.
Hưởng ứng tích cực, trả lời câu hỏi, đọc thơ.
II. Chuẩn bịCô: Giáo án điện tử, hình ảnh minh họa bài thơ, nội dung trò chuyện. 
Trẻ: Ghế, thảm ngồi.
Ngồi quan sát, sẵn sàng tham gia.
III. Tiến trình  
HĐ1: Gây hứng thú (1-2 phút)- Chào mừng trẻ, giới thiệu chương trình “Bé yêu thơ”. 
- Giới thiệu khách mời (cô giáo) và 2 phần của chương trình: Bé hiểu biết & Bé tài năng.
- Vỗ tay, giơ tay hưởng ứng, khoanh tay chào cô, lắng nghe.
HĐ2: Bài mới (20-21 phút)Phần 1: Bé hiểu biết 
- Cô đọc thơ lần 1: diễn cảm. Hỏi: “Bài thơ tên gì? Tác giả nào?” 
- Đọc lần 2: kết hợp hình ảnh minh họa. 
- Giảng giải: Bài thơ nói về xe chữa cháy chuyên dập lửa. 
- Trích dẫn & đàm thoại: 
+ Xe chữa cháy màu gì? → “Mình đỏ như lửa” 
+ Chở gì? → “Bụng chứa nước đầy” 
+ Xe chạy như thế nào? → “Tôi chạy như bay” 
+ Khi nhà bốc lửa xe làm gì? → “Tôi dập liền tay / Ai gọi chữa cháy / Có ngay!” 
- Giáo dục: Trẻ không tự dập lửa, báo người lớn và nhường đường cho xe chữa cháy.
- Trả lời câu hỏi về bài thơ, màu xe, chở nước, chạy nhanh, dập lửa. 
- Lắng nghe giải thích, quan sát hình ảnh minh họa.
Phần 2: Bé tài năng- Cô dạy trẻ đọc thơ, thể hiện tình cảm: 
+ Cả lớp đọc theo cô 2-3 lần 
+ Theo tổ 
+ Theo nhóm 
+ Cá nhân (1-2 trẻ) 
- Cô sửa sai, động viên, khuyến khích trẻ. 
- Củng cố: Hỏi lại tên bài thơ.
- Cả lớp đọc thơ theo cô. 
- Các tổ, nhóm và cá nhân đọc thơ. 
- Nhắc lại tên bài thơ: “Xe chữa cháy”.
HĐ3: Kết thúc (1-2 phút)- Cho trẻ khoanh tay chào cô, thu dọn đồ dùng.- Trẻ khoanh tay chào, ra ngoài dạo chơi.
Top 4
(có 0 lượt vote)

Giáo án bài thơ xe chữa cháy (số 5)

MụcNội dung chi tiếtHoạt động của trẻ
Lĩnh vựcPhát triển ngôn ngữ 
Chủ đềPhương tiện giao thông 
Hoạt độngLàm quen văn học 
Đề tàiXe chữa cháy 
Loại tiếtCung cấp kiến thức mới 
Đối tượngTrẻ 3-4 tuổi 
Số lượng trẻ25 
Thời gian20-25 phút 
Ngày soạn / dạy05/05/2025 / 14/03/2025 
Người soạn/dạyVũ Thị Ngọc Ánh 
PhầnHoạt động của cô giáoHoạt động của trẻ
I. Mục đích – Yêu cầuKiến thức: Nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ.
Kỹ năng: Trả lời câu hỏi rõ ràng, lắng nghe, ghi nhớ, đọc thuộc bài thơ.
Thái độ: Hứng thú tham gia; biết lợi ích và nhiệm vụ của xe chữa cháy, nhường đường khi thấy xe chữa cháy.
Hưởng ứng tích cực, trả lời câu hỏi, đọc thơ.
II. Chuẩn bịCô: Giáo án điện tử, hình ảnh minh họa bài thơ, nội dung trò chuyện.
Trẻ: Ghế, thảm ngồi.
Ngồi quan sát, sẵn sàng tham gia.
III. Tiến trình  
HĐ1: Gây hứng thú (1-2 phút)- Chào mừng trẻ, giới thiệu chương trình “Bé yêu thơ”.
- Giới thiệu khách mời (cô giáo) và 2 phần của chương trình: Bé hiểu biết & Bé tài năng.
- Vỗ tay, giơ tay hưởng ứng.
- Khoanh tay chào cô, lắng nghe.
HĐ2: Bài mới (20-21 phút)Phần 1: Bé hiểu biết
- Đọc thơ lần 1: diễn cảm, hỏi: “Bài thơ tên gì? Tác giả nào?”
- Đọc lần 2: kết hợp hình ảnh minh họa.
- Giảng giải: Bài thơ nói về xe chữa cháy chuyên dập lửa.
- Trích dẫn & đàm thoại:
+ Xe chữa cháy màu gì? → “Mình đỏ như lửa”
+ Chở gì? → “Bụng chứa nước đầy”
+ Xe chạy như thế nào? → “Tôi chạy như bay”
+ Khi nhà bốc lửa xe làm gì? → “Tôi dập liền tay / Ai gọi chữa cháy / Có ngay!”
- Giáo dục: Trẻ không tự dập lửa, báo người lớn và nhường đường cho xe chữa cháy.
- Trả lời câu hỏi về bài thơ, màu xe, chở nước, chạy nhanh, dập lửa.
- Lắng nghe giải thích, quan sát hình ảnh minh họa.
Phần 2: Bé tài năng- Dạy trẻ đọc thơ, thể hiện tình cảm:
+ Cả lớp đọc theo cô 2-3 lần
+ Theo tổ
+ Theo nhóm
+ Cá nhân (1-2 trẻ)
- Sửa sai, động viên, khuyến khích trẻ.
- Củng cố: Hỏi lại tên bài thơ.
- Cả lớp đọc thơ theo cô.
- Các tổ, nhóm và cá nhân đọc thơ.
- Nhắc lại tên bài thơ: “Xe chữa cháy”.
HĐ3: Kết thúc (1-2 phút)- Cho trẻ khoanh tay chào cô, thu dọn đồ dùng.- Trẻ khoanh tay chào, ra ngoài dạo chơi.
Trên đây là các giáo án bài thơ xe chữa cháy cho trẻ mầm non hay nhất, hy vọng bài viết sẽ có ích cho bạn!

Hãy đăng nhập để bình luận

Đăng nhập bằng facebook hoặc google để bình luận .